Loạn thị trường thuốc 'xách tay' chữa COVID-19: Cả tin là hại mình

Trước nhu cầu chữa bệnh tăng cao, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng rao bán thuốc đặc trị COVID-19 một cách rầm rộ… Điều đáng nói, những loại thuốc này không rõ nguồn gốc, đa phần đều chưa được cấp phép hay kiểm chứng.

- Cái này là thuốc đặc trị COVID-19, uống 5 ngày là khỏi, 15 triệu/hộp.

- Bọn em không bán tại cửa hàng, chỉ “ship” (giao hàng) tới nhà thôi ạ!

- Bên anh hàng nhập, hàng xịn, nhập khẩu từ Bangladesh! 

Đó là những lời chào mời “có cánh” của các đối tượng cung cấp, mua bán các loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 “muốn bao nhiêu có bấy nhiêu”, “giá từ vài triệu đến hàng chục triệu”… tùy xuất xứ từ Anh, Pháp hay Ấn Độ.

Dưới mỗi bài đăng trong tại nhóm kín trên mạng xã hội, những người này rất tự tin, cam kết tư vấn đầy đủ về thuốc kháng virus. Đáng nói, không chỉ là “nhà thuốc online”, không ít tiệm thuốc Tây cũng được phản ánh có tình trạng “bán chui” thuốc đặc trị COVID-19.

Lo sợ có thể diễn tiến nặng khi mắc COVID-19, nhiều F0 đang điều trị tại nhà, thậm chí có người không bệnh vẫn tìm mua các loại thuốc trị virus Sars-CoV-2 với tâm lý “dự trữ”, “có còn hơn không”.

Phớt lờ khuyến cáo dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, một số thuốc đặc trị của nước ngoài như molnupiravir, Favipiravir, Areplivir… vẫn đang được săn tìm.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc tự ý sử dụng, tích trữ các thuốc đặc trị COVID-19 mà không có chỉ định của bác sĩ có thể khiến bệnh nhân đối diện với nhiều nguy cơ về sức khỏe.

Cụ thể đó là tác dụng phụ, có thể dẫn đến tình trạng nguy kịch nếu dùng sai liều lượng cũng như thời điểm.

----

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Kênh Podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam: "Chuyện Mekong" trên nền tảng thiết bị di động; bằng cách truy cập vào các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); sau đó gõ từ khóa: Chuyện Mekong.