Đây là thông tin vừa được bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết tại buổi Họp báo chiều 01/12.
Không gian tổ chức Lễ hội tại khu vực Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế), Công viên Bến Ninh Kiều (phường Ninh Kiều) và các khu vực lân cận. Đêm khai mạc là điểm nhấn chính, diễn ra lúc 18h30, ngày 26/12 tại khu vực Cầu đi bộ (Công viên Bến Ninh Kiều).
Tại đây, đoàn ghe thuyền được trang trí rực rỡ sắc màu nối đuôi nhau trên dòng Sông Hậu, hòa cùng âm điệu đờn ca tài tử vang vọng giữa không gian bến nước - con thuyền. Đến 20h, chương trình nghệ thuật bắt đầu với chủ đề “Sắc màu sông nước”. Đến 21h00, khép lại đêm khai mạc bằng màn trình diễn ánh sáng drone show kết hợp pháo hoa nghệ thuật.
Có 12 hoạt động chính diễn ra trong 7 ngày Lễ hội, gồm: Hoạt động bảo vệ môi trường sông nước; Hội thảo nâng cao kỹ năng kiến thức an toàn trên sông; Trải nghiệm thể thao dưới nước; Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ẩm thực đặc trưng, sản phẩm OCOP, quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương; Triển lãm ảnh; chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan và quảng diễn ẩm thực; Trình diễn Flyboard và Giải Vô địch Đua vỏ Composite TP.Cần Thơ mở rộng năm 2025;…
Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại TP.Cần Thơ nhằm tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch, góp phần làm phong phú các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.
Bên cạnh đó, sự kiện còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong gìn giữ môi trường sinh thái sông nước. Khuyến khích phát triển du lịch bền vững và kết nối du lịch đường sông giữa TP.Cần Thơ với TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh ĐBSCL và các quốc gia dọc sông Mekong.
Thông qua Lễ hội, TP. Cần Thơ mong muốn xây dựng hình ảnh Cần Thơ như “trung tâm du lịch sông nước Mekong”, thúc đẩy quảng bá quốc gia và quốc tế. Góp phần kích cầu dịch vụ du lịch - ẩm thực - lưu trú, tạo sức lan tỏa cho kinh tế địa phương và đưa sự kiện thành hoạt động thường niên tầm vóc hơn.
TP. Cần Thơ sau sáp nhập, ở trung tâm có nhiều địa điểm du lịch, như: Đền thờ Vua Hùng, chợ nổi Cái Răng, Đình Bình Thủy và các làng du lịch sinh thái. Địa bàn Hậu Giang (cũ) có thủ phủ vườn cây ăn trái ở khu vực Ngã Bảy (cũ) và khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng (Phụng Hiệp cũ). Địa bàn Sóc Trăng (cũ) là tỉnh ven biển với bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng Kinh-Khmer-Hoa với 200 cơ sở thờ tự, trong đó 93 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer; tại đây có các điểm du lịch sinh thái, như: Cù Lao Dung và làng nghề truyền thống làm bánh Pía.
Sự liên kết ba địa phương sẽ giúp xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng: Tín ngưỡng - sinh thái - cộng đồng. TP. Cần Thơ cũng có mạng lưới đường sông lớn và kênh rạch dày đặc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tour du lịch đường sông đa dạng, như: tham quan chợ nổi, vườn trái cây, làng nghề truyền thống và trải nghiệm văn hóa sông nước đặc trưng.