Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất ASEAN

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Đây là một kết quả rất ấn tượng trong bối cảnh môi trường bên ngoài còn nhiều thách thức, trong đó có xung đột tại Trung Đông. Thông tin vừa được Ngân hàng OUB (Singapore) công bố trong Báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2026.

 

Ảnh nh họa

Theo thống kê của Cục Thuế, tổng số tiền thuế được giảm trong 6 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 55.125 tỷ đồng. Đây là nguồn lực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hồi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Giá vàng trong nước sáng nay (15/7) tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng ếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng đi lên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 144-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều chiều bán ra.

- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh ngày 14/7 một lần nữa kêu gọi thực hiện một “cuộc thay đổi căn bản” tại ngân hàng trung ương, đồng thời cho rằng lạm phát là một “gánh nặng không công bằng."

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay xuống còn 780.000 thùng/ngày. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ ba liên tiếp của tổ chức này khi các biến động địa chính trị liên tiếp tại Trung Đông gây áp lực lên triển vọng tiêu thụ.

- Sức nặng của phiên sáng tập trung gần như toàn bộ vào nhóm bất động sản. VIC là mã gây tổn thất lớn nhất cho chỉ số với mức ảnh hưởng tiêu cực lên gần 10 điểm, tương ứng giảm -2.83%. Nhóm dầu khí cũng chịu áp lực đáng kể khi BSR giảm 2.76%, góp phần kéo lùi chỉ số trong bối cảnh giá dầu thế giới thiếu hỗ trợ. Nhóm ngân hàng vốn là trụ đỡ truyền thống của thị trường nhưng sáng nay đã phân hóa rõ nét và không hoàn thành được vai trò bệ đỡ.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực khi hầu hết các nhóm ngành lớn (ngân hàng, bất động sản, thị trường vốn, bán lẻ chuyên doanh, dầu khí) đều trong trạng thái tiêu cực. Chỉ có hai nhóm nhỏ là thiết bị & dịch vụ năng lượng và Kỹ thuật xây dựng giữ được sắc xanh, quá ít để tạo đối trọng với áp lực bán toàn sàn.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đóng cửa tại ngưỡng 1.791,07 điểm, giảm 15,56 điểm so với phiên trước.