Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

VN-Index mất mốc hỗ trợ quan trọng 1.810 điểm: Có đáng lo ngại?

Anh Thư: Thứ ba 14/07/2026, 19:35 (GMT+7)

Chiều nay, VN-Index đã chính thức đánh mất mốc 1.810 điểm, rơi về gần vùng 1.800 điểm - mốc đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật quan trọng của VN-Index. Việc chỉ số đánh mất mốc này thường kích hoạt tâm lý lo ngại và tạo ra những hệ lụy ngắn hạn đối với thị trường.

Mặc dù sắc xanh đã quay trở lại ở một số nhóm ngành vào cuối phiên chiều nay, song theo nhận định của ông Nguyễn Thế Minh, chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính chứng khoán, Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư kiêm Phó Giám đốc Khối Kinh doanh tại Công ty Chứng khoán ABS, đây chưa phải là tín hiệu của một sự hồi phục bền vững:

"Phiên giao dịch hôm nay cũng đã bắt đầu có sự hồi phục trở lại. Tuy nhiên có một điểm tiêu cực như thế này: Mức độ hồi phục nhưng mà đi kèm theo là thanh khoản vẫn đang ở mức rất là thấp, khối lượng giao dịch ngày hôm nay còn rất thấp... thấp hơn mức trung bình 20 phiên. Như vậy thì điều này cho thấy rằng là dòng tiền cũng chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường... rõ ràng là đang thấy là tâm lý thận trọng vẫn còn đang bao trùm trên thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay."

Ảnh minh hoạ: CafeF

Ảnh minh hoạ: CafeF

Sự thận trọng này hoàn toàn có cơ sở khi thị trường đang phải đối mặt với cả nội lực bên trong lẫn áp lực bên ngoài. Đứng ở góc độ đơn vị cung cấp dữ liệu và công nghệ tài chính, ông Trần Hữu Chung – Chủ tịch, Nhà sáng lập Công ty Cổ phần Công nghệ Fialda đã bóc tách rõ hơn những nguyên nhân cốt lõi. Theo ông Chung, thị trường đang thiếu đi "dòng tiền mới":

"Quan trọng hơn là nguyên nhân chính là do dòng tiền, bản chất là do dòng tiền vào thị trường không có những dòng tiền mới. Thứ nhất đấy rằng là áp lực bán ròng của khối ngoại từ đầu năm đến bây giờ  vẫn chưa dừng lại... tạo ra một áp lực cung tương đối lớn ở trên thị trường. Còn dòng tiền trong nước thì không đủ khỏe để chống đỡ, dẫn đến trạng thái là rất nhiều nhóm ngành và mã lớn đều bị giảm điểm."

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện bán ròng của khối ngoại, bức tranh tài chính toàn cầu cũng đang phủ những gam màu xám lên tâm lý giới đầu tư trong nước. Ông Phan Quốc Bửu – Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết:

"Yếu tố về địa chính trị cũng quay lại căng thẳng... căng thẳng Trung Đông hôm nay đã quay lại. Và giá dầu tăng rất là mạnh, ngày hôm qua giá dầu tăng gần 10%. Thì điều này làm dấy lên nỗi lo ngại về lạm phát, và cái áp lực đối với Fed có thể sẽ tăng lãi suất trong giai đoạn cuối năm. Và điều này khiến cho nhà đầu tư toàn cầu họ thận trọng hơn với tài sản rủi ro."

Điều nhà đầu tư quan tâm hiện nay là vùng hỗ trợ tiếp theo và nhà đầu tư cần làm gì? Đưa ra lời khuyên, ông Nguyễn Thế Minh cho biết:  

"Đối với nhà đầu tư trong giai đoạn này, tôi cho rằng là trước mắt thì nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược quản trị rủi ro trước, thận trọng lui về, giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu để mà chúng ta phòng ngừa các rủi ro biến động... Nhìn chung thì tóm lại là chúng ta nên mang tính phòng thủ, dành tỷ trọng thấp để mà chúng ta bảo vệ danh mục đầu tư của chúng ta, và đặc biệt nhất là càng cần phải hạn chế việc sử dụng margin trong giai đoạn này."

Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Ảnh minh hoạ: ChatGPT

Đưa ra những dự báo cụ thể về các ngưỡng điểm tiếp theo của VN-Index, đồng thời đưa ra một tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu cụ thể để nhà đầu tư tham khảo, ông Trần Hữu Chung cho biết thêm:  

"Tín hiệu đèn đỏ phát đi, ít nhất trong ngắn hạn hiện nay là với thị trường như vậy, ít nhất trong hiện tại thì nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu, không nên ở giữ tỷ trọng cao. Vì hoàn toàn có thể xảy trạng thái là áp lực tâm lý đè nặng.Thị trường sẽ giao dịch quanh vùng này và có ngưỡng hỗ trợ đâu đó vùng 1.750 đến 1.760... Hiện tại là không nên bắt đáy, bởi vì là hiện trạng thị trường nói chung và dòng tiền vào thị trường chưa có gì đột biến cả."

Có thể thấy, việc VN-Index đánh mất mốc hỗ trợ quan trọng 1.810 điểm không đơn thuần là sự sụt giảm về mặt điểm số kỹ thuật, mà còn là kết quả của một chuỗi các nguyên nhân trong và ngoài nước. Trong bối cảnh tâm lý thận trọng đang bao trùm và thanh khoản vẫn ở mức thấp, việc vội vàng bắt đáy ở thời điểm này được các chuyên gia cảnh báo là vô cùng rủi ro.

Thay vào đó, các chuyên gia cho rằng, một chiến lược phòng thủ chủ động – đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn, hạn chế đòn bẩy và kiên nhẫn quan sát vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1.750 đến 1.760 điểm sẽ giúp bảo vệ dòng vốn của nhà đầu tư trước khi thị trường tìm thấy điểm cân bằng mới.

Anh Thư/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn