Chiều 22/9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất. Đại hội lần này có 448 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 131.000 đảng viên toàn tỉnh.
Theo ông Tống Phước Trường – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Đại hội sẽ thảo luận, đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2025-2030. Báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra bốn nhóm chỉ tiêu, sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, ba khâu đột phá và bốn nhóm giải pháp chiến lược; đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng An Giang phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội là việc khởi công, khánh thành 10 công trình với tổng vốn đầu tư hơn 53.645 tỷ đồng. Trong đó, riêng đặc khu Phú Quốc có năm dự án lớn: Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với tổng vốn 22.000 tỷ đồng; Trung tâm Hội nghị APEC trị giá 21.860 tỷ đồng; Tuyến ĐT 975 vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng; Hồ nước Cửa Cạn trị giá 1.026 tỷ đồng; Cùng nhiều hạng mục hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch.
Trên địa bàn tỉnh, nhiều dự án trọng điểm khác cũng đồng loạt được triển khai, như: Cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên – Rạch Giá, vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng; Tuyến đường vành đai song song với ĐT 942, xã An Hội, trị giá gần 150 tỷ đồng; Nâng cấp, mở rộng Hương lộ 11, phường Thới Sơn, vốn hơn 222 tỷ đồng; Tuyến đường vòng Công viên văn hóa Núi Sam, trị giá gần 95 tỷ đồng. Ngoài các công trình khởi công mới, tỉnh cũng khánh thành Trường THCS Phú Thọ với tổng vốn 72,43 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương.
Theo Ban Tổ chức Đại hội, loạt công trình quy mô lớn này không chỉ có ý nghĩa chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, mà còn là nền tảng thúc đẩy phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội và du lịch trong những năm tới. Việc ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, đặc biệt tại Phú Quốc và một số địa bàn chiến lược, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho An Giang bứt phá trong nhiệm kỳ 2025-2030.