“Thời điểm vàng” để khẳng định cam kết của Việt Nam về quyền con người
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh Hội thảo diễn ra trong "thời điểm vàng" với ba sự kiện trọng đại hội tụ: Toàn Đảng, toàn dân đang tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Việt Nam lần thứ ba được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026–2028 với số phiếu kỷ lục (180/190), khẳng định uy tín và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy nhân quyền toàn cầu và thành công quan trọng từ việc triển khai Đề án 1309/QĐ-TTg về “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” sau gần 8 năm.
“Vấn đề phát huy nhân tố con người, lấy con người là trung tâm, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người tiếp tục được khẳng định với vị thế cốt lõi, là nguyên tắc, mục tiêu tối thượng và là động lực nội sinh mạnh mẽ nhất của công cuộc đổi mới”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định
Phát biểu chào mừng Hội thảo, Đồng chí Trần Lưu Quang – Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho biết TP.HCM đã khẳng định vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, đạt nhiều thành tựu và hướng tới mục tiêu trở thành đô thị văn nh, hiện đại, nghĩa tình. Chính quyền thành phố cam kết sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống giáo dục, phát triển cơ sở vật chất và nguồn lực y tế, đồng thời thực hiện các chính sách an sinh xã hội toàn diện, đặc biệt là hỗ trợ người nghèo và chăm lo cho các đối tượng chính sách.
Trước những cơ hội và thách thức của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, thành phố xác định mục tiêu xây dựng một trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển toàn diện về sức khỏe, giáo dục và sự an toàn. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng thành phố thành nơi đáng sống, nơi không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
Kiến tạo định hướng mới cho giáo dục và thực thi quyền con người
Hội thảo đã tập trung làm rõ ba nhóm vấn đề chiến lược nhằm kiến tạo định hướng mới cho công tác nghiên cứu, giáo dục và thực thi quyền con người đó là Công tác nghiên cứu lý luận về quyền con người: phải bắt nguồn từ các giá trị văn hóa, đạo lý “lấy dân làm gốc” của dân tộc, đồng thời chủ động tiếp thu và vận dụng sáng tạo các giá trị nhân quyền phổ quát; Công tác giáo dục quyền con người: với mục tiêu không chỉ truyền đạt tri thức pháp luật, mà còn bồi dưỡng phẩm chất nhân văn, nuôi dưỡng lòng khoan dung, hình thành năng lực tôn trọng sự khác biệt và ý thức trách nhiệm công dân;
Về bảo đảm và bảo vệ quyền con người trên thực tiễn: đẩy nhanh việc cụ thể hóa các quyền được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 thành các cơ chế pháp lý có hiệu lực cao, dễ tiếp cận, dễ thực thi. Đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình, tính nh bạch và liêm chính của bộ máy nhà nước, quyết tâm “xoá bỏ triệt để tư duy không quản được thì cấm, không biết mà vẫn quản”, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế để khơi thông mọi nguồn lực
Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận sôi nổi, đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp từ cấp độ vĩ mô (tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, “xoá bỏ triệt để tư duy không quản được thì cấm, không biết mà vẫn quản”) đến các giải pháp chuyên sâu, gắn với từng lĩnh vực hoạt động. Các đại biểu cũng đã thống nhất khẳng định lại quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta là: Phát triển con người toàn diện là trung tâm của mọi chiến lược phát triển quốc gia; tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người là nền tảng vững chắc của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và giáo dục quyền con người là con đường tất yếu để xây dựng thành công nền văn hóa chính trị hiện đại, dân chủ và nhân văn.