Hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng do thiên tai

Tổng Cục Thuế đang có những biện pháp để hỗ trợ, hướng dẫn công tác triển khai chính sách miễn, giảm, giãn, hoãn thuế với người dân và doanh nghiệp ảnh hưởng do thiên tai.

Nhiều chính sách ễn, giảm, gia hạn nộp thuế cho người nộp thuế bị thiệt hại bởi thiên tai. Ảnh: Báo Nhân dân

Tổng cục Thuế cho biết, để kịp thời hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do cơn bão số 3 (Yagi) và mưa lũ sau bão tại các tỉnh phía Bắc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đã chỉ đạo thành lập các Đoàn công tác gồm những chuyên gia trong lĩnh vực thuế trực tiếp đến các địa phương để hỗ trợ, hướng dẫn công tác triển khai chính sách ễn, giảm, giãn, hoãn thuế cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh bị tổn thất nghiêm trọng do bão lũ.

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4062 ngày 13/9/2024 chỉ đạo Cục Thuế các địa phương tăng cường tham mưu cho UBND các tỉnh và phối hợp chặt chẽ, khẩn trương với các sở, ban, ngành chức năng trên địa bàn trong việc xác định tổn thất để triển khai kịp thời công tác hỗ trợ về chính sách thuế.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ngày 02/10, Tổng cục Thuế tiếp tục ban hành công văn số 4403 yêu cầu Cục Thuế 26 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ sau bão khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp hỗ trợ sau bão số 3 theo Công văn số 4062, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết kịp thời, nhanh chóng cho người nộp thuế có vướng mắc phát sinh.

Cơ quan thuế các cấp phải tiếp tục tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn để đảm bảo người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai được hưởng các chính sách hỗ trợ về gia hạn, ễn giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các Luật Thuế.

Với tinh thần “Chia sẻ khó khăn và hỗ trợ kịp thời người nộp thuế sớm ổn định sản xuất, kinh doanh”, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, đơn vị đã phân công nhiệm vụ đến từng cán bộ thuế để kịp thời phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, cung cấp hồ sơ thuế, chứng từ lưu giữ tại cơ quan thuế liên quan đến việc xác định giá trị thiệt hại khi có yêu cầu và đề nghị của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại./.