Hơn 1.300 học sinh và giáo viên của trường tham dự. Cốt lõi của buổi tuyên truyền nhấn mạnh những kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông đường bộ an toàn, là cơ sở để xây dựng văn hóa giao thông trong trường học.
An toàn giao thông hiện nay là một vấn đề được xã hội quan tâm sâu sắc, đặc biệt liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh. Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong những năm qua đã phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của mọi người còn hạn chế. Các bạn học sinh có thể là nạn nhân hoặc bản thân các bạn gây tai nạn cho người khác. Nhận thấy những nguy cơ lớn này, tại buổi tuyên truyền, cán bộ đã tập trung vào các nội dung quan trọng.
Mở đầu buổi tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Báo cáo viên pháp luật, Phòng Cảnh sát giao thông TP. Cần Thơ thông tin tình hình trật tự ATGT và tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong 5 tháng đầu năm 2026. Tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; phổ biến những quy định và mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn; tư thế ngồi phía sau xe máy an toàn; cách lựa chọn nón bảo hiểm đạt chuẩn. Đồng thời, phân tích các lỗi vi phạm phổ biến, nguyên nhân, hậu quả những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; công tác quản lý nhà nước trong hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.
Cán bộ lưu ý, học sinh phải tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộ, như: Nắm rõ những điều cấm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; Phải chọn nón bảo hiểm đạt tiêu chuẩn, có tem kiểm định, lớp xốp cứng, dây đeo và khóa chắc chắn; Cách đội mũ bảo hiểm đúng qui cách; Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước; Chuyển hướng an toàn tại giao lộ; Vượt xe an toàn,…
Đặc biệt, an toàn đối với người ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy (khi lên xe phải quan sát phía sau và trèo lên xe từ phía tay trái; ngồi ngay ngắn trên xe phía sau người lái, hai tay bám chặt người ngồi phía trước; không vung vẩy chân tay, không nghiêng ngả hoặc đứng trên yên xe máy, không ngồi phía trước người lái; ngồi sau xe máy phải đội nón bảo hiểm và nên đi giày, dép có cài khóa.)
Buổi tuyên truyền đã nhận được nhiều câu hỏi giao lưu của học sinh. Nội dung tập trung vào những nguyên tắc đảm bảo an toàn khi đi bộ, đi xe đạp, xe mô tô; văn hóa nhường đường khi tham gia giao thông; cách xử lý khi gặp một vụ tai nạn giao thông trên đường. Những câu hỏi được cán bộ giải đáp đã góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức cho các em học sinh trong quá trình tham gia giao thông.
Trường Trung học phổ thông Vị Thanh (thuộc tỉnh Hậu Giang cũ) được thành lập vào năm 1960 với tên gọi ban đầu là Trường Trung học Công lập Vị Thanh. Đây là ngôi trường có truyền thống lâu đời, nhiều thế hệ học sinh của trường đã trưởng thành và đạt nhiều thành tựu trong các lĩnh vực: khoa học, y tế, giáo dục, kinh doanh, quản lý,…
Tiếp nối truyền thống nhiều thế hệ thầy cô giáo và học sinh trường THPT Vị Thanh qua các thời kỳ, nhà trường sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa học tập, thi đua và tuyên truyền, giáo dục học sinh xây dựng văn hóa giao thông.
Theo đó, xây dựng văn hóa giao thông trong trường học, mỗi giáo viên, học sinh sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực tới các đối tượng là học sinh các cấp và gia đình, cộng đồng. Sự tương trợ này góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ trong thời gian tới và nâng cao nhận thức cho học sinh, tham gia giao thông một cách văn nh, an toàn.