# Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 để gỡ thẻ vàng IUU.
# Còn theo Bộ Tài Chính, hiện số cơ sở kinh doanh đã đăng ký Hóa đơn điện tử kết nối từ máy tính tiền với cơ quan thuế mới chỉ đạt khoảng 20% kế hoạch mà ngành thuế đề ra.
# Hàng loạt ngân hàng như Agribank, Techcombank, VietinBank, MB… vừa công bố các chương trình giảm lãi suất, các gói tín dụng ưu đãi với mức lãi suất thấp hơn khoảng 1-3%/năm.
Cùng với việc điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm, một số ngân hàng cũng đã bắt đầu điều chỉnh giảm lãi suất cho vay. Đánh giá về động thái này, ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng Việt Nam cho rằng:
"Động thái giảm lãi suất cho vay của các ngân hàng trong thời gian gần đây là sự cố gắng, của tổ chức tín dụng, tiết giảm chi phí, chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp. Việc này cũng sẽ giúp các doanh nghiệp giảm được chi phí "giá vốn". Lãi suất cho vay giảm là điều không chỉ các doanh nghiệp mà các ngân hàng cũng rất mong muốn để hỗ trợ khách hàng".
Nhận định về triển vọng kinh doanh năm 2023, nhiều doanh nghiệp cho rằng các doanh nghiệp hiện đang gặp nhiều khó khăn do đơn đặt hàng giảm rõ rệt trong khi chi phí đầu vào chưa giảm tương ứng. Do đó, yếu tố lãi suất sẽ tác động đáng kể lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp vẫn rất lớn.
# Giá gạo XK tiếp tục giữ đà tăng trưởng từ đầu năm và được dự báo sẽ đạt khoảng 6,5–7 triệu tấn trong năm nay.
# Dệt may được dự báo là ngành xuất khẩu gặp nhiều khó khăn trong quý I và quý II, do sụt giảm đơn hàng xuất khẩu.
# Cục chăn nuôi vừa khẳng định, hiện chưa đến mức phải "giải cứu" trứng gà và người dân cần cảnh giác khi mua trứng gà giá rẻ bán đầy vỉa hè.
# Trong khi đó với các đấng mày râu thì cần sức cân nhắc với thông tin: từ đầu tháng 2, lực lượng Quản lý thị trường tại HN đã phát hiện nhiều sai phạm trong kinh doanh các thiết bị đo nồng độ cồn giả mạo, không rõ nguồn gốc.
# Với thị trường giao dịch hàng hóa, mặc dù sắc xanh áp đảo trên bảng giá các mặt hàng năng lượng, tuy nhiên, lực bán rất mạnh trên thị trường kim loại đã kéo chỉ số hàng hoá MXV- Index giảm 0,35%, chốt ngày hôm qua ở mức 2.339 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt gần 2.800 tỷ đồng.
Giá dầu chấm dứt chuỗi giảm dài nhất kể từ đầu năm tới nay, đóng cửa dầu WTI tăng gần 2% lên trên 75 USD/thùng và dầu Brent tăng mạnh hơn 2% lên gần 82,2 USD/thùng. Đà tăng được duy trì sau khi Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố báo cáo tuần cho thấy tồn kho xăng giảm mạnh 1,9 triệu thùng.
Trong khi đó, nhóm kim loại tiếp tục ghi nhận một phiên giao dịch đỏ lửa khi toàn bộ các mặt hàng đồng loạt giảm giá. Chốt ngày, giá bạc giảm 1,7% xuống còn 21.3 USD/ounce, thấp nhất kể từ cuối tháng 11 năm ngoái. Giá đồng có phiên lao dốc trong ngày mạnh nhất trong vòng 4 tháng qua với giảm 3,14% xuống 8.948 USD/tấn.
# Trong tháng 2, hoạt động kinh doanh tại Mỹ, khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Anh đều có sự tăng trưởng đáng kể. Đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế thế giới đang phục hồi trong bối cảnh cuộc chiến tranh Nga-Ukraine chuẩn bị bước vào năm thứ hai.
# Các thành viên của FED đã chấp thuận mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 3/2022, đưa lãi suất liên bang về phạm vi mục tiêu là 4,5% - 4,75%. Về vấn đề này, bà Liz Miller - Chủ tịch Sumt Place Financial Advisors nhận định:
"Có một điều rõ ràng rằng, giới chức FED đang lo ngại về việc vẫn chưa hành động đủ mạnh tay, chứ không phải là vì đã hành động quá mức cần thiết. Họ hoàn toàn không lo lắng về việc các đợt tăng lãi suất có thể bóp nghẹt nền kinh tế - đó là một điều khiến các nhà đầu tư lo ngại. Trước đó, họ đã lạc quan rằng chu kỳ tăng lãi suất sắp kết thúc. Những gì vừa được công bố là rất quan trọng và chính xác là những gì mà thị trường cần thấy. Nó cho chúng ta biết rằng, quan điểm của giới chức FED vẫn chưa thay đổi".
Thị trường dự báo sẽ có khả năng tăng thêm 0,25 điểm phần trăm nữa vào tháng 3/2023.
# TTCK Mỹ giao dịch khá giằng co, chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 0,72%, lên ngưỡng 11.590,4. Theo sau là hai chỉ số S&P 500 và DJIA đi lên tương ứng 0,53% và 0,33% theo phiên.
# Còn ở trong nước, phiên gần nhất, khối lượng giao dịch thu hẹp so với phiên liền trước tuy nhiên vẫn duy trì trên mức bình quân 20 phiên, đạt hơn 636,8 triệu đơn vị.
# Theo SSI Reseach, với quán tính hồi phục từ cuối phiên 23.02, chỉ số có thể quay lại với sắc xanh vào đầu ngày thứ Sáu. Mặc dù vậy, nhiều khả năng VN Index vẫn sẽ kiểm lại vùng hỗ trợ quan trọng 1.030 – 1.032 điểm trong thời gian tới để kiểm định độ bền của khu vực này. Trên đồ thị ngày, VN Index đang cho thấy đỉnh ngắn hạn thấp dần trong khi MA 20 ngày đang dần hướng xuống.