Hà Nội: Siết chặt an toàn thực phẩm mùa Trung thu

Bước vào tháng Tám Âm lịch, thị trường càng xuất hiện nhiều loại bánh Trung thu trôi nổi, bày bán trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, cửa hàng tạp hóa, chợ dân sinh. Đáng lo ngại, không ít sản phẩm thuộc diện “3 không”: không nhãn mác, không thương hiệu, không hạn sử dụng, với giá dao động từ 15.000 –250.000 đồng/chiếc.

 

Ảnh nh họa

# Nhiều tổ chức tài chính quốc tế đồng loạt đưa ra đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025.

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo GDP Việt Nam năm 2025 có thể đạt 6,6%, cao hơn nhiều nền kinh tế khác trong khu vực.

Còn Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng GDP cả năm sẽ chững lại quanh 6,5%, do tác động của thuế quan từ Mỹ và việc cắt giảm các khoản chi tiêu một lần.

Các tổ chức quốc tế đều cho rằng xuất khẩu sẽ tiếp tục là động lực chính, bất chấp áp lực từ thuế quan. 

# Một tín hiệu tích cực khác đến từ lợi nhuận của ngành ngân hàng: SSI dự báo lợi nhuận trước thuế ngành ngân hàng trong năm 2025 sẽ tăng trưởng hơn 17% so với năm 2024.

Còn theo VCBS, lợi nhuận các nhà băng năm nay sẽ tiếp tục đi lên. Nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước chi phối có thể ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 12%, các ngân hàng tư nhân có thể tăng trưởng tới 20%. 

# Cũng liên quan đến các nhà băng, vừa có quy định mới liên quan đến cho vay ngang hàng:

Cụ thể, NHNN vừa ban hành hai quyết định nhằm triển khai cơ chế thử nghiệm giải pháp cho vay ngang hàng (P2P Lending) theo Nghị định 94/2025 của Chính phủ.

Đáng chú ý, trong cơ chế thử nghiệm cho vay ngang hàng, mỗi khách hàng chỉ được vay tối đa 100 triệu đồng tại một nền tảng và không vượt quá 400 triệu đồng trên toàn hệ thống. 

# Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội vừa cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu, những ngày qua, lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt ra quân, xử lý mạnh tay thực phẩm không bảo đảm chất lượng. Sau ít ngày triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh bánh Trung thu nhập lậu hàng hóa không rõ nguồn gốc. Đây là hành động quyết liệt góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo đảm một mùa Trung thu an toàn trọn vẹn.

Bước vào tháng Tám Âm lịch, thị trường càng xuất hiện nhiều loại bánh Trung thu trôi nổi, bày bán trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, cửa hàng tạp hóa, chợ dân sinh. Đáng lo ngại, không ít sản phẩm thuộc diện “3 không”: không nhãn mác, không thương hiệu, không hạn sử dụng, với giá dao động từ 15.000 – 250.000 đồng/chiếc.

Với đặc thù là sản phẩm thủ công, khó kiểm soát số lượng và chất lượng đồng đều, người mua nếu chỉ dựa vào hình ảnh quảng cáo rất dễ rơi vào tình trạng “hàng nhận khác hàng quảng cáo”. Vì vậy, khách hàng cần tỉnh táo, ưu tiên chọn mua ở những địa chỉ uy tín, có đánh giá tích cực, hoặc thương hiệu đã được cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước nhiều vụ vi phạm trên, các đội quản lý thị trường Hà Nội cảnh báo, bánh Trung thu nhập lậu, không qua kiểm định dễ chứa các phụ gia bị cấm hoặc vượt mức cho phép, điều kiện bảo quản và vận chuyển kém, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

# Trong mục “Con số ấn tượng” sau đây, Gõ cửa sàn sẽ lựa chọn con số 15. Cụ thể, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, tính đến hết tháng 8, cả nước còn 15 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đang hoạt động.

Tổng số người tham gia bán hàng đa cấp nửa đầu năm nay cũng giảm 13% so với cùng kỳ năm 2024, đạt hơn 634.000 người. Tổng doanh thu bán hàng đa cấp 6 tháng năm 2025 đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, từ 67 doanh nghiệp vào năm 2016, hiện, số doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã thu gọn đáng kể. Cùng với đó, doanh thu và tiền nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này cũng sụt giảm hàng nghìn tỷ đồng. (VNE)

# Khép lại tuần giao dịch vừa qua, sắc đỏ bao phủ thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Chỉ số MXV-Index đánh mất hơn 1,5% xuống 2.226 điểm, ghi nhận tuần suy yếu rõ nét.

Tâm điểm chú ý vẫn thuộc về nhóm năng lượng khi giá dầu thô chứng kiến một tuần đầy biến động. Đà tăng đầu tuần được kích hoạt khi căng thẳng Nga - Ukraine leo thang, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm cắt giảm lãi suất và dự báo tồn kho dầu Mỹ sụt giảm. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ngay sau quyết định hạ lãi suất của FED. Thay vì giữ vững nhịp tăng, thị trường nhanh chóng quay sang lo ngại nguyên nhân thực sự đằng sau động thái này là sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ từ tháng 7.

Tín hiệu nới lỏng tiền tệ đáng lẽ hỗ trợ cho nhu cầu năng lượng thì lại bị lu mờ do lo ngại suy thoái và áp lực lạm phát có thể quay trở lại. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ thêm mờ nhạt khi nhiều nhà máy lọc dầu Mỹ buộc phải giảm công suất hoạt động.

Kết quả là, giá dầu thô khép tuần gần như đi ngang. Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá dầu thô WTI đóng cửa ở mức 62,68 USD/thùng, chỉ nhích giảm 0,02%, trong khi giá dầu Brent hạ 0,46% xuống 66,68 USD/thùng. Sự trái ngược giữa các lực đẩy và lực kéo cho thấy triển vọng thị trường năng lượng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó tạo ra xu hướng bứt phá rõ rệt trong ngắn hạn.

Cung cấp thêm thông tin nhà đầu tư cần lưu ý trong tuần này, ông Dương Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc MXV cho biết: “Tôi cho rằng trong tuần này, thị trường hàng hóa nguyên liệu nhiều khả năng sẽ diễn biến khá phân hóa và giằng co. Với nhóm năng lượng, giá dầu có thể chỉ dao động trong biên độ hẹp do nhu cầu tiêu thụ chưa cải thiện trong khi tồn kho vẫn còn cao. Ngược lại, ở nhóm kim loại quý, đặc biệt là bạc, đang có lợi thế nhờ lãi suất thấp và nhu cầu công nghiệp ổn định, nhưng cũng cần lưu ý rủi ro điều chỉnh nếu đồng USD quay đầu tăng trở lại. Còn ở nhóm nông sản và nguyên liệu công nghiệp, các mặt hàng chủ chốt như: Đậu tương, ngô, cà phê, đường hay cao su vẫn có thể chịu áp lực giảm giá. Riêng cà phê sẽ tiếp tục gây chú ý khi giá Aarabica và Robusta vừa trải qua một tuần lao dốc rất mạnh do kỳ vọng nguồn cung dồi dào và khả năng Mỹ sẽ ễn thuế nhập khẩu”.

Thị trường chứng khoán

# TTCK Mỹ tăng mạnh, đồng loạt lập đỉnh mới sau khi Fed cắt giảm lãi suất ngắn hạn 0,25% lần đầu tiên sau 9 tháng. Nasdaq +2,21%, S&P 500 +1,22%, Dow Jones +1,05%, Russell 2000 +2,16%.

# Còn ở trong nước, theo SSI Reseach, bối cảnh thanh khoản thấp đang nghiêng về kịch bản tích lũy tiếp diễn và kỳ vọng vùng 1.650 sẽ nâng đỡ chỉ số bảo toàn trạng thái cân bằng ngắn hạn.