Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia môi trường cùng đông đảo Nhân dân Thủ đô.
Phát biểu tại Chương trình, ông Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, chất lượng môi trường và chất lượng sống đô thị. Thành phố xác định phát triển Thủ đô xanh, văn hiến, văn nh, hiện đại không thể tách rời mục tiêu xây dựng một môi trường sống trong lành, an toàn, đáng sống, đồng thời không khí sạch là quyền lợi thiết thực của người dân; giao thông xanh là xu hướng tất yếu; chuyển đổi xanh là con đường để Hà Nội phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Ông Bùi Duy Cường nhấn mạnh: “Tại chương trình hôm nay, Thành phố đề nghị 126 xã phường trên địa bàn Thành phố đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan, xử lý các điểm tồn lưu rác thải, khơi thông cống rãnh, chăm sóc cây xanh, tuyên truyền không đốt rác, không đốt rơm rạ, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân và tích cực lựa chọn các phương thức di chuyển thân thiện với môi trường.”
Trong khuôn khổ Chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, UBND Thành phố cũng ra mắt Hệ thống giám sát môi trường dựa vào dữ liệu cộng đồng – nền tảng số cho phép người dân tham gia phản ánh, giám sát và cung cấp thông tin về các vấn đề môi trường trên địa bàn Thành phố.
Thông qua hệ thống, các phản ánh hiện trường của người dân được tiếp nhận, định vị trên bản đồ số, cập nhật theo thời gian thực và hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi, xử lý, phản hồi một cách nh bạch, hiệu quả.
Điểm nhấn nổi bật của chương trình là nghi thức ra mắt Hệ thống giám sát môi trường dựa vào dữ liệu cộng đồng – nền tảng số cho phép người dân tham gia phản ánh, giám sát và cung cấp thông tin về các vấn đề môi trường trên địa bàn Thành phố.
Thông qua hệ thống, các phản ánh hiện trường của người dân được tiếp nhận, định vị trên bản đồ số, cập nhật theo thời gian thực và hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi, xử lý, phản hồi một cách nh bạch, hiệu quả. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Duy Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh:
“Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Việc đưa vào vận hành Hệ thống giám sát môi trường dựa vào dữ liệu cộng đồng là bước đi cụ thể nhằm phát huy vai trò của người dân trong quản trị môi trường đô thị, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường của Thành phố.”
Đồng chí Lê Thanh Nam, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết:
“Mỗi phản ánh của người dân là một nguồn dữ liệu có giá trị. Khi được kết nối bằng công nghệ số, những dữ liệu đó sẽ góp phần nâng cao năng lực giám sát, cảnh báo và xử lý các vấn đề môi trường, hướng tới một nền quản trị môi trường hiện đại, nh bạch và hiệu quả hơn.”
Ngay sau chương trình phát động, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân đã cùng tham gia hoạt động đi bộ, đạp xe hưởng ứng giao thông xanh quanh hồ Hoàn Kiếm.
Hoạt động mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại phường Hoàn Kiếm – địa phương tiên phong triển khai Vùng phát thải thấp (LEZ) đầu tiên của Hà Nội từ ngày 01/7/2026.
Trong khuôn khổ sự kiện, Hội thảo “Ngày Chuyển đổi Giao thông Xanh” đã được tổ chức với sự tham gia của các cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp vận tải và các nền tảng cung cấp dịch vụ giao thông. Các đại biểu đã tập trung trao đổi về lộ trình triển khai LEZ tại Hà Nội; kinh nghiệm quốc tế trong kiểm soát ô nhiễm không khí đô thị; giải pháp phát triển phương tiện giao thông xanh; cơ chế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi.
Đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Hà Nội trong việc kết hợp giữa chuyển đổi số, sự tham gia của cộng đồng và các giải pháp giao thông bền vững nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.
Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026, Hà Nội tiếp tục khẳng định quyết tâm chuyển từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường. Việc ra mắt Hệ thống giám sát môi trường dựa vào dữ liệu cộng đồng, cùng với các hoạt động thúc đẩy giao thông xanh và triển khai Vùng phát thải thấp, là những bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh hơn, sạch hơn, khỏe mạnh hơn và phát triển bền vững.