Kết quả, lực lượng chức năng kiểm soát 34.189 phương tiện, phát hiện, xử lý 832 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Theo lệnh của Cục trưởng Cảnh sát giao thông, từ khoảng 13h ngày 28/11 các tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông HN đã đồng loạt triển khai kiểm soát nồng độ cồn trên tuyến đường trung tâm, trọng điểm như Láng, Phùng Hưng, Lạc Long Quân, Trần Thái Tông, Nguyễn Khánh Toàn…. Đây là thời điểm mà nhiều “ma men” vừa rời các cuộc gặp gỡ, liên hoan buổi trưa.
Chỉ trong 1 ca làm việc buổi trưa, các tổ công tác đã ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn ở mức cao, thậm chí là kịch khung.
Không ít trường hợp thừa nhận đã uống rượu bia, nhưng vẫn chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ lớn gây tai nạn giao thông:
"Tôi vừa đi làm về nóng quá vừa uống cốc bia, do thèm quá, nhưng tôi lại có công việc đột xuất phải đi. Tôi cũng nắm được uống rượu bia lái xe là vi phạm pháp luật."
"Tôi cũng công nhận rằng tôi uống một ly rượu dù rằng tôi chưa say, nhưng mà nếu nếu mà tôi say tôi cũng không bao giờ tôi đi tham gia giao thông."
Không chỉ kiểm tra ban ngày, về đêm, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường kiểm soát tại các tuyến, các khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, điểm vui chơi, giải trí. Bên cạnh các điểm chốt cố định, các tổ tuần tra lưu động, tổ mật phục được bố trí tại những khu vực trọng điểm, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.
Trung tá Nguyễn Cao Sơn, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết: "Đơn vị bố trí hai ca tuần tra kiểm soát, một là buổi trưa từ 13:30 đến 15:30 và một ca buổi tối vào từ từ 20:30 đến 24:00. bố trí hai ca tuần tra vào buổi trưa và buổi tối, tuần lưu lưu động quanh toàn địa bàn và các tụ điểm quán bia để kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý nghiêm".
Trong dịp này, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường kiểm tra trên diện rộng, khép kín địa bàn, xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Trung tá Nguyễn Cao Sơn khuyến cáo: "Thời gian tới là dịp cuối năm thường sẽ có các cuộc liên hoan của các tổ chức công ty thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt và khuyến cáo đến người tham gia giao thông là khi đã lái xe thì không nên sử dụng rượu bia để đảm bảo an toàn giao thông cho chính bản thân mình và người khác. Còn nếu đã sử dụng rượu bia thì phải sử dụng các loại dịch vụ như xe ôm hoặc taxi hoặc gọi người nhà đến đón".
Việc kiểm tra quyết liệt, liên tục vào các khung giờ trọng điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm ùn tắc, ngăn ngừa tai nạn, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng do sử dụng rượu bia.
Thiếu tá Nguyễn Văn Thương, Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 11 cho biết: "Cuối năm nhiều tổ chức, hội nhóm liên hoan, người sử dụng rượu bia gia tăng, có nhiều người say không kiểm soát được hành vi của mình. Vì vậy ban chỉ huy Đội đã gia tăng ca tuần tra, khép kín trên địa bàn, xử lý triệt để, hạn chế thấp nhất TNGT".
Sau gần 3 ngày thực hiện phát lệnh của Cục trưởng Cảnh sát giao thông, lực lượng CSGT HN đã kiểm soát 34.189 phương tiện, phát hiện, xử lý 832 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gồm: 10 ô tô, 796 mô tô và 26 phương tiện khác, với tổng số tiền phạt là 4,717 tỷ đồng, kèm theo các hình thức xử lý bổ sung như tước giấy phép lái xe, trừ điểm theo quy định.
Thời gian tới, Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát nồng độ cồn thường xuyên, liên tục, quyết liệt, để mỗi hành trình trên Thủ đô được an toàn hơn và văn nh hơn./.