“Hơn một năm chưa từng thấy đường thông hè thoáng”, “khói bụi ô nhiễm từ sỏi đá, xe cộ”, “đường phố nham nhở, bùn lầy, đọng nước”,... là thực trạng đáng báo động của cuộc sống những người dân phố Thanh Bình (Hà Đông, Hà Nội) hiện nay.
“Nhỏ nhưng có võ”, đường Thanh Bình dù chỉ dài gần 2km nhưng lại là tuyến đường nối giữa Quang Trung (phường Hà Đông) và phố Vũ Trọng Khánh, đường Tố Hữu (phường Nam Từ Liêm, Hà Nội)Với sự thuận tiện khi có thể tránh các trục đường lớn vào giờ cao điểm, con phố này luôn trong tình trạng đông đúc, lưu lượng giao thông rất lớn
VIDEO: CON ĐƯỜNG THANH BÌNH NHẾCH NHÁC BÙN LẦY, VŨNG NƯỚC VÀO NHỮNG NGÀY MƯA... MỜ MỊT KHÓI BỤI VÀO NGÀY NẮNG
Theo ghi nhận thực tế, đường Thanh Bình đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Mưa ẩm kéo dài cùng với việc tu sửa dang dở, bề bộn, vật liệu xây dựng ngổn ngang khiến đường nhầy nhụa bùn đất. Vào những ngày hanh khô, nắng ráo, khói bụi bủa vây khắp con phố, diện mạo nơi đây vốn đã bị hủy hoại nay càng thêm xuống cấp, mất mỹ quan đô thịĐường phố bị lồi lõm, nước ứ đọng, bùn lầy nhếch nhác khi mưa xuống...... khi trời nắng ráo, đường hiện nguyên trạng với những vết nứt loang lổ, hố sâu, cát sỏi tấn công mặt đườngĐặc biệt, tại khu vực Trường Tiểu học Trần Phú, đoạn đường lẫn lộn đất cát, sỏi, nhựa đường, loang lổ những ổ voi, nắp cống, vũng nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thôngChị N. P. Oanh, phụ huynh học sinh tại trường cho biết: “Tôi rất quan ngại vấn đề đưa đón con đi học, tự đạp xe đi thì không an toàn, đường ở đây quá xấu, mưa gió lại loang lổ bùn lầy, mà vẫn bắt buộc phải qua đây mới đi học được. Tầm một năm nay đường đào bới nhưng không có thời gian tu sửa, xe cộ lại đi vào, khiến đường này càng nham nhở, như vậy làm sao an tâm cho con cái đi học được”.Cổng trường học - quãng đường xuống cấp nghiêm trọng nhất, tập trung nhiều xe tải lớn, vật liệu xây dựng, nhiều hố sâu, bật nắp cống,... tiềm ẩn nguy cơ mất an toànDo chất lượng xấu, nhiều ổ voi, ổ gà, thêm mật độ giao thông đông đúc, đặc biệt, nhiều ô tô cũng chen vào con đường chật hẹp này, chiếm phần lớn không gian lưu thôngTình trạng hỗn loạn làn đường, nhiều xe lớn lưu thông, khiến người đi bộ khó qua đường, xe hạn chế quay đầu, đổi làn vào giờ cao điểmKhông chỉ là trường học, khu dân sinh, nhiều chung cư và khu công nghiệp cũng tọa lạc ngay trên con đường Thanh Bình, thậm chí là cả các dự án thi công, xây dựng lớnAnh H. V. Thái, cư dân đang sinh sống và làm việc tại đây chia sẻ: “Hiếm khi nào ở đây không tắc, hết tốp đi học thì có người đi làm. Từ hồi chưa đào đường tu sửa, tình trạng khói bụi cũng khá căng rồi nhưng thời gian này nghiêm trọng hơn, mưa bão thì khỏi nói, dễ tai nạn giao thông lắm, đường sửa cứ sửa nhưng nhựa còn chưa khô đã đi lên thì bao giờ mới xong”.Nhiều nắp cống, hố sâu cách 5-7 cm so với mặt đường... khiến mặt đường trông lồi lõm, bấp bênhAnh Đ. Đ. Hợp, người dân kinh doanh tại đường Thanh Bình chia sẻ: “Không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều khó buôn bán, dân khổ, đường thì đường chung, nắng lên thì khói bụi, mưa thì nước bắn tung tóe, bẩn. Khoảng một năm nay cũng có sửa, đổ đi đổ lại nhưng thời tiết khó lường, rồi đông xe cộ, đường lại xuống cấp. Nhiều hôm mưa, các hố sâu bị che lấp, không ai để ý, xe đi “huỵch” một phát, nhiều phụ nữ đi cắm đầu xuống, bão lũ thì ngập cả một đoạn”.Nhiều hộ dân sống gần mặt đường phải thường xuyên phun nước để tránh khói bụi, hầu hết các cửa hàng, nhà cửa luôn trong tình trạng đóng kín, che rèm, giảm tối đa lượng bụi độc hại do xây sửa đường và xe cộ gây nênRác thải tấn công hai lề đường, vỉa hè gây mất mỹ quan đường phố
Hư hỏng kéo dài, lồi lõm, lở loét, trơn trượt sau ngày mưa bão,... đời sống người dân nơi đây đang trực tiếp tiềm bị đe dọa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Người dân mong rằng, chính quyền sớm có giải pháp triệt để, công trình tu sửa hoàn thiện, để con đường mang tên “Thanh Bình” thực sự trở lại đúng nghĩa - an toàn và bình yên.