Tại các địa bàn trọng điểm như Đống Đa, Láng, Khương Đình và Hoàng Mai một cuộc tổng tấn công quy mô theo Kế hoạch 332 đang được triển khai với tinh thần "không có vùng cấm".
Nhưng đằng sau những vỉa hè phong quang, những gầm cầu được trả lại thông thoáng, là những "ca đêm" quét sạch vi phạm và cả những trăn trở về lực lượng, công nghệ.
Đống Đa: Xóa bỏ "điểm nóng" Yên Lãng và chợ Cầu Mớ
Phố Yên Lãng, đoạn gầm cầu đường sắt trên cao, từng là nỗi ám ảnh với bãi xe lậu tồn tại bấp chấp biển cấm. Nhiều ô tô, xe máy đỗ lì nhiều ngày, bụi phủ dày đặc, gây mất mỹ quan và cản trở giao thông.
Ngay sau phản ánh của VOV Giao thông, Công an phường Đống Đa đã ra quân dẹp sạch, trả lại mặt bằng thông thoáng dưới gầm cầu. Không dừng lại ở đó, "điểm nóng" chợ Cầu Mới vốn tồn tại hàng thập kỷ cũng đã được xóa sổ dứt điểm trước kế hoạch 17 ngày.
Đại diện Công an phường Đống Đa cho biết: "Về 5 điểm nghẽn đô thị, đặc biệt là chợ tại phố Cầu Mới và bãi xe lậu gầm cầu Yên Lãng, chúng tôi đã chủ động xử lý dứt điểm. Đơn vị không chỉ ra quân mà còn lắp hệ thống camera giám sát để duy trì kết quả lâu dài.
Sắp tới, chúng tôi tiếp tục triển khai tại chợ 178 Tây Sơn trong tháng 5. Dù lực lượng phải tuần tra khép kín rất vất vả và gặp khó khăn khi xử lý vi phạm qua môi trường điện tử, nhưng chúng tôi vẫn cực kỳ quyết tâm để đảm bảo diện mạo đô thị".
Phường Láng: Công nghệ "phạt nguội" và những ca trực tuần tra xuyên đêm
Tại phường Láng, áp lực hạ tầng từ các bệnh viện lớn như bệnh viện Nhi Trung ương, Phụ sản Hà Nội… cùng các trường Đại học như Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Giao thông vận tải… trên địa bàn là rất lớn.
Lưu lượng các loại phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến rất lớn khiến các tuyến phố như Chùa Láng, xung quanh hồ Láng, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm dừng đỗ sai quy định.
Để giải quyết tình trạng trên, công an phường đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như tuyên truyền, gửi thư ngỏ, ký cam kết, tăng cường tuần tra kiểm soát. Đặc biệt Công an phường đã thành lập trung tâm Camera giám sát với hơn 100 mắt trên toàn địa bàn phường để xử lý "phạt nguội"...
Kết quả, từ 01/01-13/4/2026 Công an phường đã xử lý 1.134 trường hợp vi phạm về TTATGT và TTĐT, với tổng số tiền hơn 721 triệu đồng; đồng thời tham mưu, phối hợp với Ban chỉ đạo 197 tổ chức ra quân phá dỡ nhiều bục bệ, xử lý mái che mái vẩy, ô dù, bàn ghế, biển quảng cáo sai quy định.
Trung tá Nguyễn Trọng Tùng – Phó trưởng Công an phường Láng chia sẻ: "Thực hiện chủ trương giải quyết 5 điểm nghẽn của Thành phố, đặc biệt là 2 điểm nghẽn về Trật tự đô thị và Ùn tắc giao thông, chúng tôi tập trung kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè và dừng đỗ sai quy định.
Lực lượng Công an phường tổ chức tuần tra khép kín các khung giờ trong ngày để xử lý dứt điểm các vi phạm về TT ATGT, TTĐT và TTCC đồng thời sử dụng camera giám sát phát hiện các hành vi vi phạm làm căn cứ phạt nguội nhằm nâng cao nhận thức cho người dân để xây dựng phường bảo đảm trật tự, kỉ cương, văn nh đô thị”.
Khương Đình: Khi 16 người gánh vác nhiệm vụ của 30
Còn tại Khương Đình đang phải đối mặt với sự sụt giảm nhân sự nghiêm trọng, từ gần 30 người xuống còn 16 cán bộ trực tiếp. Tuy nhiên, quân số ít không đồng nghĩa với hiệu quả thấp. Điểm sáng gần đây là giải tỏa chợ cóc ngõ 64, 66 Kim Giang; đồng thời Công an phường đã mạnh dạn nhìn thẳng vào những bất cập của biển báo giao thông tại nhiều khu vực để đề xuất thay đổi căn cơ.
Trung tá Nguyễn Minh Thắng, Tổ trưởng tổ Trật tự Công an phường Khương Đình cho biết: "Tại khu vực trường tiểu học Hạ Đình, tình trạng ô tô lách luật đỗ theo giờ gây ùn tắc nghiêm trọng. Chúng tôi đã tham mưu tháo bỏ biển cấm theo giờ để thay bằng biển cấm đỗ 24/7, không để người dân tạo thành thói quen xấu.
Ngoài ra, phường đề xuất Sở Xây dựng tổ chức giao thông ô tô một chiều dọc hai bờ sông để triệt tiêu việc dừng đỗ trái phép gây bức xúc. Dù nhân sự mỏng nhưng chúng tôi kiên trì thực hiện lộ trình làm đến đâu dứt điểm đến đó, không để tái diễn tràn lan".
Hoàng Mai: Xử lý nghiêm các bãi xe hết phép, chung cư chiếm vỉa hè làm của riêng
Trong khi đó, tại phường Hoàng Mai, lực lượng Công an cũng đang triển khai những biện pháp mạnh tay đối với các bãi xe lậu và tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực phía Nam Thủ đô.
Điểm nóng nhất chính là bãi xe tại ngõ 897 Giải Phóng, vốn đã hết phép từ lâu nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, cùng với đó là tình trạng các tòa chung cư tự ý rào chắn vỉa hè làm "của riêng". Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, lực lượng trật tự đã lập hồ sơ xử phạt nghiêm khắc và lên lịch cưỡng chế các công trình vi phạm.
Thiếu tá Hoàng Hoa Sơn – Tổ trưởng tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Hoàng Mai chia sẻ: "Đối với bãi xe ngõ 897 Giải Phóng, qua kiểm tra không đủ điều kiện cấp phép tiếp nên chúng tôi đã lập hồ sơ xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi trông giữ trái phép.
Với hàng rào tại chung cư 897, trong tháng 5 tới, đơn vị sẽ tổ chức phá dỡ toàn bộ để trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Riêng khu vực chợ cá Yên Sở và ngõ 80 Đỗ Mười, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch huy động liên ngành để giải quyết triệt để các vi phạm trật tự đô thị, đảm bảo không gian phong quang, ổn định lâu dài cho khu vực."
Qua ghi nhận thực tế, công cuộc lập lại trật tự đô thị vẫn còn đó những rào cản pháp lý và hạ tầng. Đó là sự lúng túng khi người dân xuất trình giấy tờ trên môi trường điện tử nhưng lực lượng phường chưa có thẩm quyền xử lý triệt để.
Đó là sự thiếu hụt kho bãi để tạm giữ phương tiện, vật tư vi phạm, khiến công an phường phải đi mượn tạm kho bãi từ các dự án. Và trên hết, là bài toán mưu sinh của những người bán hàng rong, những người "chạy" ngay khi thấy bóng áo xanh nhưng lại quay lại ngay khi lực lượng rời đi.