"Phủ sóng" trụ nước chữa cháy trong ngõ nhỏ
Ông Nguyễn Hữu Đức – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 4 phường Tây Hồ (Hà Nội) cho biết: "Trên địa bàn có 14 ngõ nhỏ, nhiều hẻm ngang dọc, mật độ dân cư đông đúc, nếu có hỏa hoạn, xe cứu hỏa không thể vào xử lý trực tiếp".
Theo ông Đức, khi có cháy thì lực lượng chức năng triển khai chữa cháy rất khó, xe chữa cháy không vào tới đám cháy, cán bộ phải gắn từng ống chữa cháy rất xa, khi đó đám cháy càng lớn, thiệt hại rất nhiều.
"Nhưng từ khi các trụ chữa cháy đã được lắp đặt bổ sung, cảm thấy an tâm hơn vì lỡ có hỏa hoạn xảy ra thì đơn vị cứu hộ kịp thời có nước dập tắt đám cháy”, ông Nguyễn Hữu Đức cho biết thêm.
Nhằm đảm bảo an toàn về PCCC, ngay từ thời điểm năm 2024 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội (PC07) đã phối hợp với quận Tây Hồ (trước đây) và nay là các phường Tây Hồ, Phú Thượng, Xuân Đỉnh triển khai lắp đặt các trụ nước chữa cháy tại tuyến đường, ngõ sâu mà xe chữa cháy không thể tiếp cận.
Đi sâu vào ngõ 199 Thụy Khuê, nhiều đoạn độ rộng con ngõ chỉ bằng 2 chiếc xe máy – cũng là nơi được lắp đặt một trụ nước chữa cháy. Đại úy Bùi Anh Tuấn – Cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 14 giới thiệu:
"Đầu ngõ 199 Thụy Khuê có một vị trí tiếp nước từ xe chữa cháy. Sau đó, từ những đường ống nước cứu hỏa chạy dọc theo chiều dài ngõ, sẽ dẫn nước đến các hộp chữa cháy vách tường. Và từ các vị trị trụ nước này có thể triển khai chữa cháy đến các vụ hỏa hoạn cách xa từ 40-50m".
Cũng theo Đội CC&CNCH Khu vực số 14, hiện trên địa bàn 3 phường Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Phú Thượng có khoảng 113 ngõ sâu xe chữa cháy không tiếp cận được. Riêng trên địa bàn phường Tây Hồ đã có 49 ngõ được cơ quan chức năng đã đầu tư hệ thống hạ tầng PCCC (đường ống dẫn nước, trụ cấp nước, hộp họng cứu hỏa).
Mục tiêu là 100% các ngõ đều được lắp trụ nước PCCC trong thời gian tới, phục vụ việc tích hợp thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu PCCC-CNCH và truyền tin báo sự cố cháy nổ đang được Bộ Công an triển khai.
Mở rộng các điểm thường trực, giảm thiểu “điểm trống PCCC”
Bên cạnh đó, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã chủ động rà soát toàn bộ quỹ trụ sở dôi dư trong Công an Thành phố cũng như trụ sở của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, tham mưu lãnh đạo CATP bố trí thêm các điểm thường trực phù hợp.
Trước năm 2026, tính từ trụ sở của Đội CC&CNCH Khu vực số 14 đến vị trí xa nhất thuộc địa bàn quản lý có bán kính "chạy cháy" từ 6-7 km. Nhưng sau khi đơn vị có thêm một phân đội chữa cháy đặt tại số 23 Thụy Khuê (phường Tây Hồ), đã giảm đáng kể thời gian, bán kính "chạy cháy".
Theo Trung tá Nguyễn Tất Đạt – Cán bộ Công an phường Tây Hồ (Hà Nội), đây không chỉ là sự gia tăng về số lượng mà là bước điều chỉnh mang tính cấu trúc, hướng tới mục tiêu rút ngắn cự ly tiếp cận và nâng cao khả năng cơ động khi xử lý sự cố.
"Với sự phối hợp giữa UBND phường, Công an phường Tây Hồ trong công tác tuyên truyền, tập huấn PCCC, duy trì hoạt động của các Điểm chữa cháy công cộng, Tổ liên gia an toàn PCCC, thì việc có thêm các phân đội PCCC theo chủ trương của Phòng PC07 tạo ra một 'vòng vây khép kín' trong công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn", Trung tá Nguyễn Tất Đạt cho biết thêm.
Đáng nói, việc mở rộng mạng lưới được triển khai trong điều kiện lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Vẫn là những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm trực chiến, vẫn là các trang thiết bị hiện có, song với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nỗ lực khắc phục mọi trở ngại, tổ chức lại thế trận, mở rộng các điểm thường trực, bảo đảm duy trì hiệu quả công tác thường xuyên.
Thu hẹp "bán kính lửa", giữ vững "thời gian vàng" trong cứu nạn cứu hộ
Thực tế theo dõi các vụ cháy, nổ thời gian gần đây đã có những hiệu quả rõ rệt, Đại úy Bùi Anh Tuấn – Cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 14 dẫn chứng: "Nhiều sự cố xảy ra cách trụ sở phân đội mới dưới 1km, lực lượng nhanh chóng có mặt, triển khai đội hình, khống chế và dập tắt đám cháy ngay từ ban đầu, hạn chế tối đa thiệt hại. Thời gian vàng – yếu tố then chốt quyết định hiệu quả cứu nạn – được rút ngắn đáng kể".
Có thể thấy từ việc lắp đặt các trụ nước PCCC trong nhiều ngõ nhỏ, đến công tác tăng cường các phân đội và vị trí thường trực tại nhiều địa bàn, Đội CC&CNCH Khu vực số 14 nói riêng và Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Thủ đô nói chung đang từng bước thu hẹp “điểm trống PCCC”, giữ vững bình yên cho Nhân dân.
Song song với đó, Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý địa bàn, xây dựng bản đồ số về bán kính bảo vệ, tối ưu hóa lộ trình di chuyển; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở phát triển các mô hình PCCC tại chỗ, tổ liên gia an toàn, điểm chữa cháy công cộng… tạo “vòng bảo vệ nhiều lớp” trong công tác PCCC./.