Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Chị Thu Lan, kế toán của một công ty về xây lắp có trụ sở tại Thái Bình vừa tất bật hoàn thành báo cáo tài chính năm cho công ty, vừa cố gắng xoay xở, gọi điện khắp nơi hỏi về cách xác định thuế VAT để xuất hóa đơn cho khách hàng. Với 2 lĩnh vực hoạt động chính là gia công kết cấu thép (mã ngành 2511, 2592) và thi công xây lắp trọn gói (mã ngành 4299), hiện đơn vị đang vướng ở chỗ chưa xác định được mức thuế cho các hợp đồng thi công trọn gói dù đã liên hệ với cơ quan thuế địa phương.
'Trong công văn trả lời của cơ quan thuế chúng tôi cũng không biết rõ là 10 hay 8%. Đơn vị tự tra cứu mã 4299 được áp dụng 8%. Cơ quan thuế nhấn mạnh, thi công xây dựng có một số đầu mục 8% và 10%, chúng tôi tự tách ra, trong gói thầu xây dựng việc tách rất khó, nếu không tách được thì vẫn áp dụng 10%. Chúng tôi đang rất lúng túng. Nếu mà không xuất đúng sẽ bị phạt', chị Lan cho biết.
Chị Quỳnh Sa, kế toán một Công ty cổ phần thương mại và xây lắp tại Hà Nội cho biết, trước đây, việc làm thủ tục chứng từ cho khách hàng rất nhanh gọn, nhưng từ khi Nghị định 15 có hiệu lực, đội ngũ kế toán của công ty phải mất rất nhiều thời gian để tách riêng các loại mặt hàng khi xuất hóa đơn. Bản thân các kế toán làm việc cũng có tâm lýsợ sai, có nguy cơ mất tiền còn bị phạt.
Chị Sa cũng cho biết: "Nghị định cũng có Phụ lục để tra các mặt hàng nào 8%, mặt hàng không được giảm thuế. Tuy nhiên, cái này không rõ ràng, có những mặt hàng tên không giống như trong phụ lục làm cho doanh nghiệp rất khó khăn.
Ngoài ra, phía các cơ quan thuế không chỉ bảo rõ ràng, họ chỉ bảo doanh nghiệp về tra Nghị định. Nhiều lúc làm cũng sợ vì nếu sau này thuế bóc tách thì khó khăn lắm
Tuy nhiên, việc thiếu những văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng từ Bộ tài chính, Chi cục thuế các địa phương khiến nhiều doanh nghiệp chưa thể tất toán các hợp đồng được ký từ trước.
Anh Nguyễn Huy Quang, quản lý một công ty tại Hà Nội chia sẻ: 'Có những cái người ta được giao 100 tỷ rồi, thuế 10% là 10 tỷ, nhưng bây giờ tự nhiên chỉ xuất 8% là 98 tỷ. Thế thì bây giờ vốn 2 tỷ đó chưa biết làm công văn điều chỉnh hoặc như thế nào'.
Một số doanh nghiệp có tâm lý người hưởng lợi chính sách giảm thuế VAT là các chủ đầu tư, các khách hàng tiêu dùng cuối cùng, doanh nghiệp chỉ là người đứng ra thu hộ.
Bởi vậy, theo Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thị Mỹ Nương, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tính hiệu quả của chính sách giảm thuế VAT: 'Đã xuất hiện tình trạng có những doanh nghiệp chấp nhận để 10% vì họ nói rõ không liên quan đến quyền lợi của họ để lỡ sau này cơ quan thuế có truy thu trách nhiệm, thì họ không bị ảnh hưởng, nhưng người tiêu dùng bị ảnh hưởng'.
Một số chuyên gia đề xuất, trước khi ban hành một chính sách, các cơ quan chức năng cần có sự chuẩn bị các văn bản hướng dẫn đồng bộ, cụ thể và rõ ràng.
Trong bối cảnh, thời gian áp dụng chính sách giảm thuế VAT chỉ còn 10 tháng, Bộ Tài chính cần sớm có hướng dẫn cụ thể và thống nhất việc giảm thuế theo nhóm ngành hay mặt hàng để doanh nghiệp thực hiện./.