F0 khổ sở vì karaoke hàng xóm

F0 cách ly điều trị tại nhà, ngoài những ảnh hưởng từ bệnh dịch, thì nhiều người đang phải chịu một nỗi khổ khác, đó là tiếng ồn từ karaoke nhà hàng xóm. Người ở nhà đất thì bị tra tấn bởi tiếng bên cạnh vọng sang, người ở chung cư thì thậm chí trên đầu v

Tuy vậy, những tác động để nhờ can thiệp vẫn chẳng đi đến đâu.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
6 giờ chiều, một người đàn ông hát karaoke vang khắp xóm. Ảnh: Thanh niên

Gia đình anh Xuân Cao ở Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội ngày 24/2 vừa qua phát hiện cả 5 người trong nhà là F0. Khi cả nhà thực hiện cách ly thì hàng xóm bên cạnh thường xuyên mở nhạc hát karaoke ầm ĩ khiến người già, trẻ nhỏ trong nhà hết sức khổ sở: "Đêm hôm mà họ vẫn còn bật nhạc ồn ào nên mình bức xúc, nhà đang có người ốm mà nhạc cứ uỳnh uỳnh. Người già thì khó ngủ lại, thức giấc vì tiếng nhạc và không ngủ lại được nữa, thức đến sáng luôn. Nhà mình đã phản ánh nhiều lắm rồi, nhiều nhà xung quanh đây cũng bị ảnh hưởng nhưng họ không dám ý kiến".

Anh Nguyễn Đình Phúc, ở đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng chia sẻ, gần đây anh thấy nhiều thông tin báo lên group của cư dân với ban quản lý về việc hát karaoke trong căn hộ gây ồn ào. Đến khi phải ở nhà vì là F0, anh càng đã thấy việc này khiến bản thân căng thẳng, khó chịu: "Việc hát karaoke vào buổi tối, thậm chí tối muộn khi tôi đang khó chịu trong người thực sự rất ức chế, mình đang mang bệnh nên khó có thể sang gõ cửa nhà hàng xóm để nhắc nhở. Nhiều hàng xóm dường như không đi làm, ở nhà nên tần suất tiếng ồn từ ban ngày tới ban đêm đều rất nhiều".

Trong khi đó, ông Trần Chương, Ban quản trị chung cư Gemek Tower, Hoài Đức cho biết đã ghi nhận nhiều trường hợp báo tin bị ảnh hưởng bởi việc hát karaoke của căn hộ kế bên. Tuy nhiên, ban quản lý chỉ có thể kiểm tra, nhắc nhở: "Ban quản lý và Ban quản trị chỉ nhắc nhở họ không tiếp tục vi phạm để làm ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh thôi, còn xử phạt thì chịu vì không có chế tài. Nếu người ta có cố tình vi phạm thì sẽ báo ra công an và cơ quan chức năng để họ có hình thức xử lý phù hợp".

Hát karaoke tại nhà là lựa chọn của nhiều người khi các hàng quán karaoke buộc phải đóng cửa. Tuy nhiên, hoạt động giải trí này nhiều khi đi quá giới hạn dẫn đến những mâu thuẫn và cả những vụ việc gây thương tích. Mới đây, khi bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn karaoke quá to, lại đang điều trị COVID-19 tại nhà cần sự yên tĩnh nên một cụ bà 83 tuổi ở TP.Hải Phòng đã nhắc nhở hàng xóm; tuy nhiên, thay vì giảm âm lượng, đối tượng đã xông vào đánh cụ bà phải nhập viện. Trước đó, nhiều vụ mâu thuẫn, thậm chí án mạng đã xảy ra ở các khu dân cư tại nhiều địa phương TP.HCM, Bình Dương, Hà Tĩnh...chỉ vì karaoke với âm lượng quá tải.

Để kiên quyết xử lý tình trạng này, nhiều địa phương đã cung cấp đường dây nóng; thành lập tổ phản ứng nhanh, gắn tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ cho người đứng đầu các địa phương trong việc xử lý ô nhiễm tiếng ồn. Tuy nhiên, thực tế chưa có nhiều chuyển biến.

Điều này, theo luật sư Nguyễn Danh Huế, Đoàn luật sư TP Hà Nội xuất phát từ những bất cập trong việc kiểm tra, xử lý xử phạt hành vi này như rất khó để xác định thế nào là gây tiếng ồn và mức xử phạt được quy định chỉ từ 100.000 - 300.000 đồng là không đủ sức răn đe: "Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, mỗi khu dân cư phải xây dựng được quy chế nội bộ để làm sao khi có hành vi gây ồn, làm ảnh hưởng đến người xung quanh thì chưa cần tới pháp luật thì có thể cảnh cáo, nhắc nhở, cắt điện. Chính quyền địa phương cần nhắc nhở kịp thời và trong trường hợp cần thiết phải xử lý nghiêm nh để răn đe hành vi này".

Cũng theo luật sư Huế, người dân khi bức xúc bởi chịu đựng karaoke vượt mức thì có thể báo ngay tới ban quản lý chung cư, tổ trưởng tổ dân phố hoặc làm đơn khiếu nại gửi đến Công an, UBND phường, xã nơi cư trú; tránh mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí cả án mạng như đã xảy ra ở các khu dân cư, nhà trọ.