Sau hơn 2 tháng Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn phối hợp cùng các địa phương tại TP.HCM có tuyến đường sắt đi qua triển khai mô hình "Hành lang đường sắt an toàn, sạch, xanh và thân thiện môi trường" với phong trào "Đường tàu - Đường hoa"; đến nay, hình ảnh dọc hai bên tuyến đường sắt đã và đang được thay đổi, khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới trong sự đón nhận thích thú của người dân.
Ghi nhận của phóng viên, hiện nay hình ảnh rác thải lộn xộn, nhếch nhác dọc tuyến đường sắt đi qua địa bàn TP.HCM đã không còn, mà thay vào đó là đủ loại màu sắc của các loại hoa rực rỡ dọc đường ray xe lửa.
Ông Trần Văn Sáu, một người dân sinh sống lâu năm tại phường 13, quận Bình Thạnh vui mừng cho biết, kể từ đầu tháng 4 đến nay, đoạn đường sắt trước nhà ông thay đổi chóng mặt với những sắc hoa vàng, đỏ tạo điểm nhấn thu hút nhiều người đến chụp ảnh: “Thấy rất vui, đẹp và sạch sẽ nữa, trước nhà tôi cũng trồng cây ở đường sắt cho đẹp mà giờ địa phương trồng thêm còn mát và đẹp hơn nữa. Thời điểm cây ra bông người ta tới chụp hình nhiều lắm.”
Chị Nguyễn Thị Nga, người dân ngụ tại phường 11, quận Phú Nhuận cho biết, phong trào này rất ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường. Song việc làm này còn thúc đẩy giúp các hộ kinh doanh, buôn bán phát triển: “Giờ phường dọn rác, xây bồn trồng hoa như vậy mình thấy rất hợp lý, mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất là nâng cao ý thức và hạn chế được việc xả rác của người dân. Thứ hai là giờ người dân buôn bán được hơn trước nhiều lắm vì người ta đi ngang thấy bắt mắt rồi tham quan, từ đó thì việc buôn bán cũng thuận lợi hơn.”
Phong trào “Đường tàu - Đường hoa” tại TP.HCM đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ UBND quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận khi các địa phương của của 2 quận đã và đang ráo riết nghiên cứu triển khai thực hiện mô hình.
Bà Nguyễn Thị Phương Thanh - Cán bộ phụ trách phong trào trồng hoa của phường 4, quận Phú Nhuận cho biết, hiện địa các địa phương đang từng bước dần hoàn thành xây bồn hoa và chọn loại cây hoa trồng phù hợp: “Hiện nay có phường 10, 11 là đang làm đẹp nhất, còn phường 4 đang lên khuôn lên hình một đoạn trước để thử nghiệm xem như thế nào vì đặc thù của mỗi phường khác nhau. Hiện nay có thể thấy là bồn chứa hoa đã dần hình thành xong hết rồi bây giờ chỉ còn vài công đoạn ngắn là có thể trồng được hoa.
Dự kiến trong tuần sau có thể sẽ hoàn thành rồi trồng hoa. Hiện tại đang trồng thấy có hiệu quả nhất là Tường Vi và Chuông Vàng ra hoa cũng xinh mà tán cây không xòe ra ngoài hướng đường ray nhiều, tại vì đường ray có quy chuẩn là không được trồng cây cao quá 1,5m và phải chừa 2m cho tàu thông thoáng di chuyển.”
Theo bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch UBND phường 4, quận Phú Nhuận, gắn liền với việc xem xét chọn các loại cây, hoa để trồng nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình tàu hoạt động, còn phải tuyên truyền kêu gọi người dân cùng chung tay với địa phương bảo vệ chăm sóc là vần đề quan trọng, rất cần thời gian. Tuy nhiên, địa phương sẽ đôn đốc hoàn thành sớm nhất mô hình ý nghĩa này: “Tôi thấy chỉ đạo thực hiện đường hoa dọc tuyến đường sắt rất hay, đóng góp rất lớn về thay đổi mỹ quan đô thị cũng như ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Hiện nay chúng tôi vẫn đang thực hiện đúng theo chỉ đạo của quận và sớm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhất có thể.”
Được biết, phong trào "Đường tàu - Đường hoa " sẽ được triển khai thực hiện trên 34 tỉnh thành nơi có đường sắt đi qua và dự kiến hoàn thành trong 3 năm tính từ thời điểm hiện tại.
Sau khi hoàn thành, phong trào được kỳ vọng không chỉ mang tính xây dựng về mỹ quan đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn thu hút người dân trong, ngoài nước tiếp cận sử dụng phương tiện đường sắt, góp phần thúc đẩy phát triển loại hình giao thông này trong tương lai.