Bệnh nhân là anh Đ.X.D, sinh năm 1979, nhân viên y tế. Trước đó, vào khoảng 19h ngày 18/6, bệnh nhân xuất hiện cơn đau thắt vùng ngực trái, lan sang tay trái, kèm khó thở, tăng huyết áp. Các cơn đau lặp lại sau khoảng 2-3 phút. Đến 3h10 ngày 19/6, bệnh nhân được đưa lên Nhà giàn DK1/12 để tổ chức cấp cứu.
Qua hội chẩn trực tuyến với các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim, theo dõi đột quỵ não bán cầu phải, nguy cơ diễn tiến nặng như sốc tim, rối loạn nhịp, hôn mê. Trước tình trạng này, các bác sĩ chỉ định vận chuyển bệnh nhân bằng đường hàng không về đất liền để kịp thời chẩn đoán và điều trị.
Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 6h15 ngày 19/6, tổ bay thuộc Công ty Trực thăng Miền Nam điều khiển trực thăng Super Puma L2 số hiệu VN-8616, cùng Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy, Bác sĩ Tạ Văn Bạch làm tổ trưởng, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.
Đến 9h15 cùng ngày, trực thăng hạ cánh an toàn xuống Nhà giàn DK1/12, tiếp cận và tiếp nhận bệnh nhân. Tại đây, tổ cấp cứu nhanh chóng thăm khám, hỗ trợ thở oxy, truyền thuốc trợ tim mạch Dobutane, đồng thời ổn định các chỉ số sinh tồn trước khi đưa bệnh nhân lên trực thăng.
Chia sẻ về ca cấp cứu, Đại úy, Bác sĩ Tạ Văn Bạch, Tổ viên Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cho biết, thời điểm tiếp cận, bệnh nhân có biểu hiện ý thức chậm, lo lắng, khó thở, nhịp tim chậm khoảng 40-50 lần/phút. Do bệnh lý tim mạch, bệnh nhân có tình trạng giảm tưới máu mô, trong đó có giảm tưới máu nhiều cơ quan, đặc biệt là não.
“Trong quá trình vận chuyển, chúng tôi phải thường xuyên trấn an, động viên bệnh nhân. Dưới tác dụng của thuốc trợ tim mạch, huyết áp của bệnh nhân ổn định hơn, tuy nhiên vẫn có nguy cơ rối loạn nhịp. Tổ cấp cứu phải theo dõi sát tình trạng tim mạch, đồng thời sẵn sàng phương án đặt máy tạo nhịp tạm thời qua da hoặc xử trí các rối loạn nhịp khác theo phác đồ”, Đại úy, Bác sĩ Tạ Văn Bạch cho biết.
Cũng theo bác sĩ Bạch, dù đã được thở oxy và chỉ số oxy máu đảm bảo, bệnh nhân vẫn thường xuyên có cảm giác khó thở do triệu chứng tim mạch. Vì vậy, tổ cấp cứu đã sử dụng liều an thần nhẹ để giúp bệnh nhân giảm kích thích, ổn định tâm lý và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận chuyển.
Đến 12h15 ngày 19/6, trực thăng hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Tòa nhà Đa khoa 1000 giường, Bệnh viện Quân y 175. Bệnh nhân sau đó được bàn giao cho Khoa Cấp cứu để tiếp tục tầm soát tổn thương, làm các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn, đưa ra hướng điều trị tiếp theo.