Đồng Nai: Năm 2022, phát hiện gần 1.000 vụ ma túy, thu giữ nhiều súng, đạn

Sáng 22/12, tại trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai đã diễn ra buổi làm việc về các kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự nổi bật trong năm 2022, trong đó công tác trấn áp tội phạm ma tuý đã có những thành tích đặc biệt.

Tại buổi làm việc, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tập trung triệt phá, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý liên huyện, liên tỉnh có quy mô lớn.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết các đơn vị đã tăng cường, phát hiện xử lý nhiều tụ điểm mua bán, tàn trữ, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý, nhất là tại các cơ sở đầu tư kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự.

“Điển hình, là vụ Công an tỉnh đã triệt phá đường dây bắt 5 đối tượng mua bán ma tuý với số lượng lớn, từ các tỉnh ền trung đóng gói, nguỵ trang theo hành lý đưa về tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phía nam để tiêu thụ. Đã thu giữ được 10300 viên ma tuý tổng hợp”, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang thông tin.

Đến cuối năm 2022, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 742 vụ, bắt xử lý 1785 đối tượng phạm pháp về ma tuý, thu giữ hơn 18 kg ma tuý tổng hợp, 420,15 gram heroin, 13 khẩu súng, 72 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai cũng tăng cường các biện pháp quản lý, phòng ngừa người sử dụng ma tuý có biểu hiện loạn thần “ngáo đá” thực hiện các hành vi xâm phạm trật tự xã hội. Qua đó lập hồ sơ đề nghị Toà án nhân dân các cấp ra quyết định và đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc hơn 500 đối tượng.