Đồng Nai: Hơn 1.000 hộ dân vẫn 'khát' nước sạch

Xã lộ 25 thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai có hơn 3.000 hộ dân. Từ nhiều năm nay, các hộ dân này vẫn sử dụng nguồn nước từ giếng, cả giếng đào và giếng khoan.

PV VOV Giao thông tìm về đến địa bàn này vào đúng thời điểm đã vào cao điểm mùa mưa nên lượng nước cũng tương đối dồi dào. Tuy vậy, người dân nơi đây vẫn đang lo lắng về chất lượng nguồn nước đang phải sử dụng hàng ngày.

Đa số bà con sinh sống tại xã lộ 25, huyện Tân Phú đều phải trang bị thêm thiết bị lọc nước để có thể sử dụng được nguồn nước hiện tại cho sinh hoạt hàng ngày

Theo ghi nhận, nước khi bơm lên từ giếng của các hộ dân nơi đây khi nhìn bằng mắt thường thì có vẻ trong nhưng thực chất lại có mùi tanh của phèn: 

“Trong vấn đề khó khăn về nước sạch của bà con nhân dân ở ấp 3 nói riêng và cả xã Lộ 25 nói chung đều rất trước đây đã có nước mà của xã cung cấp nó chỉ đủ khoảng 50% cho bà con nhân dân mà thường là thiếu nhiều nhất là trong những mùa khô. Nói thật sự thì nước hiện nay cũng toàn phèn với vôi, dư lượng của thuốc hay của vôi gì đó mà vàng cái áo luôn, giếng cấp nước hiện tại nó ra vàng như vậy đấy. Mình cứ để 2 ngày nước đầu lên là mùi xộc lên à. Nguyện vọng của bà con thì nước sạch mà cung cấp đến tầng nhà thì bà con sẽ dùng 100% với vấn đề nước sạch”.

"Mắt thường thì nhìn chỉ biết là có phèn với vôi thôi. Xài lâu năm mấy cái vòi viết nó rớt xuống là nó màu vàng  còn vôi nó dính vào mấy cái inox là trắng tinh à. Nếu mà có nước sạch thì mình xài sẽ yên tâm hơn”

Bà con tại đây cho biết, việc sử dụng thiết bị lọc nước đang là giải pháp chính để có nước sạch dùng trong sinh hoạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để sắm sửa máy lọc nước. Gần một nửa số hộ dân trong xã phải dùng máy lọc nước, nhưng hiệu quả của nó chỉ là giải pháp tạm thời.

Bồn nước sinh hoạt của nhà dân bị vàng ố

Được biết, hiện tại xã Lộ 25 chỉ có một trạm cấp nước tập trung nhưng chỉ mới phục vụ được cho hơn 1.000 hộ dân chủ yếu tập trung ở ấp 1 còn các ấp khác vẫn chưa thể tiếp cận nguồn nước sạch này.

Đặc biệt vào mùa khô, nguồn nước từ trạm cũng trở nên khan hiếm. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, nhất là trong việc xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, mà tiêu chí nước sạch là một trong những tiêu chí rất quan trọng và cấp thiết.

Để tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng “khát nước” sạch của bà con sinh sống tại xã lộ 25, chúng tôi đã liên hệ và được bà Đặng Thị Hằng – Phó Chủ tịch UBND xã lộ 25, huyện Thống Nhất cho biết trong thời gian gần đây thời tiết rất là nắng nóng, đặc biệt là trong thời điểm mùa khô thì người dân thiếu nước sạch rất là lớn nhưng mà nhà máy nước tại địa phương thì không đáp ứng đủ nhu cầu.

Phèn và vôi có thể nhìn bằng mắt thường nhưng người dân còn lo ngại có thể còn những hoá chất khác lẫn trong nguồn nước sinh hoạt

Bà Đặng Thị Hằng cho biết: “Người dân cũng rất là mong muốn có cái nguồn nước sạch cung cấp đủ 100% trên địa bàn. Hiện tại thì xã cũng đã rà soát và cho người dân đăng ký nhu cầu nước sạch. Hầu như là người dân đều đăng ký nhưng do cái nguồn cung cấp thì chưa có đủ. Cũng mong là các cấp cũng quan tâm hỗ trợ cho địa phương cái nguồn nước sạch để đảm bảo cho người dân cũng như đạt các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao mà địa phương đang xây dựng”.

Dù là ở vùng nông thôn, nhưng nước sạch, nước máy vẫn luôn là nhu cầu thiết yếu và chính đáng của người dân. Trong khi nguồn nước ngầm ngày càng thiếu và ô nhiễm, thì nước sạch từ nhà máy nước càng được mong chờ hơn bao giờ hết.

Chính vì vậy mong các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Đồng Nai sẽ sớm có biện pháp khắc phục, đưa nguồn nước sạch về với bà con từ đó giúp ổn định đời sống của người dân nơi đây.