Đề xuất phân nhóm người nộp thuế theo ba mức độ rủi ro và tuân thủ

Bộ Tài chính đề xuất phân chia người nộp thuế thành ba nhóm theo mức độ tuân thủ và rủi ro, nhằm phục vụ quản lý thuế dựa trên dữ liệu.

Sáng nay (4/6), Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, giai đoạn 2023 - 2026, vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tiếp tục được khẳng định, có những dấu ấn mới. Toàn hệ thống đã dành hơn 27.200 tỉ đồng chăm lo cho người lao động. 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD, tăng mạnh 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút lượng vốn ngoại lớn nhất.

Ngoài FDI, xuất nhập khẩu trở thành điểm nhấn khi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng kim ngạch đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. 

Ảnh nh họa

Bộ Tài chính đề xuất phân chia người nộp thuế thành ba nhóm theo mức độ tuân thủ và rủi ro, nhằm phục vụ quản lý thuế dựa trên dữ liệu.

Cơ chế này giúp xác định mức độ ưu tiên, phân bổ nguồn lực phù hợp và áp dụng biện pháp quản lý tương ứng với từng nhóm, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát và hỗ trợ người nộp thuế… 

Giá vàng ếng và vàng nhẫn hôm nay đồng loạt giảm tới 500.000 đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về quanh 154-157 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao. Hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ cũng giảm 0,9%, xuống còn 4.480,5 USD/ounce.

Thông tin chứng khoán

Ảnh nh họa

Sự phân hóa đang rất rõ nét sớm được thể hiện, nổi bật nhất là ngân hàng và chứng khoán. Trong khi đó, sớm cho thấy xu hướng rõ nét hơn là bất động sản, tiêu dùng đồng loạt đi lùi, còn bảo hiểm, tiện ích, năng lượng, công nghệ thông tin sớm cho thấy sự tích cực.

Giảm mạnh nhất thị trường lúc này là bất động sản và tiêu dùng không thiết yếu. Trong đó, sức ép chính tại bất động sản là bộ đôi VIC và VHM, qua đó lấy đi nhiều điểm số của thị trường.

Với tiêu dùng không thiết yếu, sắc đỏ hiện diện trên hàng loạt cổ phiếu, điển hình là MWG, FRT, DGW hay thành viên khác thuộc Vingroup là VPL.

Kết phiên sáng nay, VN-Index gần như đi ngang khi chỉ giảm 0,3 điểm, xuống còn 1.818 điểm./.