Giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng đầu năm ước đạt 60.424 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 0,8% so cùng kỳ năm ngoái.
Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% và hai chữ số trong giai đoạn đến 2030.
Đồng thời, đầu tư công vẫn là động lực quan trọng cho tăng trưởng, do đó, kế hoạch đầu tư công năm nay được tăng lên 36 tỷ USD, tương đương 875.000 tỷ đồng.
Và cũng để phù hợp với mục tiêu tăng trưởng 8% năm nay, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục áp dụng mức giảm 30% tiền thuê đất cho năm 2025.
Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang trả tiền thuê đất hằng năm.
Còn để hỗ trợ DN, tạo thêm dòng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, VCCI vừa đề nghị cho phép gia hạn thời gian nộp thuế thêm các tháng 7 và tháng 8 với thời hạn chậm nhất là ngày 20/12/2025.
Chuyển sang một đề xuất đáng chú ý khác liên quan đến thị trường BĐS: Mới đây, Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) có văn bản đề xuất 10 giải pháp giúp hoàn thành đề án 1 triệu căn NƠXH.
Đáng chú ý, trong đó có đề xuất cho phép Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được phê duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH thay vì Sở Xây dựng phê duyệt.
Tương tự như NƠXH, giá xe điện cũng ngày càng dễ tiếp cận hơn: Dẫn chứng là chỉ trong 3 năm qua, tiêu thụ ô tô điện tại thị trường Việt Nam tăng gấp gần 20 lần, lên hơn 80.000 xe.
Báo cáo từ Đại học RMIT dự đoán, thị trường ô tô điện tại Việt Nam sẽ đạt quy mô 5-7 tỷ USD trong vòng 5 năm tới, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp nội địa và quốc tế.
Không chỉ vậy, sự xuất hiện của các mẫu ô tô điện ni giá rẻ làm cho cuộc chiến trên thị trường vận tải hành khách ngày càng khốc liệt hơn
Nếu trước đây, giá cước taxi, gọi xe công nghệ ở mức khá cao 14.000-20.000 đồng/km thì nay nhiều hãng taxi giá rẻ chỉ thu 8.000-12.000 đồng/km, gần ngang bằng dịch vụ xe ôm.
Với thị trường giao dịch hàng hóa, đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tương đối giằng co. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm nhẹ gần 0,1% về mức 2.290 điểm.
Đi ngược xu hướng toàn thị trường, nhóm năng lượng ghi nhận phiên giao dịch khởi sắc khi giá hầu hết các mặt hàng trong nhóm đồng loạt tăng. Trong đó, giá dầu WTI tăng hơn 2,5% lên mức 70.3 USD/thùng, giá dầu Brent tăng hơn 2% lên mức 74 USD/thùng.
Theo MXV, những lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung đã hỗ trợ giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Mới đây, Tổng thống Trump đã tuyên bố hủy chính sách hợp tác về khai thác dầu khi rút giấy phép mở rộng hoạt động của tập đoàn năng lượng Chevron (Mỹ) tại Venezuela. Đây là tập đoàn dầu khí lớn thứ hai của Mỹ có hoạt động hợp tác lâu dài tại Venezuela. Ngay sau động thái này, giá dầu thô đã quay đầu đi lên.
Thị trường chứng khoán
TTCK Mỹ có phiên biến động giảm mạnh, tiếp tục vẫn là nhóm Công nghệ Nasdaq -2,78%; S&P 500 -1,58%. DJIA -0,44% đảo chiều đáng kể từ vùng giá cao trong phiên.
Còn ở trong nước, đảo chiều tích cực từ vùng giá thấp, VNIndex giữ vững trong vùng 1.300 – 1.310. Thanh khoản tiếp tục tăng vọt cho thấy khả năng đối ứng tốt của lực cầu.
Theo SSI Reseach, kháng cự kế tiếp của chỉ số ở quanh vùng 1.330 và ngược lại, vùng 1.300 là hỗ trợ gần nhất.