# Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 47 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025.
Thủ tướng yêu cầu xây dựng khu thương mại tự do, nghiên cứu mô hình cảng ễn thuế, thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư, đưa Việt Nam thành trung tâm logistics lớn.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu NHNN mở rộng gói tín dụng ưu đãi cho lâm sản, thủy sản, đồ gỗ bị ảnh hưởng bởi thuế quan đối ứng của Mỹ.
# Theo thống kê của NHNN, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế giảm sau 5 tháng tăng liên tiếp, kéo huy động vốn ngân hàng sụt giảm đầu năm nay.
Tiền gửi ngân hàng giảm trong bối cảnh lãi suất huy động các ngân hàng liên tục giảm.
Kể từ cuối tháng 2, đã có 28 ngân hàng thương mại trong nước giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,1-1,05%/năm.
# Nếu Việt Nam đàm phán giảm thuế đối ứng còn 20-25% (từ mức 46% hiện tại), tăng trưởng GDP năm nay có thể đạt 6,5-7%.
Dự báo này được đưa ra trong Báo cáo 'Thị trường tài chính Việt Nam 2024 và triển vọng 2025' với kịch bản cơ sở (có xác suất 60%).
# Còn dự báo về thị trường thương mại điện tử, thì việc “bán hàng online” sẽ không còn dễ dàng:
Dẫn chứng từ thống kê của Metric, dù chỉ chiếm 3% tổng số shop, các Shop Mall lại đóng góp gần 27% doanh số trên Shopee và TikTok Shop.
Tăng trưởng doanh số của Shop Mall trên cả 2 nền tảng đều cao, phản ánh tâm lý tiêu dùng ngày càng khắt khe, đề cao sự an tâm khi mua sắm.
# Đáng chú ý, mới đây, Cục Quản lý Dược cho biết, sẽ đề nghị Facebook, Shopee... kiểm soát và ngăn chặn việc mua, bán thuốc kê đơn, thuốc phải kiểm soát đặc biệt.
# Với thị trường giao dịch hàng hóa, đóng cửa ngày 23/4, dòng tiền đầu tư tiếp tục đổ về thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index dừng chân tại mốc 2.197 điểm.
Trên thị trường năng lượng, giá hai mặt hàng dầu thô đồng loạt suy yếu. Cụ thể, giá dầu Brent đã giảm gần 2%, xuống mốc 66,1 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI cũng ghi nhận mức giảm tới 2,2%, xuống mốc 62,2 USD/thùng.
Theo MXV, nguyên nhân chính gây áp lực lên giá dầu trong phiên hôm qua đến từ những thông tin trên thị trường về khả năng tăng sản lượng bất thường của nhóm OPEC+. Theo nhiều nguồn tin, một số nước thành viên đã đề xuất tăng thêm sản lượng trong tháng 6. Trước đó, vào tháng 5, OPEC+ đã “bơm thêm” 411.000 thùng/ngày, gấp ba lần so với kế hoạch ban đầu. Vào tháng 4, nhóm này cũng đã tăng sản lượng ở mức 138.000 thùng/ngày. Những diễn biến trên đã khiến thị trường dấy lên lo ngại nguồn cung bị dư thừa, qua đó đẩy giá dầu giảm.
Thị trường chứng khoán
# Với TTCK Mỹ, Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung kỳ vọng tiếp tục hạ nhiệt. Mức thuế 145% hiện tại đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể sẽ giảm đáng kể xuống còn 50% đến 65%, theo The Wallstreet Journal.
TTCK Mỹ tiếp tục phục hồi, mạnh nhất ở cổ phiếu công nghệ. Đóng cửa, DJIA tăng 419 điểm (+1,07%); Nasdaq +2,5%; S&P 500 +1,67%. Trong phiên có lúc DJIA tăng hơn 1.100 điểm.
# Còn ở trong nước, Thị trường tiếp nối quán tính hồi phục từ phiên trước và bật tăng lại tích cực. Theo SSI Reseach, kỳ vọng bứt phá qua vùng kháng cự 1.220 – 1.230 cần được củng cố thêm bởi dòng tiền. Ngược lại, vùng 1.280 đang là hỗ trợ ngắn hạn cho chỉ số.