Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế tư nhân ngay tại Kỳ họp thứ 9 đang diễn ra.
Đồng thời, Chính phủ cũng quyết tâm thực hiện mục tiêu tới năm 2030, cả nước có 2 triệu doanh nghiệp, gấp đôi so với số lượng gần 1 triệu doanh nghiệp hiện nay.
Một đề xuất khác đang được nhiều người lao động rất ủng hộ: Đó là mới đây, Chính phủ kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh tăng tiền lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công năm 2026.
Nhiều người bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi thu nhập được cải thiện đáng kể trong bối cảnh giá cả tiêu dùng liên tục tăng cao, áp lực cuộc sống ngày một lớn.
Trong khi đó, các ngân hàng đang lên kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cho cả năm nay:
Theo SSI Research, trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vừa qua, các NH thương mại vẫn giữ tâm thế thận trọng trước bối cảnh kinh tế nhiều thách thức.
Cụ thể, các NHTM cổ phần dự kiến tăng trưởng trung bình khoảng 17%, trong khi nhóm NHTM nhà nước mới chỉ có một ngân hàng công bố mức tăng 3,5%.
Nhiều nhà băng bày tỏ hàng lo ngại rủi ro lan tỏa từ thị trường bất động sản trì trệ và căng thẳng thương mại toàn cầu.
Cũng liên quan đến hoạt động của các ngân hàng: Ngân hàng Nhà nước cho biết đến nay không cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch ngoại hối (Forex) nào tại Việt Nam.
NHNN cũng cảnh báo, việc thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài cho các sàn Forex cũng là giao dịch không được phép theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.
Song, các hoạt động sàn Forex trái phép được thực hiện trên không gian mạng. Vì vậy, nhà điều hành cho rằng các bộ ngành cần phối hợp để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động này.
Lực mua đã quay lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua, hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng 0,6% lên mức 2.173 điểm.
Nhóm năng lượng dẫn dắt đà khởi sắc của toàn thị trường khi hầu hết các mặt hàng chủ chốt đồng loạt tăng giá. Trong đó, giá dầu Brent tăng hơn 2,8% lên mức 62,8 USD/thùng, giá dầu WTI tăng hơn 3% lên mức 59,9 USD/thùng.
Theo MXV, thông tin về việc Anh là đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ sau khi ông Trump công bố chính sách thuế đối ứng toàn diện đã tạo tâm lý lạc quan cho thị trường dầu thô. Theo đó, Mỹ giữ nguyên thuế suất 10% với hàng nhập khẩu từ Anh, trong khi Anh sẽ giảm thuế nhập khẩu từ 5,1% xuống 1,8% và cam kết mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa Mỹ. Thỏa thuận này đã tạo hiệu ứng tâm lý tích cực cho nhà đầu tư, những người đang kỳ vọng vào cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung sắp tới.
Thị trường chứng khoán
Với TTCK Mỹ, Tổng thống Donald Trump công bố thỏa thuận thương mại sơ bộ với Anh, với mức thuế cơ bản 10% vẫn giữ nguyên, đây là thỏa thuận đầu tiên của Mỹ với một quốc gia có hàng nhập khẩu bị áp thuế mới. Chi tiết cuối cùng của thỏa thuận đang được hoàn thiện và sẽ được công bố trong vài tuần tới.
Thị trường đón nhận thông tin này tích cực khi kỳ vọng đây là tiền lệ tốt cho các thỏa thuận thương mại sắp tới cũng như dấu hiệu tích cực ban đầu cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Mỹ và Trung Quốc dự kiến khởi động đàm phán vào cuối tuần này tại Thụy Sỹ.
Theo đó, TTCK Mỹ tiếp tục tăng điểm. DJIA +0,62%; Nasdaq +1,07%; S&P 500 +0,58%.
Còn ở trong nước, theo SSI Reseach, quán tính tăng có thể duy trì, đưa chỉ số hướng lên thử thách mốc kháng cự kế tiếp 1.280 và kiểm định lại vùng gap giảm đầu tiên quanh 1.280 – 1.320.
Hỗ trợ ngắn hạn cũng được nâng lên vùng 1.250 – kỳ vọng là vùng cân bằng mới cho chỉ số trước áp lực điều chỉnh tiềm tàng.