Xã Hát Môn sau sáp nhập từ 7 xã cùng trên 72.000 nhân khẩu, với 794 cơ sở thuộc diện quản lý về an toàn PCCC của UBND cấp xã. Trên địa bàn xã có 2 làng nghề chính là may mặc và sản xuất đồ gỗ nội thất.
Tại làng nghề Thanh Đa (xã Hát Môn) - nơi nổi tiếng với nghề làm mộc, đồ gỗ nội thất, không khí sản xuất đang rất nhộn nhịp để kịp thời cung ứng cho vụ Tết. Chị Vũ Thị Thùy Dung, quản lý một cơ sở tại đây cho biết:
“Những tháng cuối năm, xưởng phải vận hành điện liên tục, nên chúng tôi luôn kiểm tra hệ thống điện hàng ngày để kịp thời khắc phục hư hỏng, hạn chế nguy cơ chập cháy. Khi chủ động phòng, chống, thiệt hại nếu có sự cố cũng giảm đáng kể”.
Theo Trung tá Nguyễn Hữu Quân – Phó trưởng công an xã Hát Môn (Hà Nội), các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trong làng nghề thường nằm xen kẽ khu dân cư, nguy cơ cháy lan rất lớn nếu xảy ra sự cố.
Vì vậy, Công an xã đã thường xuyên phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở thay thế thiết bị cũ, bảo dưỡng bình chữa cháy, cắt điện ngoài giờ sản xuất. Mỗi hộ đều ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là trong mùa sản xuất cao điểm.
“Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, các địa phương ở Hải Phòng đã linh hoạt huy động nguồn lực sẵn có để duy trì lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng và mạng lưới tuyên truyền viên tại từng thôn, tổ dân phố.
Dù kinh phí còn hạn chế, nhưng các phường, xã đã đẩy mạnh xã hội hóa, tổ chức tập huấn kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, thoát hiểm cho người dân, đặc biệt là các hộ sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư. Nhờ đó, ý thức người dân chuyển biến rõ rệt, từ bị động sang chủ động phòng ngừa”, Trung tá Nguyễn Hữu Quân cho biết thêm.
Thực tế, để các làng nghề phát triển được bền vững, công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cần được đặc biệt quan tâm. Trung úy Đỗ Hồng Quân – Cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 25 (Phòng PC07, Công an TP. Hà Nội) cho biết, sự cố cháy nổ thường xảy ra bất ngờ và diễn biến rất nhanh nên kỹ năng xử lý sự cố ngay tại chỗ là đặc biệt quan trọng.
“Vì vậy Đội CC&CNCH Khu vực số 25 đã tập trung tuyên truyền để người dân thực hiện phương châm "phòng ngừa là chính’"và triển khai "4 tại chỗ" trong công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; huy động sự vào cuộc tích cực của các hộ sản xuất, kinh doanh.
Tuyên truyền nhắc nhở mỗi người dân cần nâng cao sự cảnh giác, ý thức phòng ngừa; thường xuyên kiểm tra đường điện tại xưởng sản xuất, khu nấu ăn của công nhân.
Đặc biệt, lực lượng công an giám sát chặt chẽ việc xây dựng, cơi nới xưởng sản xuất; nếu chủ hộ đưa các loại máy móc công suất tiêu thụ điện lớn mà hệ thống đường điện không đảm bảo thì công an sẽ cùng chính quyền thôn, ngành điện lực vận động các hộ đó chỉ lắp đặt máy khi đảm bảo được quy định an toàn lưới điện”, Trung úy Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh.
Hiện nay, đang bước vào thời gian cao điểm sản xuất kinh doanh cuối năm, do đó để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, các hộ gia đình, sản xuất kết hợp kinh doanh tại các làng nghề cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia công tác PCCC.
Bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cần có sự chung tay của mỗi người dân trong công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tại mỗi làng nghề.