Chủ động chống úng ngập: Hà Nội sẵn sàng trước hoàn lưu bão số 10

Bão số 10 – Bualoi đang tiến vào đất liền, gây mưa to, gió lớn tại nhiều tỉnh miền Trung. Mặc dù, Hà Nội không phải tâm bão, nhưng hoàn lưu sau bão vẫn có thể gây mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tiêu thoát nước của Thủ đô.

Chủ động phòng ngừa từ sớm, nhiều đơn vị thủy lợi đã bước vào cao điểm ứng trực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để ứng phó với mọi tình huống.

 

Để ứng phó với cơn bão số 10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường và các công ty thủy lợi trực ban theo quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết qua các kênh dự báo, đồng thời thực hiện tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi.

Công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hồ chứa, cũng như phục vụ sản xuất và dân sinh được đặt lên hàng đầu. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiên, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống để đảm bảo an toàn công trình.

Bên cạnh đó, tổ chức vận hành các hồ chứa thủy lợi theo quy trình vận hành, phương án tích nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn hồ, đập; không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa mở cửa van để hạ thấp mực nước đón lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân thu hoạch nhanh, gọn cây lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".

Mực nước sông Nhuệ ghi nhận sáng ngày 29/9/2025 còn thấp

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thủy lợi sông Đáy, từ 17h ngày 28/9 đến trưa ngày 29/9 gió ở cấp độ nhỏ, lượng mưa đo được thời điểm cao nhất vào khoảng 30mm, mực nước triền sông Đáy ở mức độ thấp nên việc tiêu kiệt nước đệm ở các trục tiêu, kênh tiêu lớn và hệ thống kênh nội đồng, đến thời điểm hiện tại chưa xảy ra hiện tượng úng ngập cục bộ. 

Đây là đơn vị được giao quản lý vận hành và khai thác hệ thống công trình thủy lợi cấp nước tới tiêu sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước dân sinh 6 quận huyện cũ gồm Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức; một phần của quận Bắc Từ Liêm, Thường Tín và Phú Xuyên, nay là 29 xã, phường.

Diện tích mà đơn vị phục vụ là 60.000 hecta trong đó đất nông nghiệp khoảng 30.000 hecta và đất lúa khoảng 20.500 hecta. Thu hoạch tới thời điểm hiện tại đã đạt được khoảng hơn 45% (hơn 9.000 hecta diện tích đất lúa). Một số diện tích rất ít lúa bị đổ, bà con đã nhanh chóng tập trung vào công tác thu hoạch.

Ông Trần Đình Cường - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển thủy lợi sông Đáy cho biết:

 "Đối với công tác phòng chống thiên tai, hàng năm, nhất là vào vụ mùa 2025, công ty đã xây dựng các phương án phòng chống thiên tai chi tiết với các kịch bản ứng phó với lượng mưa của từng thời điểm.

Khi có những tình huống mà mưa úng xảy ra, công ty sẽ vận hành theo cái phương án kịch bản đã được xây dựng và đã trình Sở Nông nghiệp và Môi trường. Khi có tin bão, chủ động điều hành tiêu kiệt nước đệm, lượng nước đệm ở các kênh sông và kênh nội đồng để đảm bảo khi có mưa lớn xảy ra  không gây úng ngập cục bộ trên địa bàn".

Công ty bơm tiêu Tây Hà Nội ứng trực sẵn sàng bơm tiêu trước diễn biến của cơn Bão số 10

Sự chủ động này cũng đang được triển khai tại hệ thống sông Nhuệ, trục tiêu quan trọng liên tỉnh Hà Nội – Hà Nam. Đây là khu vực có nhiều khu đô thị, từng được coi là “điểm nóng” úng ngập khi mưa lớn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty Thủy lợi Sông Nhuệ đã sẵn sàng tổ chức ứng trực nhiều ngày trước bão, duy trì trực 24/24 giờ, đặc biệt là những trạm bơm tiêu cho diện tích đất nông nghiệp và  những khu vực đô thị  đã sẵn sàng. Nếu mưa lớn xảy ra thì 100% cơ số trạm bơm sẵn sàng vận hành.

Theo dự báo thực tế thì hiện tại cơn bão số 10 đã đổ bộ vào ền Trung, tuy nhiên không loại trừ hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn khu vực Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội. Đến thời điểm hiện tại, tổng lượng mưa lưu vực sông Nhuệ khoảng 30mm, các trạm bơm tiêu chưa phải vận hành. Diện tích nội đồng, kênh tiêu lớn cơ bản rút nước từ nhiều ngày trước.

Với kinh nghiệm từ nhiều năm đến nay,  trục sông Nhuệ là trục tiêu chính liên tỉnh Hà Nội - Hà Nam, qua những trận mưa lớn gây căng thẳng tại khu vực Hà Đông đến đầu nguồn (khoảng 14 km), hai bên là rất nhiều khu đô thị, hệ số tiêu rất lớn.

Ông Ngô Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy lợi Sông Nhuệ

Ông Ngô Thanh Sơn - Phó Tổng giám đốc Công ty Thủy lợi Sông Nhuệ cho biết thêm: "Để giải quyết khó khăn, nhất là khu vực căng thẳng, công ty đã chủ động rút nước sớm, đặc biệt là trạm bơm tiêu Yên Nghĩa với 10 máy (mỗi máy 50 nghìn mét khối/giờ).

Ngoài ra, chủ dộng phối hợp với Công ty thoát nước Hà Nội nếu đoạn Hà Đông quá căng thẳng ngập úng kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng đến đê thì sẽ  theo sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên môi trường phối hợp dùng trạm bơm Yên sở ( qua sông Tô Lịch)  sẽ hỗ trợ đoạn tiêu căng thẳng phía trên của sông Nhuệ. 

Trước những cơn bão khả năng có ảnh hưởng lớn, công ty đã rà soát những điểm xung yếu có khả năng xảy ra sự cố, thông tin bằng văn bản và nhiều hình thức xuống từng xã để nếu xảy ra sự cố thì sự phối hợp với các xã, phường kịp thời nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, công tác dự báo hết sức quan trọng. Có dự báo mưa lớn, phải chủ động vận hành công trình, tiêu sớm, rút kiệt nước ở những trục tiêu.

Tuy nhiên, vấn đề này có hai mặt: nếu mưa lớn đúng như dự báo thì công tác tiêu sớm rất hiệu quả, dự báo mà không chính xác mưa không lớn thì việc tiêu sớm, kinh phí chi trả tiền điện rất lớn, ngoài ra đôi khi còn phải tưới ngược, công tác chuẩn bị có những cái phải cân nhắc".

Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa với 10 máy, mỗi máy 50.000 mét khối/giờ

Còn tại Trạm bơm tiêu nước Tây Hà Nội thuộc Xí nghiệp Thủy lợi Hà Đông, nơi có nhiệm vụ đảm bảo tiêu nước cho lưu vực phía Tây thành phố Hà Nội (bao gồm diện tích các quận, huyện cũ như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Từ Liêm, Hoài Đức, Đan Phượng), phương châm “bốn tại chỗ” đã được quán triệt đến từng cán bộ, công nhân.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Hà Đông

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Hà Đông cho biết: "Chúng tôi đảm bảo 100% quân số ứng trực, đảm bảo 24/24 tiếng, 7 ngày trên 1 tuần ngay từ khi bão còn đang trên biển, toàn bộ máy móc trạm bơm luôn trong tình trạng sẵn sàng ngay khi có lệnh. Chúng tôi chuẩn bị phương án 4 tại chỗ, trong đó con người tại chỗ, phương tiện và xử lý tình huống tại chỗ".

Theo ghi nhận, hiện nay tinh thần trách nhiệm tại các đơn vị rất cao. Lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân trực ban 24/24, sẵn sàng vận hành máy bơm bất cứ lúc nào. Tất cả đều chung một quyết tâm: không để Thủ đô rơi vào tình trạng bị động khi mưa bão ập đến.

Việc chủ động từ sớm, chuẩn bị từ xa, triển khai đồng bộ mọi phương án chính là tinh thần mà các đơn vị thủy lợi Hà Nội đang thực hiện. Bão số 10 – Bualoi còn nhiều diễn biến khó lường, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống, Thủ đô tin tưởng sẽ đảm bảo an toàn cho sản xuất, công trình và đời sống dân sinh.