Chống úng ngập phía Tây Hà Nội: Sẵn sàng vận hành trạm bơm ngay khi có lệnh

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, Xí nghiệp Thủy lợi Hà Đông đã hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo 100% quân số ứng trực, sẵn sàng vận hành hệ thống bơm tiêu nước cho khu vực phía Tây Thủ đô ngay khi có yêu cầu.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, trong buổi sáng 29/9, PV VOV Giao thông Quốc gia đã có mặt tại Công ty bơm tiêu nước phía Tây Hà Nội, Đông La, Yên Nghĩa để ghi nhận mọi công tác chuẩn bị ứng phó với mưa lớn được triển khai khẩn trương và kỹ lưỡng.

 PV VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Sơn- Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Hà Đông:

PV: Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 đổ bộ vào nước ta, đơn vị chuẩn bị và chủ động ứng phó với như thế nào đối với cơn bão số 10 này ?

Ông Nguyễn Anh Sơn: Qua nắm tình hình qua các phương tiện thông tin đại chúng và chỉ đạo của các cấp về diễn biến tình hình của bão số 10, đặc biệt có những diễn biến khó lường. Đơn vị đã chủ động lên phương án từ sớm và đang theo dõi sát sao tình hình để có những phản ứng kịp thời.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Nông nghiệp môi trường và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ, chúng tôi đã đảm bảo ứng trực 100% quân số, ngay từ khi bão còn đang ở trên biển. Toàn bộ các trạm bơm, máy móc đã được đảm bảo sẵn sàng vận hành ngay khi có lệnh hoặc khi mưa to.

Video: Mực nước sông Nhuệ còn thấp

Đến nay, cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền. Trên lưu vực trạm bơm tiêu nước phía Tây thành phố Hà Nội phụ trách, mưa đang còn nhỏ, mực nước sông Nhuệ cũng đang còn thấp, cho nên  chúng tôi đảm bảo ứng trực theo phương châm "4 tại chỗ", đảm bảo sẵn sàng vận hành khi có lệnh hoặc khi mưa to.

PV: Vâng. Cùng với Ủy ban nhân dân và chính quyền địa phương, công tác "4 tại chỗ" đã được đơn vị chuẩn bị như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Sơn:  Chuẩn bị "4 tại chỗ" gồm có con người tại chỗ, phương tiện tại chỗ, xử lý tình huống và hậu cần tại chỗ nhằm đảm bảo khả năng xử lý tình huống nhanh chóng và hiệu quả nhất, giảm thiểu tối đa nguy cơ úng ngập cho khu vực.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Hà Nội đã sẵn sàng đối phó với các kịch bản mưa lớn do ảnh hưởng của bão.

Cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp Thủy lợi Hà Đông tập trung trong công tác phòng chống ứng trực để đảm bảo sẵn sàng vận hành công trình ngay khi có lệnh.

PV: Hiện tại cơn bão đã đổ bộ vào đất liền và diễn biến cơn bão vẫn còn khó lường, cùng với  công tác chuẩn bị, công tác ứng trực của đơn vị được thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Anh Sơn: Chúng tôi là đảm bảo trực 24/24, 7 ngày trên một tuần, đảm bảo 24/24 tiếng một ngày để thực hiện nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Nông nghiệp môi trường Hà Nội và của công ty giao cho.

PV: Dạ vâng, xin cảm ơn ông!

Video: Trạm bơm tiêu nước Tây Hà Nội

Sáng nay, Phóng viên VOVGT Quốc gia đã có mặt tại xí nghiệp Thuỷ Lợi Hồng Vân ghi nhận tình hình thực tế, đến thời điểm 9h30 phút sáng nay chưa có nhiều biến động lớn do ảnh hưởng của cơn bão.

 Trạm thuỷ lợi Hồng Vân nhiệm vụ chính là phục vụ công tác tưới tiêu cho các xã Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương. Gồm trạm chính Hồng Vân và 34 trạm nhỏ thuộc 4 xã trên. Trạm có lưu lượng thiết kế 11m3/s, mực nước tại bể xả khi tưới là 6,9m, cao độ chống lũ là 12,9m, với 5 tổ máy bơm trục đứng loại 8000m3/h.

Rút kinh nghiệm đợt bão Yagi cùng kỳ năm 2024, hơn 200 cán bộ nhân viên công ty sẵn sàng túc trực 24/24h nhằm ứng phó với biến động của cơn bão số 10.

Trạm thuỷ lợi Hồng Vân có lưu lượng thiết kế 11m3/s, mực nước tại bể xả khi tưới là 6,9m, cao độ chống lũ là 12,9m, với 5 tổ máy bơm trục đứng loại 8000m3/h. Hơn 200 cán bộ nhân viên công ty sẵn sàng túc trực 24/24h nhằm ứng phó với biến động của cơn bão số 10" (Ảnh: Quang Hùng/VOVGT)

Ông Lê Thành Tuấn, Tổ trưởng Tổ hành chính tổ chức xí nghiệp Thuỷ Lợi Hồng Vân cho biết về công tác chuẩn bị ứng phó với mưa lũ của đơn vị:

"Công tác trực bão xí nghiệp chúng tôi đã triển khai từ cơn bão số 9, tiêu hết các nước đệm ra các tuyến sông. Bây giờ sông Nhuệ thấp, vì cơn bão số 9 bọn tôi đã tháo tự chảy. Và đến cơn bão số 10, lượng nước mưa đo được có hơn chục ly thôi, cũng chưa làm ảnh hưởng nhiều đến công tác sản xuất. Hiện giờ là anh em vẫn đang túc trực thường xuyên để thực hiện cho công tác chống úng. Xí nghiệp được sự chỉ đạo của công ty cũng cho kiểm tra tất cả các công trình đầu mối, các cống tiêu dọc các trục sông lớn. Đến thời điểm này, công tác kiểm tra thực hiện đầy đủ, không có sự cố nào xảy ra."