Chợ online chung cư: Tiện lợi, nhưng không ít nguy cơ

Chỉ cần vào nhóm chợ online chung cư, chọn mặt hàng, nhắn số phòng là một lúc sau có thể nhận hàng tận cửa. Thanh toán chuyển khoản, đặt mua của "hàng xóm" nên độ tin tưởng cao hơn, lại không mất phí ship.

Đó là những lý do khiến chợ online ở chung cư đang “lên ngôi” tại các đô thị đang giãn cách. Tuy nhiên, hình thức mua bán thuận tiện này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

 
"Tiểu thương" chung cư soạn hàng chuẩn bị giới thiệu trên group online. Ảnh nh họa: Báo Tiền phong

Những ngày này, gia đình chị Đậu Thị Huyền và nhiều cư dân chung cư Cầu Giấy Center point quận Cầu Giấy chọn cách đặt mua thực phẩm, rau củ online và được ship hàng nội bộ tòa nhà:"Một số người lợi dụng gom về số lượng hàng lớn, rẻ, đăng bán theo kiểu hàng hóa có nguồn gốc nhưng thực tế hàng hóa xuất xứ ở đâu thì không biết; nên cư dân ở đây hay mua của người quen hay từ quê gửi ra, chứ không mua của người lạ".

Mua bán dễ dàng, sản phẩm đa dạng từ hoa quả, bánh kẹo, đến thịt gia súc, gia cầm tươi sống hoặc được chế biến sẵn, chợ online trong tòa nhà đang là lựa chọn của nhiều người. Thậm chí, nhiều gia đình còn biến căn bếp thành “hàng ăn”, nấu bún, phở, cơm hộp, các món ăn chín rồi ship tận cửa cho khách.

Những khu “chợ” nhộn nhịp này một mặt đáp ứng linh hoạt nhu cầu thực phẩm của cư dân, nhưng mặt khác cũng khiến công tác công tác phòng, chống dịch phức tạp hơn bởi việc giao nhận hàng thường xuyên không đảm bảo giãn cách giữa nhà với nhà, giữa tầng với tầng,  tòa với tòa trong các khu đô thị lớn.

Anh Nguyễn Đình Luyện, Thành viên Tổ Covid cộng đồng Chung cư Việt Đức, quận Thanh Xuân cho biết, lo lắng nhất hiện nay là việc giao hàng có kẽ hở không đảm bảo an toàn phòng dịch: "Cư dân ở đây cung cấp hàng hóa, thực phẩm hàng ngày cho cư dân, dĩ nhiên hàng hóa đó họ đều phải lấy từ bên ngoài cả. Mình phân vân nhất đội ngũ shipper nên phải khuyến cáo không được nhận hàng từ tay sang tay. Những xe hàng đến giao hàng vào chung cư bắt buộc mời vào khai báo thông tin, nguồn hàng".

Trước hiện tượng một số gia đình thường xuyên tự nướng và bán hàng ăn với số lượng lớn, nhiều khu chung cư đã tổ chức kiểm tra, nhắc nhở việc sử dụng căn hộ sai mục đích, do lo ngại quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật từ các “nhà hàng” tự phát sẽ làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách, Đoàn Luật sư Hà Nội khẳng định, việc nấu nướng hoặc những việc nằm ngoài công năng được phép sử dụng của các hộ chung cư thì đều là những hành vi vi phạm cần được ngăn chặn: "Chúng ta có thể tự tin cho rằng nó vẫn an toàn nhưng nếu phát sinh cháy, nổ thì rất nguy hiểm cho cộng đồng sống chung cư. Tôi cho rằng vấn đề này cần phải được cư dân xem xét một cách nghiêm túc và cần tuân thủ các quy định của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ".

Tin tưởng người bán là “hàng xóm" trong cùng khu dân cư nên người mua thường bỏ qua yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ. Sản phẩm cung cấp theo mô hình bán hàng online nhỏ lẻ hầu hết không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cư dân chung cư nên ưu tiên mua hàng ở những nơi quen biết hoặc đã từng mua sản phẩm trước đó: "Trong chung cư hiện nay có những người vừa là người chủ, là người sản xuất, vừa là người kiểm tra cho nên là để đảm bảo an toàn thực phẩm, cần mua hàng ở chỗ tín nhiệm, giữ gìn vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho mình".

Trong khi các cơ quan chức năng đang rất khó kiểm soát mặt hàng thực phẩm được bán trên “chợ online” bởi lượng người bán đông đảo, thì người dân cần thận trọng hơn khi mua hàng theo cách này, để hạn chế những rủi ro đáng tiếc có thể gặp phải./.