Đám cháy phát ra từ khu bảo tồn các sinh cảnh đất ngập nước làm nơi các loài chim cư trú, kiếm ăn (phân khu A1) vườn quốc gia, nằm cách tỉnh lộ 843 khoảng 300 m. Cột khói cao hàng trăm mét che kín khu vực rộng lớn, khói mù mịt tràn ra đường kèm theo bụi than che khuất tầm nhìn trên tỉnh lộ khoảng 1km. Do đây là tuyến huyết mạch nối huyện Tam Nông và Tân Hồng, nhiều ôtô phải dừng lại, một số tài xế bật đèn cảnh báo, cho xe chạy chậm. Đến 15 giờ ngọn lửa vẫn còn rất mạnh thiêu rụi nhiều diện tích cây ăn trái và rừng tràm.
Ông Phạm Văn Tím, Bí thư xã Phú Đức, huyện Tam Nông cho biết sau khi nhận được báo cháy địa phương khoảng 200 người phối hợp với các lực lượng chữa cháy. Chính quyền cũng dự phòng phương án xấu nhất sẽ di dời người dân, nhất là trẻ nhỏ ra khỏi khu vực hỏa hoạn. Lực lượng cứu hộ chưa ghi nhận thương vong.
Ông Phùng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết do thời điểm này đang có gió lớn nên công tác dập lửa gặp khó khăn và địa phương đã có báo cáo, nhờ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ. Lực lượng PCCC đang nỗ lực khoanh vùng đám cháy, không để cháy lan qua các vườn cây ăn trái của người dân.
Vườn Quốc gia Tràm Chim là nơi sinh sống của hơn 130 loài thực vật bậc cao, 231 loài chim nước, hơn 100 loài động vật, hơn 150 loài cá. Nơi đây cũng đang bảo tồn loài sếu đầu đỏ quý hiếm trên thế giới. Vài năm gần đây, do sếu đầu đỏ ít về nên năm 2023 tỉnh Đồng Tháp quyết định phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 185 tỉ đồng.