Trong khi đó, nông dân các vùng giữa và ven biển cũng chật vật với mùa nước lên, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng nặng.
Nhiều nơi “chưa từng ngập” nay cũng chìm trong biển nước
Mưa lớn, nước dâng cao, những con đường biến thành sông, nhiều nhà cửa, ruộng vườn bị nước bao vây, người dân ền Tây oằn mình ứng phó. Đó là những hình ảnh đang diễn ra tại ĐBSCL những ngày này. Đáng nói, nhiều khu vực trước nay chưa từng ngập, nay cũng bị nước tràn vào.
Ở Đồng Tháp, từ chiều 6/11, triều cường từ sông Tiền và các tuyến sông, rạch trên địa bàn tỉnh dâng rất cao. Nhiều địa bàn thượng nguồn của tỉnh (thuộc huyện Cai Lậy, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũ) cũng bị nước ngập đường giao thông, nhà ở, ngập các chợ ven sông, nước tràn vào vườn cây ăn trái. Khu vực tỉnh Đồng Tháp (cũ) nước lũ kết hợp triều cường dâng lên gây ngập lúa, vườn cây ăn trái, hoa kiểng. Tại các phường Cao lãnh, Sa Đéc nông dân trồng hoa kiểng bị thiệt hại rất nặng nề do ngập nước.
Còn ở Cần Thơ, triều cường dâng cao đã làm một đoạn đê bao tại Cồn Sơn thuộc phường Bình Thủy bị vỡ vào rạng sáng 6/11. Đoạn đê bao bị vỡ có chiều dài khoảng 4 m, mặt đê 3m và chân đê 6m. Nước theo điểm vỡ tràn vào dữ dội, cuốn theo dòng chảy mạnh khiến người dân không kịp trở tay. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nhà cửa và vườn cây ăn trái của bà con đã bị ngập sâu.
Ông Mai Hồng Sử, Bí thư kiêm Trưởng Khu vực 17, Phường Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ, cho biết: "Ở khu vực trước khi mùa nước lũ thì có đi tuần tra cùng với lực lượng thì phát hiện rạn nứt thì vận động bà con cùng lực lượng che chắn nhưng mà do triều cường quá cao nên không thể chống nỗi cho nên bị vỡ đê. Tốc độ cực kỳ nhanh và lẹ không kịp ứng phó. Nước xô vào bể luôn. Sạt lở đoạn đê này ảnh hưởng tới 8 hộ dân với tổng diện tích 5ha hoa màu, cây ăn trái và nuôi trồng thuỷ sản."
Trong khi đó, tại những vùng giữa của ền Tây, nơi có địa hình trũng thấp và cách xa các tuyến sông chính nên nước rút rất chậm. Chính vì vậy, khi đỉnh triều trên các tuyến kênh dâng cao, kết hợp với mưa lớn trong nhiều ngày thì tình trạng ngập lụt diễn ra gay gắt và kéo dài ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.
Để bảo vệ vườn bắp hơn 40 ngày tuổi đang cho trái, mấy ngày nay, ông Dương Văn Sơn ở Phường Vị Tân, TP Cần Thơ đã be bờ và tích cực bơm thoát nước cho vườn: "Nước năm nay lớn nhiều hơn các năm khác. Một số bà con bỏ luôn, người ta be bờ không được nên bỏ luôn do bị hư. Người ta không ngờ con nước lớn quá lớn thành ra cũng ỷ y. Nước hôm nay là rất cao so với mọi bữa nên chuẩn bị bơm để vét nước. Không cố thủ là đám bắp này cũng thua luôn. Không đắp đê là không có đường nào bơm được hết."
Nếu ở nông thôn, người dân tích cực tìm mọi cách để bảo vệ hoa màu, vườn cây ăn trái thì ở khu vực đô thị, bà con cũng chật vật chống chọi với đợt triều cường cao kỷ lục, nước ngập sâu chưa từng thấy. Khu vực chợ Bình Thủy nước ngập từ 0,5-0,8 m, có chỗ hơn 1m, làm ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt và mua bán của người dân. Một số hộ phải xây tường từ nền nhà cao lên cả mét chắn ngay cửa để ngăn nước tràn vào, một số dùng bao cát, cao su để chắn nước. Nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế, vì con nước sau luôn lớn hơn con nước trước.
Ông Nguyễn Văn Thi ở phường Bình Thủy, TP Cần Thơ chia sẻ: "Năm nay ngập hơn năm rồi khoảng 1 tấc, tháng kéo dài 3-4 ngày một triều cường, lần nước."
Chính quyền và người dân căng mình ứng phó
Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ cảnh báo phạm vi ngập lụt ở những khu vực trũng, thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao,… thuộc lưu vực kênh Cái Côn, kênh xáng Xà No và một phần sông Hậu đặc biệt như chợ Bình Thủy, đường Cách mạng tháng 8 (Bình Thủy), xã Hỏa Lựu, phường Ngã Bảy, xã Phụng Hiệp,….Thời gian ngập lụt khoảng 1h đến 6h30 và 15h đến 20h quanh khu vực kênh Cái Côn, Sông Hậu và 9h đến 13h khu vực kênh xáng Xà No những ngày tới. Độ sâu ngập lụt lớn nhất từ 15-40cm, có nơi trên 60cm.
Trước diễn biến phức tạp của triều cường và ảnh hưởng mưa, bão diễn biến phức tạp. Chính quyền và người dân địa phương đang tích cực ứng phó với nước dâng như: Gia cố các tuyến đê xung yếu, khắc phục các điểm sạt lở ven kênh rạch, di dời tài sản đến nơi an toàn...Ông Mai Hoàng Tâm, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cho biết:
"Những ngày gần đây, triều cường tại TP Cần Thơ dâng cao và hiện tại đây mực nước cao nhất được ghi nhận trong năm 2025 và đạt mức lịch sử mới trong những năm gần đây vượt qua năm lịch sử cũ đã từng ghi nhận 2022 là 2,27m. Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin triều cường từ đài khí tượng thủy văn thanh phố cung cấp cho các địa phương để thông tin đến người dân biết và chủ động ứng phó.
Chúng tôi cũng khuyến cáo, người dân chủ động sắp xếp thời gian đi lại hợp lý, hạn chế di chuyển trong khung giờ triều cường đạt đỉnh để đảm bảo an toàn, nhất là tại các tuyến đường, khu vực ngập sâu và ven sông, rạch."
Để chủ động ứng phó với đợt triều cường này, UBND TP Cần Thơ cũng vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường cập nhật bản tin khí tượng thủy văn - dự báo triều cường để tăng cường kiểm tra, thực hiện các biện pháp ứng phó, nhất là đôn đốc công tác phòng, chống ngập, sạt lở, chảy tràn đê bao.
Đơn vị liên quan quản lý, vận hành hiệu quả âu thuyền, trạm bơm, cống, van ngăn triều chống ngập vùng lõi các phường trung tâm thành phố. Các địa phương cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, giông mạnh kèm theo lốc xoáy, sấm sét; triều cường kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng; huy động lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường ngập sâu; khuyến cáo người dân hạn chế đi lại tại khu vực thường xuyên bị ngập do triều cường…