Khi việc di chuyển trở nên thuận tiện hơn, du khách không chỉ tìm kiếm một điểm đến mà còn mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn trên suốt hành trình. Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế đêm đang trở thành lời giải để các địa phương giữ chân dòng khách mới đầy tiềm năng này.
Hạ tầng giao thông tạo cú hích cho du lịch tự lái
Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đang tạo cú hích cho xu hướng du lịch tự lái tại Việt Nam. Những chuyến đi bằng ô tô cá nhân không chỉ giúp du khách chủ động về thời gian mà còn mang đến cơ hội khám phá nhiều điểm đến trên cùng một hành trình.
Theo Booking.com, có tới 93% du khách Việt yêu thích loại hình du lịch này nhờ sự linh hoạt và trải nghiệm mang tính cá nhân. Cùng với đó, nhiều điểm đến thiên về khám phá như Lý Sơn, Măng Đen hay Mai Châu cũng đang thu hút ngày càng nhiều du khách tự lái.
Là người thường xuyên cùng gia đình thực hiện các chuyến đi như vậy, anh Hồ Bảo Long cho biết: "Trước đây mỗi lần đi ền Trung tôi phải tính toán rất kỹ vì thời gian di chuyển khá dài. Bây giờ có cao tốc, quãng đường được rút ngắn đáng kể nên gia đình tôi có thể đi vào cuối tuần hoặc những kỳ nghỉ ngắn. Việc tự lái xe cũng giúp chúng tôi chủ động dừng chân, khám phá thêm nhiều điểm đến trên đường mà trước đây ít có cơ hội ghé qua..."
Theo các chuyên gia, đây không phải là hiện tượng nhất thời mà là xu hướng tất yếu khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.
Ông Phạm Trung Lương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch cho rằng, du lịch tự lái đã phát triển mạnh ở nhiều quốc gia và Việt Nam đang có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá: "Đúng là thời gian gần đây hệ thống đường giao thông được cải thiện nhiều hơn với hệ thống đường cao tốc. Tôi cho rằng điều này sẽ mở ra cơ hội để du lịch tự lái phát triển rất mạnh trong tương lai. Vấn đề đặt ra với các địa phương dọc các tuyến cao tốc là làm thế nào để khách du lịch ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn..."
Đó cũng chính là bài toán mà nhiều địa phương đang tìm lời giải.
Bởi với dòng khách tự lái, việc đi qua một địa phương không đồng nghĩa với việc họ sẽ dừng lại. Muốn biến khách qua đường thành khách lưu trú, các điểm đến cần tạo thêm những trải nghiệm đủ sức hấp dẫn.
Kinh tế đêm – chìa khóa giữ chân khách tự lái
Trong số đó, kinh tế đêm đang nổi lên như một lợi thế cạnh tranh mới.
Tại Quảng Ninh, bên cạnh các sản phẩm du lịch quen thuộc ở Hạ Long hay Bãi Cháy, Bảo tàng - Thư viện tỉnh vừa thí điểm chuỗi hoạt động ban đêm nhằm mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm văn hóa cho du khách. Bà Đỗ Thanh Mai, Phó phòng Nghiệp vụ Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Chúng tôi mong muốn khách tham quan khi đến với thiết chế văn hoá Bảo tàng - Thư viện sẽ được hoà mình vào trong không gian văn hoá đặc sắc giàu tính bản địa của Quảng Ninh. Chúng tôi cũng tích cực triển khai những sản phẩm, giới thiệu cụ thể tới các công ty lữ hành để mong muốn khách tham quan đến đây thực sự ấn tượng với những sản phẩm mới chúng tôi đang thực hiện."
Tại Huế, không gian Đại Nội về đêm cũng đang được mở rộng với các chương trình nghệ thuật cung đình, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực nhằm gia tăng sức hút cho du lịch đêm. Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhận định: "Theo định hướng mở ra một không gian mới, không gian này thành phố cũng như Trung tâm cũng mong muốn sẽ là không gian hoạt động thường xuyên để các hãng lữ hành, hãng du lịch đưa khách đến có dịch vụ trải nghiệm về ban đêm. Mục đích tăng giờ lưu trú, tăng trải nghiệm cho du khách."
Những sản phẩm như vậy đang đáp ứng đúng nhu cầu của dòng khách tự lái - những người luôn mong muốn có thêm trải nghiệm sau khi kết thúc hành trình trong ngày. Anh Hồ Bảo Long chia sẻ: "Ngoài cảnh quan và chất lượng dịch vụ lưu trú, tôi rất quan tâm đến các hoạt động buổi tối. Nếu địa phương có phố đi bộ, chợ đêm, khu ẩm thực hoặc các hoạt động văn hóa đặc sắc thì gia đình sẽ dành thêm thời gian để trải nghiệm."
Không chỉ mang lại lợi ích cho ngành du lịch, xu hướng này còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế địa phương.
PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế nhận định, cùng với sự phát triển của cao tốc, các dịch vụ phục vụ khách dừng chân, lưu trú và vui chơi về đêm sẽ tạo ra những nguồn cầu mới cho nền kinh tế: "Đường cao tốc càng phát triển thì càng có cơ hội phát triển kinh tế đêm, phát triển kinh tế điểm dừng nghỉ. Tôi nghĩ cần kết hợp cả hai một cách chuyên nghiệp, bài bản để kích cầu tổng thể các nhu cầu của con người..."
Những tuyến cao tốc đang mở ra làn sóng du lịch tự lái ngày càng mạnh mẽ. Nhưng để biến dòng khách đi qua thành nguồn thu cho địa phương, cần những sản phẩm du lịch hấp dẫn và các hoạt động kinh tế đêm đủ sức giữ chân du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn./.