Theo phương án tổ chức giao thông của Ban Quản lý, tuyến cao tốc sẽ bắt đầu mở cửa đón các phương tiện kể từ 11h30 ngày 29/4. Cụ thể, các phương tiện lưu thông hướng từ Cần Thơ đi Cà Mau sẽ di chuyển từ điểm đầu tuyến kết nối với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang tại Km 2014, kéo dài đến nút giao IC12 tại Km 2087+233 trước khi theo biển báo hướng dẫn để ra khỏi cao tốc.
Ở chiều ngược lại từ Cà Mau đi Cần Thơ, người dân sẽ vào cao tốc thông qua nút giao IC12. Những phương tiện xuất phát từ Cà Mau hoặc An Giang đều di chuyển theo đường Hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á) đến nút giao IC12, sau đó rẽ theo các nhánh điều hướng tương ứng để nhập làn vào tuyến chính.
Quyết định thông xe vào cuối tháng 4 nhằm để phục vụ người dân trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, các phương tiện xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế thấp hơn quy định, xe gắn máy, xe mô tô, xe thô sơ và người đi bộ hoàn toàn không được phép tham gia giao thông trên đường cao tốc.
Trước đó, cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau được đưa vào khai thác từ ngày 19/1/2026. Tuy nhiên, đến giữa tháng 3, các đơn vị liên quan đã quyết định tạm dừng lưu thông để tập trung xử lý dứt điểm các hạng chưa hoàn thiện và tình trạng lún cục bộ tại một số vị trí tiếp giáp cầu.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài 110km và tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích lớn cho kinh tế khu vực ĐBSCL. Với quy mô thiết kế 4 làn xe cùng làn dừng khẩn cấp liên tục, công trình không chỉ giúp giải tỏa áp lực giao thông cho Quốc lộ 1 mà còn rút ngắn thời gian di chuyển, giảm thiểu chi phí logistics.