Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, toàn tuyến có chiều dài 188 km, tổng mức đầu tư khoảng 45.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án được thiết kế với mặt đường rộng 17m, gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế đạt 100 km/h.
Hiện nay, Dự án thành phần 1 (đoạn qua tỉnh An Giang) đã đạt sản lượng thi công 52,87%, vượt nhẹ kế hoạch (52,74%) tương đương vượt 0,13% so với mốc tiến độ hoàn thành dự kiến trước ngày 30/6/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Về công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đã hoàn tất 100% (tương đương 1.555/1.555 hộ dân). Nguồn vật liệu cát cũng đã đảm bảo được 5,4 triệu m³/9,3 triệu m³ tổng nhu cầu phục vụ thi công toàn dự án.
Ban Quản lý dự án cho biết, thời gian qua, Chủ đầu tư và các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị; bố trí thêm nhiều mũi thi công với tổng cộng 102 cán bộ kỹ thuật, 833 công nhân, 410 máy móc thiết bị và 75 mũi thi công trải dài toàn tuyến. Công tác thi công được triển khai liên tục cả ngày lẫn đêm, kể cả trong dịp lễ, Tết, nhằm bám sát tiến độ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng: “Vượt nắng, thắng mưa; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; thi công 3 ca 4 kíp; làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”.
Tính đến nay, phần lớn các khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ. Trên cơ sở đó, An Giang cam kết sẽ tiếp tục bám sát tiến độ thi công, quyết tâm hoàn thành Dự án thành phần 1 trước ngày 30/6/2026, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường như cam kết với Thủ tướng Chính phủ.
“Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thi công chi tiết. Ban Quản lý dự án đã triển khai theo đúng tinh thần 6 rõ của Thủ tướng: rõ nghề, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”, đại diện Ban Quản lý dự án cho biết.
Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị tham gia xây dựng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, đồng thời biểu dương tinh thần nghiêm túc, vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị không chủ quan, tiếp tục giữ vững khí thế, quyết liệt hành động, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đẩy nhanh và vượt xa tiến độ.
“Ban đầu dự kiến thông xe vào tháng 6/2026, nhưng nay khi đã giải phóng mặt bằng xong, vật liệu cát sỏi ở An Giang cũng sẵn có, thì chúng ta phải thừa thắng xông lên, thi công 3 ca 4 kíp. Tôi đề nghị rà soát lại tiến độ để đến ngày 19/12/2025 có thể cơ bản thông xe. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và doanh nghiệp tham gia. Có vậy, công việc mới thực sự hiệu quả”, Thủ tướng nhấn mạnh.