Cảnh giác trước quảng cáo “lọc máu chữa bệnh”

Trong thời gian qua, nhiều cơ sở y tế tư nhân đã quảng cáo sai sự thật trên mạng, mạng xã hội một cách “thần thánh” hóa các liệu pháp điều trị bệnh nhằm lôi kéo khách hàng là những bệnh nhân lo sợ về các vấn đề sức khỏe bản thân.

Cụ thể, gần đây nhất là  Bệnh viện Đa khoa Quốc tế DNA (TP.HCM) bị cơ quan chức năng “tuýt còi” vì  sai phạm trong quảng cáo: “kỹ thuật lọc máu công nghệ cao loại bỏ mỡ máu giảm nguy cơ đột quỵ”, “lọc máu công nghệ cao phòng ngừa bệnh lý nguy hiểm an tâm sống khỏe”.

Vụ việc ngay lập tức được Sở Y tế TP.HCM cử đoàn kiểm tra đến làm việc, bệnh viện này đã thú nhận sai phạm trong quảng cáo và hứa sẽ chấm dứt ngay việc quảng cáo không đúng quy định. Song, được biết.

Được biết, bệnh viện này đã từng bị Thanh tra Bộ Y tế và Thanh tra Sở Y tế xử phạt về vi phạm quảng cáo liên quan đến lọc máu vào năm 2022, 2023.

Bệnh viện quốc tế DNA quảng cáo sai quy định bị cơ quan chức năng tuýt còi
Bệnh viện quốc tế DNA quảng cáo sai quy định bị cơ quan chức năng tuýt còi

PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với chuyên gia cấp cứu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thăng Nhật Tuệ, Trưởng khoa cấp cứu BV Gia An 115, về chuyên môn thì lọc máu giúp bệnh nhân loại bỏ mỡ máu, một trong những nguy cơ đột quỵ. Song, đây không phải là “thần dược” và lọc máu chỉ là liệu pháp mang tính nhất thời không giải quyết được mọi  vấn đề mang tính nguy cơ bệnh, trong khi liệu pháp này rất đắt tiền.

“Lọc máu là phương pháp rất đắt tiền chỉ giải quyết thời gian ngắn chứ không giải quyết trong thời gian dài, nó không có giảm nguy cơ đột quỵ cho người bệnh. Biết đâu vì điều này làm người bệnh ỷ lại nhiều hơn, tôi lọc máu rồi sẽ ăn uống thả ga, sinh hoạt thả ga sẽ tăng nguy cơ đột hơn vì tin vào quảng cáo.

Lọc máu vẫn có mặt tích cực chứ không phải không có, ví dục như viêm gan cấp, viêm tụy cấp  do tăng men gan, do tăng mỡ máu, đông máu thì các quả lọc sẽ lấy các phần đó ra thì bệnh nhân giảm nguy cơ lúc đó, song rồi thời gian ngắn  bệnh nhân sinh hoạt lại bình thường thì nó cũng sẽ tăng mỡ máu trở lại”, bác sĩ Nguyễn Thăng Nhật Tuệ cho biết.

Ngay sau vụ việc, Cục Quản lý khám chữa bệnh , Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát nội dung liên quan đến phản ánh về nội dung quảng cáo của Bệnh viện quốc tế DNA, trong đó rà soát đối với danh mục kỹ thuật mà Bộ Y tế đã cấp phép cho Bệnh viện thực hiện có trong quảng cáo tại địa chỉ nêu trên, trường hợp bệnh viện quảng cáo không đúng với danh mục kỹ thuật được phê duyệt, không đúng theo giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã cấp phép, đề nghị xử lý nghiêm đối với sai phạm.

Trong khi đó, thời gian qua cũng nổi lên câu chuyện các người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs, KOC…) quảng cáo các thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe quá lố công dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ…

Nhiều người bệnh vì lầm tưởng đây là thuốc mua về sử dụng, bệnh không hết lại khiến bệnh cảnh trở nên trầm trọng hơn.

Bác sĩ Nhật Tuệ cho biết thêm, ông thường cấp cứu bệnh nhân dùng thực phẩm chức năng vô tội vạ, uống các loại cây cỏ quảng cáo trên mạng xã hội trong tình trạng nặng viêm gan cấp phải lọc máu.

“Có chứ, nhiều trường hợp bệnh nhân uống những thuốc không rõ vô làm viêm gan cấp, đa phần viêm gan cấp là chủ yếu. Do uống những cây cỏ lá và quảng cáo không đúng, rồi những thực phẩm không có hàm lượng rõ ràng, bệnh nhân uống vô tội vạ chuyển qua viêm gân cấp. Có những trường hợp chuyển qua nhiễm trùng máu, bên tôi vẫn thỉnh thoảng gặp”.

Chuyên gia cấp cứu khuyến cáo, khi đưa một thực phẩm chức năng hay loại thuốc cây cỏ nào phải được chỉ định cụ thể của bác sĩ. Không chỉ vì quảng cáo từ những người nổi tiếng mà tin tưởng thỏa mái sử dụng, đến khi tiền mất bệnh mang sức khỏe không lấy lại thì ân hận không kịp.