Hôm vừa rồi, mọi người có thể đã đọc được tin về vụ việc trên cao tốc, với tốc độ lưu thông 120 km/h, có người lái xe bị hỏng lốp và dừng lại để thay lốp. Sau đó, anh ấy đã bị phạt, bởi khi thay lốp không có cảnh báo theo đúng quy định. Thêm nữa, những người khác trên xe cũng xuống và ngồi ở bên cạnh, rất nguy hiểm.
Tôi nghĩ đây một điều đôi khi trong hoàn cảnh bình thường chúng ta ít khi để tâm. Thứ nhất, số xe tham gia giao thông trên các cao tốc không có các phương tiện cảnh báo phù hợp, ví dụ biển báo, hình tam giác để cảnh báo từ xa là không ít. Ý niệm về chuyện xe bị sự cố cần làm gì đôi khi chúng ta ít để ý. Theo quy định pháp luật, khi xe gặp sự cố, không phải chúng ta cứ thế tấp xe vào làn khẩn cấp xong. Khi đó, chúng ta phải bật đèn cảnh báo.
Thứ hai, ví dụ một con đường vận hành với tốc độ khoảng 120 km/h khoảng cách phanh an toàn đâu đó nằm khoảng 100 m. Khi chúng ta dừng lại và có biển cảnh báo, cần đặt vật cảnh báo cách khoảng từ 100-150 m để mọi người biết có phương tiện sự cố đang dừng ở phía trước. Luật cũng quy định nếu chúng ta không làm vậy, chúng ta bị phạt.
Chúng ta còn nhớ cách đây mấy tháng, có một vụ tai nạn rất thương tâm trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Chính người bảo trì đường, đỗ xe cho một xe khác thay lốp, đã đỗ rất gần sát khiến người lưu thông trên đường không nhận ra trước mặt có một phương tiện đang dừng. Việc không nhận ra gây ra tai nạn rất thương tâm, có người thiệt mạng, có phương tiện bị hư hỏng nặng.
Chúng ta cũng cần biết những con đường cao tốc, những con đường lưu thông với tốc độ cao 100-120 km/h có những nguy cơ mất an toàn rất lớn. Khi một xe bị sự cố, không phải chỉ dừng xe vào làn khẩn cấp, không phải chỉ bật đèn tín hiệu, không phải chỉ đặt biển cảnh báo với những phương tiện khác lưu thông trên đường.
Những người khác lúc ấy cũng không nên ngồi trên xe, tốt nhất nên đứng ra ngoài hộ lan và đứng xa nhất có thể. Bởi chúng ta không thể biết rủi ro thế nào có thể xảy ra trên một con đường như vậy, trong tốc độ lưu thông cao như vậy.
Tôi nghĩ, trước khi chúng ta đi vào những con đường cao tốc, những con đường lưu thông với tốc độ cao, chúng ta nên và cần thiết quan tâm đến những yếu tố an toàn, nên quan tâm là trên xe, ngoài các phương tiện cần thiết, nên có một thiết bị để cảnh báo trong những trường hợp cần dừng xe khẩn cấp.
Việc đó, tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị chứ không phải đợi đến lúc gặp sự cố, phải dừng trên đường cao tốc, chúng ta mới nghĩ xem liệu chúng ta có phương tiện như thế không, có thiết bị như thế không, thì lúc đó nguy cơ mất an toàn sẽ lớn hơn rất nhiều./.