Theo Bộ Công thương, xuất nhập khẩu nước ta bứt phá mạnh mẽ với tăng trưởng bình quân 10,8%/năm.
Năm 2025, xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế và lập kỷ lục mới về tổng kim ngạch (ước đạt 920 tỉ USD), đưa Việt Nam vào top 15 cường quốc thương mại toàn cầu, tạo bệ phóng mới cho tăng trưởng kinh tế.
Không chỉ vậy, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất từ đầu năm và cũng là nhóm hàng đầu tiên của Việt Nam cán mốc 100 tỷ USD.
Còn về lĩnh vực thuế, ngành thuế vừa lưu ý cẩn trọng khi giao dịch kinh doanh qua tài khoản cá nhân.
Có không ít doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị xử phạt, truy thu thuế, thậm chí khởi tố vì sử dụng nhiều tài khoản cá nhân giao dịch... nhằm trốn thuế.
Cơ quan chức năng cho biết, ngành thuế có đầy đủ dữ liệu đối chiếu chéo với các nguồn cơ sở dữ liệu khác, ví dụ dữ liệu từ sàn thương mại điện tử, từ trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển.
Khi xác định có dấu hiệu vi phạm, cơ quan thuế sẽ có các nguồn dữ liệu để hoàn toàn có thể kiểm soát.
Sau một tuần tăng-giảm đan xen, phiên sáng nay, giá vàng và bạc đều thiết lập mức cao kỷ lục mới trong phiên đầu tuần.
Giá vàng ếng SJC bất ngờ được điều chỉnh tăng mạnh trong phiên sáng 22/12, lên mức 157,1 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bạc cũng vượt 71 triệu đồng/kg.
Đáng chú ý, bức tranh thưởng Tết năm nay cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các ngành, khi doanh nghiệp vừa cân đối chi phí vừa giữ chân lao động.
Như tại TP Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp cho biết, đang cân đối kế hoạch lương thưởng, trong bối cảnh sản xuất - kinh doanh vẫn còn không ít khó khăn.
Ghi nhận cho thấy, mức thưởng Tết năm nay tiếp tục có sự phân hóa rõ nét giữa các ngành nghề và nhóm lao động.
Không nằm ngoài dự báo của giới phân tích, nhà đầu tư vẫn duy trì trạng thái giao dịch thận trọng khiến thanh khoản khá thấp. Trong bối cảnh chung phân hóa bởi số mã tăng giảm khá cân bằng, nhóm cổ phiếu bluechip với tâm điểm là các cổ phiếu nhà Vingroup tiếp tục là động lực dẫn dắt đà tăng của VN-Index.
Sau hơn 1 giờ giao dịch, chỉ số VN-Index tăng hơn 18 điểm, trong đó riêng bộ VIC đã đóng góp tới hơn 13 điểm và tổng cộng 3 mã là VIC, VHM và VPL đóng góp gần 17 điểm cho chỉ số chung.
Bên cạnh đó, sau phiên đảo chiều điều chỉnh cuối tuần qua, cổ phiếu GEE đã nhanh chóng lấy lại sức nóng và hiện đang tăng 7% lên mức giá trần 196.800 đồng/CP, cũng góp thêm hơn 1 điểm cho chỉ số chung.
Một trong những mã đáng chú ý là DGC. Sau phiên thoát giá sàn nhưng vẫn còn giảm sâu ngày 19/12, cổ phiếu DGC đã hồi phục thành công trong phiên sáng nay. Hiện DGC tạm tăng 3%, dù mã này vẫn bị khối ngoại bán ròng.
Kết phiên sáng nay, VN-Index tăng hơn 30 điểm, lên 1.734 điểm./.