Bộ Xây dựng đốc thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đến hết tháng 4/2025, Bộ Xây dựng mới giải ngân được 15,88% vốn đầu tư công, thấp hơn cùng kỳ năm 2024. Thậm chí, có những dự án còn chưa thực hiện giải ngân.

Ảnh nh họa

Theo công điện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trong số các dự án chưa giải ngân, có những dự án như: Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì (lồng ghép với nguồn vốn của tỉnh Vĩnh Phúc); dự án Quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương - TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái); dự án Quốc lộ 2C (tỉnh Tuyên Quang)...

Bởi vậy, để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp quyết liệt để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đã phân bổ cho các dự án...

Theo Bộ Xây dựng, việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cấp chính quyền địa phương cùng vào cuộc để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng kéo dài, bàn giao công địa cho các đơn vị tổ chức thi công, hoàn thành bàn giao dự án bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu. 

“Trường hợp không giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, không thể hoàn thành dự án theo tiến độ, đặc biệt là đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền gia hạn thời gian thực hiện và các dự án lồng ghép nguồn vốn địa phương, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền dừng thực hiện dự án để bàn giao về địa phương tiếp tục quản lý, thực hiện”, công điện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nêu rõ.