Bờ biển Lại Sơn bị 'xẻ thịt' để kinh doanh du lịch

Nhiều người dân phản ánh, hiện nay, dọc bờ biển Tiểu khu Lại Sơn (Hòn Sơn) thuộc Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang đang bị 'xẻ thịt' để làm kinh doanh. Một hòn đảo vốn đẹp bởi sự hoang sơ nay dần bị hủy hoại bởi sự lỏng lẻo trong công tác quản lý.

Nhiều công trình "mọc" lên dọc bờ biển 

Tiểu khu Lại Sơn, hay còn gọi là Hòn Sơn, thuộc Đặc khu Kiên Hải, có diện tích khoảng 11,5 km². Đây là một hòn đảo được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến nhờ vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, với những ngọn núi nhấp nhô và bãi biển cát trắng trải dài. Tuy nhiên, vài năm gần đây, dọc bờ biển Hòn Sơn không còn thông thoáng như trước; những bãi biển trải dài nay bị che khuất bởi các công trình lấn ra ngoài biển.

Dọc bờ biển Hòn Sơn không còn thông thoáng như trước

Dọc tuyến đường ven biển Hòn Sơn sẽ không khó để bắt gặp những “lô cốt” bê tông án ngữ tầm nhìn. Đó là các quán ăn, quán cà phê… được xây lấn lên phần cát của bãi biển, thậm chí bám chênh vênh trên những tảng đá ven bờ.

Một người dân sống tại Hòn Sơn cho biết, trước đây dọc bờ biển rất thông thoáng, mọi hàng quán đều được xây dựng bên phần đất trên bờ. Tuy nhiên, khoảng 2-3 năm trở lại đây, nhiều công trình quán xá mọc lên tấp nập. Đáng lo ngại hơn khi những hàng quán này mọc trên phần bờ biển, mỏm đá:

“Không biết những quán này có được cấp phép hoạt động không. Vì phần đất ngoài biển là của nhà nước quản lý. Vậy mà 2-3 năm nay quán xá xây dựng lên rồi hoạt động bình thường.”

Nhiều hàng quán được xây lấn lên phần cát của bãi biển...

Anh Nguyễn Minh Hùng, một du khách đến từ TP.HCM nhận xét, Hòn Sơn là điểm đến thú vị với vẻ đẹp tự nhiên, thích hợp cho nghỉ dưỡng và “chữa lành”. Đây là lần thứ 4 anh cùng gia đình quay lại, nhưng anh cho rằng vẻ đẹp ấy đang dần mất đi vì quy hoạch thiếu kiểm soát. Hàng quán mọc ngổn ngang, lấn chiếm bãi biển và mỏm đá, vừa gây mất thẩm mỹ vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn:

“Tại sao một bờ biển trước đây thông thoáng như vậy giờ lại cho xây dựng những hàng quán chắn ngang, rất mất thẩm mỹ. Đặc biệt là những quán ăn mà xây dựng trên bãi đá, chân quán toàn chống mấy cây cột gỗ vậy thì có ăn toàn hay không? Mưa gió ngoài đảo thì cũng phức tạp hơn trong đất liền, rồi không may gặp sự cố thì ai chịu trách nhiệm?”

Trước tình trạng các công trình xây dựng ven biển mọc lên ngổn ngang, thiếu quy hoạch, kém an toàn và không được kiểm soát chặt chẽ, dư luận không chỉ đặt câu hỏi về tính pháp lý của những công trình này, liệu các công trình có được cấp phép hợp pháp hay không, mà còn lo ngại sâu sắc về những tác động tiêu cực lâu dài đối với môi trường sinh thái và an toàn cộng đồng.

 

Chính quyền địa phương chậm trễ, chưa xử lý vi phạm

Việc lấn chiếm bờ biển, mỏm đá để xây dựng không đúng quy hoạch đang dần xâm lấn hệ sinh thái biển, gây ô nhiễm môi trường và về lâu dài sẽ làm xói mòn bờ biển, thay đổi dòng chảy, phá vỡ cấu trúc địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, hạ tầng du lịch và hệ sinh thái ven bờ. Một số người dân bày tỏ:

“Nếu những công trình này không phép mà vẫn tồn tại thì người ta sẽ nghĩ người khác làm được thì mình cũng làm được, lúc đó vấn đề sẽ phức tạp hơn. Tôi thích Hòn Sơn của ngày xưa hơn bây giờ.”

“Chính quyền địa phương ở đâu trong khi xây dựng một quán ăn, quán cà phê này đâu phải nhỏ, đâu phải ngày một, ngày hai là xong. Mà Hòn Sơn nhỏ chứ đâu rộng lớn.”

Ngày 06/8/2025, trao đổi qua điện thoại với PV VOVGT, ông Châu Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND Đặc khu Kiên Hải cho biết, tình trạng lấn chiếm bờ biển tại khu vực gần cầu cảng Bãi Nhà đã tồn tại từ lâu và địa phương sẽ chỉ đạo xử lý trong thời gian tới. Riêng các vị trí khác có hàng quán xây dựng dọc bờ biển, hiện chưa được ghi nhận.

Chính quyền địa phương đã ghi nhận tình trạng lấn chiếm nhưng chưa xử lý

Sau đó, phóng viên đã cung cấp thêm thông tin và video phản ánh một số điểm nghi lấn chiếm dọc tuyến đường ven biển Hòn Sơn. Tiếp nhận phản ánh, ông Kỳ cho biết sẽ cho kiểm tra và “nếu phát hiện sai phạm sẽ kiên quyết xử lý”. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phóng viên liên hệ lại nhưng vẫn chưa nhận được kết quả do địa phương “đang kiểm tra”.

Khi được hỏi vì sao việc kiểm tra kéo dài, ông Kỳ giải thích, sau khi huyện Kiên Hải giải thể, địa bàn được tổ chức lại thành Đặc khu Kiên Hải gồm 4 tiểu khu: Hòn Tre, Lại Sơn (Hòn Sơn), Nam Du và An Sơn, với trụ sở đặt tại Hòn Tre. Tại ba tiểu khu còn lại chỉ bố trí tổ công tác quản lý. Do đó, để xử lý phản ánh, cần thời gian sắp xếp và lên lịch để tổ công tác từ Hòn Tre sang Hòn Sơn tiến hành kiểm tra.

Từ phản ánh của người dân đến thực tế ghi nhận tại Hòn Sơn, có thể thấy tình trạng lấn chiếm bờ biển không chỉ đe dọa môi trường sinh thái mà còn làm biến dạng diện mạo du lịch của hòn đảo. Những công trình xây dựng trái phép, nếu có, sẽ trở thành tiền lệ xấu khiến công tác quản lý càng thêm khó khăn.  

Việc lấn chiếm bờ biển, mỏm đá để xây dựng không đúng quy hoạch đang dần xâm lấn hệ sinh thái biển, gây ô nhiễm môi trường

Nhiều người dân thắc mắc và đặt ra vấn đề là có những công trình lấn chiếm biển đã tồn tại từ lâu, lại nằm trên một hòn đảo nhỏ, nhưng tại sao đến nay vẫn chưa được xử lý? Phải chăng đã có sự buông lỏng quản lý, để rồi tạo kẽ hở cho những vấn đề tiêu cực nảy sinh?

Những câu hỏi đó cần được trả lời một cách nh bạch, thỏa đáng từ phía cơ quan chức năng. Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin tới quý thính giả trong thời gian sớm nhất.