Binh chủng Đặc công hoàn thành tốt nhiệm vụ 2025 trong bối cảnh thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nghiêm trọng

Sáng 25/12/2025, Binh chủng Đặc công tổ chức Hội nghị quân chính đặc công toàn quốc tổng kết nhiệm vụ 2025 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 2026. Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Đặc công tham dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo Hội nghị quân chính đặc công toàn quốc nhận định: Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao, Thường vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Binh chủng đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2025. 

Nhiều thách thức lớn đòi hỏi yêu cầu nhiệm vụ đặc công ngày càng cao 

Khó khăn trong năm 2025 được Binh chủng Đặc công nhận diện cụ thể. Đó là tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, bất định, rủi ro an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội gia tăng. Các nước lớn cạnh tranh, đối đầu quyết liệt, tăng cường tập trận, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực quân sự, chạy đua hạt nhân, phát triển không gian vũ trụ, can dự sâu vào các điểm nóng. 

Hội nghị quân chính đặc công toàn quốc diễn ra sáng 25-11-2025 tại trụ sở Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công.

Nga - Ukraine giao tranh khốc liệt; tranh chấp biên giới, biểu tình, bạo lực, xung đột bùng phát ở nhiều khu vực, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh toàn cầu. Các nước phương Tây có dấu hiệu rạn nứt do bất đồng về chính sách an ninh, kinh tế, song tăng cường viện trợ cho Ukraine, trừng phạt Nga. Mỹ triển khai lực lượng, gia tăng sức ép, nguy cơ can thiệp quân sự đối với Venezuela. 

Khu vực Nam Á, Trung Đông, bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan, Biển Đông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Tình hình nội bộ, an ninh của một số nước ASEAN bất ổn, Campuchia và Thái Lan xảy ra xung đột biên giới. 

Trong nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại. Đảng, Nhà nước triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, quyết sách có tính lịch sử. Các cấp tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2025 -2030. Toàn quốc điều chỉnh địa giới hành chính, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp... 

Biến đổi khí hậu, thiên tai, mưa lũ, ngập úng... gây thiệt hại ở nhiều khu vực. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội. Nhiệm vụ của Quân đội nói chung và Binh chủng nói riêng có bước phát triển, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao. 

Nỗ lực tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, thực hiện tốt nhiệm vụ tác chiến A, A2, Chống Khủng bố 

Về kết quả nổi bật, trong năm 2025, Binh chủng Đặc công thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức, xây dựng và sử dụng lực lượng đặc công toàn quân theo hướng tinh, gọn, mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho các lực lượng; tham mưu tổ chức, sử dụng lực lượng đặc công thực hiện các nhiệm vụ tác chiến A, A2, chống khủng bố (CKB), tác chiến bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến đặc công đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại; tổ chức, xây dựng hệ thống căn cứ chiến đấu; mua sắm, bảo đảm cũ khí thiết bị kỹ thuật cho lực lượng đặc công toàn quân. 

Thiếu tướng Hoàng Minh, Phí Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Đặc công chủ trì hội nghị, đánh giá cao nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Binh chủng.

Binh chủng Đặc công đã tổ chức 27 đợt với 446 lượt cán bộ đi trinh sát nắm tình hình các địa bàn, mục tiêu trọng điểm; xây dựng mới 24 bộ kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch tác chiến bảo vệ quần đảo Trường Sa. Công tác đối ngoại quốc phòng được tiến hành chủ động, tích cực, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tổ chức 08 đoàn đi công tác nước ngoài bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc và đón 14 đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Binh chủng bảo đảm chu đáo, trọng thị. 

Lực lượng đặc công phối hợp chặt chẽ với Công an theo Nghị định số 03, tham gia bảo vệ an toàn các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, không để bị động bất ngờ; nổi bật là bảo vệ Lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng ền Nam, thống nhất đất nước, Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. 

Trong năm 2025, thiên tai bão lũ diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn tới nhiều đại phương, Binh chủng Đặc công đã kịp thời điều động trên 3.200 lượt cán bộ, chiến sĩ, trên 1.000 lượt phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, bão lũ và vận chuyển 60 tấn hàng hóa cứu trợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP. Đà Nẵng. 

Đây là hội nghị quan trọng trong bối cảnh năm 2025 có diễn biến phức tạp an ninh, chính trị trong khu vực, trên thế giới, các thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên, đòi hỏi yêu cầu cao với lực lượng đặc công

Binh chủng Đặc công đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 59 nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; xây dựng phòng học và công trình phụ trợ Trường Mẫu giáo Phước Trung xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa trị giá 2,5 tỷ đồng; xây dựng 48 nhà trong “Chiến dịch Quang Trung”  và huy động hàng triệu ngày công, cùng nhiều loại vật chất, phương tiện, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; quyên góp ủng hộ Cu Ba số tiền hơn 377 triệu đồng. 

Báo cáo Hội nghị quân chính đặc công toàn quốc cho biết, lực lượng đặc công tham gia hội thao phòng cháy chữa cháy toàn quân đạt giải Ba, hội thao cứu hộ cứu nạn toàn quân đạt giải Nhì khối các quân đoàn, binh chủng. 

Về công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáp dục pháp luật, năm 2025, Binh chủng Đặc công đã tổ chức ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác truyền thông với  Ban VOV giao thông quốc gia - Đài tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2025 - 2027; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ghi hình sản xuất các chương trình và đề xuất xây dựng kịch bản làm phim truyện truyền hình “Đặc công Việt Nam”. Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” lần thứ ba cho Binh chủng. 

2026 với nhiệm vụ trọng tâm hiện đại hóa lực lượng, bảo vệ an toàn Đại hội XIV của Đảng 

Hội nghị dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định. Cạnh tranh chiến lược giưa các nước lớn, các tổ chức quốc tế, các khu vực, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo, xung đột vũ trang, căng thẳng ở các điểm nóng tiếp tục tác động nhiều mặt đến mọi quốc gia. 

Chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 thực hiện 'Chiến dịch Quang Trung tại xã Bắc Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa. Đã có 48 nhà ở được lực lượng đặc công xây dựng hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ (Ảnh Báo QĐND)

Năm 2026 diễn ra Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; Quân đội bước vào xây dựng hiện đại; nhiều chủ trương, chính sách mới sẽ được triển khai thực hiện. 

Các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội. Thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nghiêm trọng; thiên tai, bão lũ có thể diễn biến bất thường. Nhiệm vụ Quân đội, Binh chủng tiếp tục đặt ra yêu cầu mới cao hơn. 

Năm 2026, toàn Binh chủng tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển, sử dụng lực lượng, thực hiện chức năng đầu ngành chống khủng bố và bảo đảm vũ khí thiết bị kỹ thuật cho lực lượng đặc công toàn quân. 

Lực lượng đặc công thường xuyên nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và các mục tiêu được giao, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới hệ thống văn kiện tác chiến; tham mưu với Bộ kiểm tra lực lượng Chống Khủng bố toàn quân. Tổ chức tốt luyện tập, diễn tập phương án tác chiến; quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích. 

Nhiệm vụ trọng tâm 2026 của Binh chủng Đặc công là bảo vệ Đại hội 14 và đề án 'Hiện đại hóa lực lượng Đặc công, lực lượng chuyên trách Chống Khủng bố toàn quân' (Ảnh Báo QĐND)

Binh chủng Đặc công đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học trong Binh chủng; hoàn thành đề án “Hiện đại hóa lực lượng Đặc công và lực lượng chuyên trách Chống Khủng bố toàn quân giai đoạn 2026 - 2035 và những năm tiếp theo”; tổ chức nghiên cứu đề tài “Bộ đội Đặc công phối hợp tác chiến với các lực lượng trong Chống Khủng bố”, các đề tài Khoa học nghệ thuật quân sự cấp cơ sở… 

Lực lượng Đặc công sẽ đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền; tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” lần thứ ba và các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Binh chủng./.