Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.
Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt để tăng trưởng cả nước năm 2026 đạt hai con số và hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo đà thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2026-2030.
Chuyển sang một dự báo tích cực từ những diễn biến nợ xấu. Việc sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng theo hướng luật hóa 3 nội dung trong Nghị quyết 42/2017/QH14 sẽ giúp các ngân hàng đẩy nhanh tốc độ xử lý nợ xấu.
Theo VN-Direct, nợ xấu sẽ giảm từ 4,3% về dưới 3% ngay sau khi luật hóa quyền thu giữ tài sản đảm bảo.
Trước đó, những tháng đầu năm, tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn ngành ở mức 4,3%, tập trung tại một số ngân hàng yếu kém và diện kiểm soát đặc biệt.
Với lĩnh vực BĐS, hàng nghìn căn hộ bỏ hoang có thể được chuyển thành nhà ở xã hộI. Bởi Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa yêu cầu rà soát các dự án nhà ở tái định cư xây xong nhưng không sử dụng, để đề xuất cho phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội.
Tại TP.HCM, hiện gần 9.000 căn hộ tái định cư chưa được đưa vào sử dụng. Còn tại Hà Nội, hàng loạt dự án cũng bị bỏ không dù nguồn cung nhà ở chưa đáp ứng nhu cầu.
Nhiều dự án nằm ở vị trí đắc địa thuộc các quận trung tâm như Cầu Giấy, Đống Đa, Tây Hồ... bị bỏ trống dù đã cơ bản hoàn thành xây dựng.
Đáng chú ý: Từ 1/6 tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội sẽ chính thức triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ theo hình thức trực tuyến đối với các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.
Còn theo báo cáo từ Batdongsan.com.vn, từ đầu năm mức độ quan tâm đến thị trường chung cư Hà Nội tăng 13%.
Trong quý 2/2025, hàng loạt dự án đang và sắp mở bán cũng ghi nhận giá bán cao có giá từ 100-200 triệu đồng/m2. Đặc biệt, có những dự án dù chưa chính thức ra hàng nhưng ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ khá cao.
Với thị trường giao dịch hàng hóa, đóng cửa ngày 29/5, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa. Tuy nhiên, lực bán chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,6% về mức 2.164 điểm.
Đáng chú ý, trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, sau khi giảm 5 phiên liên tiếp, giá ca cao tiếp tục lao dốc mạnh, giảm gần 5,5% xuống còn 9.110 USD/tấn - mức thấp nhất trong hơn hai tuần trở lại đây.
Theo MXV, lo ngại mưa ít sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất vụ giữa mùa của Bờ Biển Ngà đã được xoa dịu khi USDA dự báo sản lượng ca cao niên vụ 2024-2025 của quốc gia này sẽ tăng 2,2%, đạt 1,8 triệu tấn.
Bên cạnh đó, xuất khẩu cũng dự kiến tăng 12,9% so với năm trước, lên 1,1 triệu tấn. Trong khi đó tiêu thụ ca cao của châu Âu lại cho thấy bị yếu đi khi lượng nhập khẩu quý I giảm tới 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường chứng khoán
TTCK Mỹ tăng nhẹ, DJIA +0,28%; S&P 500 +0,4%, Nasdaq +0,39%. NĐT đang thận trọng chờ đợi các diễn biến mới về thuế quan, cũng như các dữ liệu về lạm phát mới
Còn ở trong nước, VNIndex với thanh khoản cao hơn bình quân 20 phiên, phản ánh tâm lý lưỡng lự của dòng tiền ngắn hạn.
Theo SSI Reseach, động lực tăng của chỉ số có thể tiếp tục chững lại và gia tăng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn với hỗ trợ gần tại 1.310 – 1.320. VNIndex cần thiết tích lũy trở lại để củng cố mặt bằng giá trước khi phát đi tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng tiếp theo.