Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kỷ niệm 100 năm, Mazda tung bộ sưu tập '100 years 1920-2020'

Phóng viên - 06/04/2020 | 11:43 (GTM + 7)

Mazda cho ra mắt bộ sưu tập đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Các mẫu xe trong bộ sưu tập đều có ngoại thất màu trắng với tên Snow Flake White Pearl Mica và nội thất màu đỏ.

Bộ sưu tập đặc biệt kỷ niệm 100 năm thành lập Mazda
Bộ sưu tập đặc biệt kỷ niệm 100 năm thành lập Mazda (Ảnh: Mazda)

Hãng xe Mazda (Nhật Bản) được thành lập vào năm 1920 với tên gọi Toyo Kogyo. Nhằm đánh dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập, hãng đã cho ra mắt bộ sưu tập xe đặc biệt với ngoại thất màu trắng tuyết ánh ngọc (Snow Flake White Pearl Mica) và nội thất màu đỏ được lấy cảm hứng từ R360 – chiếc xe đầu tiên của hãng được sản xuất vào năm 1960 và xuất hiện lần đầu tại triển lãm ô tô Nhật Bản năm đó. 

Ngoài ra, toàn bộ sưu tập này sẽ có logo 100 năm đặc biệt nằm trên nắp chụp mâm và dè trước. Riêng chiếc mui trần MX-5 có một logo đặc biệt được gắn tại cột A phía sau vòm bánh xe trước, trung tâm của bánh xe và thêm mui xếp màu đỏ (Dark Cherry) giống như đàn anh tiền nhiệm R360.

Mẫu xe phiên bản đặc biệt này sẽ được trang bị ghế da và thảm màu đỏ, tựa đầu có dập nổi logo kỷ niệm 100 năm. 

Được biết, bộ sưu tập đặc biệt kỷ niệm 100 năm thành lập của Mazda tại triển lãm ô tô Geneva 2020, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn thế giới nên cuộc triển lãm này buộc phải hủy bỏ. Nên hãng xe Nhật Bản cho ra mắt bộ sưu tập đặc biệt này tại quê nhà Nhật Bản.

Bộ sưu tập Mazda đặc biệt chủ yếu sử dụng hai tone màu trắng/đỏ
Bộ sưu tập Mazda đặc biệt chủ yếu sử dụng hai tone màu trắng/đỏ (Ảnh: Mazda)

Bộ sưu tập kỷ niệm 100 năm thành lập có sự góp mặt của các mâu xe Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Mazda CX-8, Mazda 6 và MX-5 RF và Convertible MX-5, ngoại trừ bán tải Mazda BT-50. Những mẫu xe thuộc phiên bản đặc biệt này sẽ được bán tại Nhật Bản đến hết tháng 3/2021.

Ngoài ra, tại thị trường Anh Quốc cũng được cung cấp khoảng 100 chiếc Convertible MX-5, Mazda CX-30 và Mazda 3 thuộc phiên bản kỷ niệm 100 năm vào cuối năm nay. Còn Mazda 6 và CX-5 thuộc bộ sưu tập này cũng sẽ sớm xuất hiện tại thị trường Anh Quốc sau đó. 

Hiện tại, Mazda mới chỉ công bố bán ra series xe kỷ niệm tại 2 thị trường là Nhật Bản và Anh Quốc - hiện chưa rõ hãng có định phân phối chúng ở các nước khác hay không.

Giá bán và thông số kỹ thuật xe sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Nội thất xe sẽ có màu đỏ tía (Ảnh: Mazda)
Nội thất xe sẽ có màu đỏ tía (Ảnh: Mazda)
Logo kỷ niệm này cũng được in dập nổi trên chìa khóa
Ghế da và thảm màu đỏ, tựa đầu có logo dập nổi kỷ niệm 100 năm (Ảnh: Mazda)
Ghế da và thảm màu đỏ, tựa đầu có logo dập nổi kỷ niệm 100 năm (Ảnh: Mazda)
Ghế da và thảm màu đỏ, tựa đầu có logo dập nổi kỷ niệm 100 năm (Ảnh: Mazda)
Tâm bánh xe sẽ có logo đặc biệt kỷ niệm 100 năm (Ảnh: Mazda)
Tâm bánh xe sẽ có logo đặc biệt kỷ niệm 100 năm (Ảnh: Mazda)
Huy hiệu "100 years 1920-2020" (Ảnh: Mazda)
Huy hiệu "100 years 1920-2020" (Ảnh: Mazda)

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //