Huyện Bình Chánh (TP.HCM): Ô nhiễm nghiêm trọng bởi các cơ sở tái chế nhôm nhựa
Trọng Nhân - 25/11/2022 | 10:41 (GTM + 7)
Hàng loạt cơ sở tái chế nhôm, nhựa hoạt động trên đường liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.
Rác thải gồm: nhôm, nhựa, bọc nilong…chất đống, ngổn ngang tại một lò đốt đoạn phía cuối đường liên ấp 2-6.
Ghi nhận của phóng viên vào chiều 24/11, tại đoạn cuối đường liên ấp 2-6 gần với giao lộ đường Kênh Đông, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Khói từ các xưởng tái chế nhôm, nhựa, bọc nilong… bay mù mịt khắp đoạn đường kèm theo mùi khét và hôi nồng nặc đến khó thở.
Theo quan sát, có đến hơn 5 cơ sở hoạt động tái chê nhôm, nhựa, bọc nilong tại khu vực này. Xung quanh các xưởng là hàng tấn rác thải như: bọc ni lông, chai nhựa, cuộn nhôm…chất đống, ngổn ngang. Ngay dưới đống rác tập kết, nước màu đen chảy ra và ngấm xuống đất khiến màu đất đen ngòm. Nước tại con kênh chảy dọc theo đường liên ấp 2-6 cũng không tránh khỏi tình trạng ô nhiễm khi màu nước chuyển đen và bốc mùi.
Khi phóng viên tiếp cận quan sát một xưởng tái chế nhôm (không có biển hiệu). Một người đàn ông ước chừng ngoài 30 tuổi chạy xe ra nhìn với thái độ bực tức và hô vào trong xưởng “Đóng cửa lại, đóng cửa lại” sau đó chạy xe đi.
Ngay sau hành động đó, 2 xưởng tái chế nhôm, nhựa khác cũng đồng loạt đóng cửa. Tiếp cận gần hơn và được biết, dù bên ngoài đóng cửa nhưng bên trong vẫn hoạt động bình thường.
Cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng và không một bóng người hoạt động.
Phóng viên đã đến một xưởng tái chế bọc nilong với diện tích khoảng hơn 2.000m2 gần đó đang mở cửa hoạt động. Theo ghi nhận, bên trong xưởng mùi hóa chất và khói từ lò đốt xộc vào mũi nồng nặc. Cơ sở vật chất thì không đảm bảo an toàn khi xưởng xây dựng với không gian kín, 4 xung quanh và trần nhà được lợp bằng tôn, máy móc đã cũ, giữa nhà thì bọc nilong chất đống ngổn ngang, rất dễ xảy ra cháy nổ.
Theo người dân sinh sống tại khu vực, các xưởng tái chế này đã hoạt động hơn 10 năm nay và môi trường xung quanh cũng ô nhiễm từ thời điểm đó cho đến nay.
“Mấy xưởng này đến đây làm mười mấy năm rồi, nước ngày xưa sạch lắm giờ đen sì và hôi kinh khủng. Cứ khoảng 15h chiều là các xưởng đốt khói đen bay mù mịt. Thấy hoạt động vậy chứ không biết có được chính quyền cấp giấy phép không, sao mà gây ô nhiễm quá”, ông N.V.A người dân gần đó nói.
Việc các xưởng tái chế hoạt động gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến không ít người dân sinh sống dọc đoạn đường liên ấp 2-6 cảm thấy lo lắng đến sức khỏe và hệ sinh thái xung quanh.
“Mình câu cá cho vui thôi chứ không dám ăn, nước đen như vậy sao mà dám ăn. Sống ở đây một thời gian cũng sợ sức khỏe có vấn đề lắm, nhà anh còn có con nhỏ nữa”, anh T.H.C s đang câu cá cho biết.
Trước những bất cập từ hàng loạt xưởng tái chế trên đường liên ấp 2-6 gây ra. Phóng viên đã đến UBND xã Vĩnh Lộc A để trình bày cũng như tìm hiểu rõ hơn, nhưng kết quả chỉ nhận được là cuộc hẹn “sẽ trả lời vào thời gian tới”.
Một số hình ảnh được phóng viên VOVGT ghi nhận:
Rác thải khi đốt xong tập kết ngay sau lò không được che chắn. Sau mỗi cơn mưa, tro và nước thấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Các loại rác thải cắt nhỏ trong quá trình vận chuyển đến để lò đốt đã bị vương vãi xuống đường nhưng không được xử lý.
Dọc đoạn đường là đầy rẫy các loại rác thải. Người dân sinh sống tại khu vực cũng không rõ nguồn gốc từ đâu.
Dòng nước của con kênh ngày một ô nhiễm và đổi màu đen kịt, bởi rác từ các xưởng tái chế trên đường liên ấp 2-6.
Một xưởng tái chế nhôm, nhựa trên đường liên ấp 2-6 đã đóng cửa sau khi phóng viên tiếp cận quan sát.
Hầu hết các xưởng tái chế trên đoạn đường này trong tình trạng “ngoài đóng trong hoạt động”.
Các xưởng tái chế xây dựng sơ sài, không đảm bảo an toàn, rất dễ xảy ra cháy nổ và đặc biệt là gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
“Một ngày làm 12 tiếng người ta trả 400 ngàn đồng. Biết là hại cho sức khỏe nhưng phải làm vì miếng cơm thôi” một công nhân tại xưởng tái chế nilong nói.
Theo công nhân làm tại xưởng, nilong và nhựa sau khi tái chế có thể làm keo hoặc làm ống hút… để bán ra thị trường.
Dù đã đeo 2 lớp khẩu trang nhưng phóng viên vẫn cảm thấy mùi hóa chất và mùi đốt nhựa xộc vào mũi nồng nặc.
“Sống trong ô nhiễm hơn 10 năm riết quen luôn rồi…” nhiều người dân sinh sống trên đường liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh nói.
Nếu bạn bị hỏng xe, phải dắt bộ dưới nắng hay trong đêm khuya vắng, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nhìn thấy dòng chữ: “Sửa xe ngày và đêm: Có tiền cũng vá, không tiền cũng vá. Tự bơm miễn phí. Gọi đừng ngại”.
Xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, phương tiện dừng đỗ sai quy định, biển quảng cáo, rao vặt treo sai quy định… đó hoạt động được phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) và phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) thực hiện trong buổi ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị sáng 23/3.
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 58 km, tổng vốn hơn 31.300 tỷ đồng dự kiến hoàn thành sau 5 năm, tạo trục nối hai vùng Đông-Tây Nam Bộ, giảm ùn tắc TP.HCM. Tuy nhiên, dù khởi công 9 năm trước nhưng đến nay, dự án vẫn dang dở do vướng mắc về vốn đầu tư và thủ tục pháp lý.
Kể từ ngày 22/3, quy định miễn kiểm định lần đầu với ô tô mới chưa qua sử dụng và tăng chu kỳ kiểm định với ô tô đang lưu hành đã được thực thi theo Thông tư số 02.
Hơn 20 năm quy hoạch treo, dự án khu phức hợp, trung tâm thương mại ở khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh (hay còn gọi là khu Mả Lạng, thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) vừa được UBND TP.HCM giao quận 1 xem xét thu hồi dự án.
Đối với trường hợp hộ gia đình nuôi vật nuôi là chó, mèo số lượng lớn trong khu đô thị gây ô nhiễm môi trường, TP.HCM đã kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hướng dẫn để xử lý phù hợp.
Cần phải đưa ra những vụ án xét xử kịp thời các đối tượng để phòng ngừa, răn đe chung cho toàn xã hội. Mặt khác, việc xử phạt được thực hiện trên tinh thần không có vùng cấm, không thể can thiệp; đồng thời thông báo tới đông đảo nhân dân được biết qua các phương tiện thông tin đại chúng.