Hậu Giang: Bàn giao 20 căn nhà tình nghĩa cho người có công, thân nhân liệt sĩ
Thanh Phê - 08/06/2024 | 16:49 (GTM + 7)
Ngày 8/6, tại xã Vĩnh Viễn A, UBND huyện Long Mỹ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Tổng Công ty Đông Bắc tổ chức lễ bàn giao 20 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
20 căn nhà tình nghĩa đã được bàn giao cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Long Mỹ
Huyện Long Mỹ có 7.235 đối tượng chính sách; trong đó có 333 Mẹ VNAH (còn sống 10 mẹ), có 1.614 liệt sĩ, có 323 thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp hàng tháng; 980 thương binh, bệnh binh; 45 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 52 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, 29 thanh niên xung phong; 99 người có công giúp đỡ cách mạng... Trong đó, hiện còn 940 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên; đầu năm 2024 huyện còn 218 hộ người có công, thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở cần sửa chửa và xây dựng mới.
Trước những khó khăn về nhà ở, được sự xem xét, vận động hỗ trợ của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, vận động Tổng Công ty Đông Bắc hỗ trợ cho huyện Long Mỹ 20 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ. Sau hơn 01 tháng thi công, đến nay 20 căn nhà tình nghĩa đã hoàn thành đạt chất lượng và đúng tiến độ. Tổng kinh phí là 3 tỉ 910 triệu đồng.
Trong đó, Tổng Công ty Đông Bắc tài trợ 1 tỉ 600 triệu đồng, còn lại hộ gia đình và người thân đóng góp. Công tác xây dựng nhà tình nghĩa được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng qui trình, đúng đối tượng. Quá trình khởi công và xây dựng có kiểm tra giám sát thường xuyên, đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.
Các đại biểu chụp ảnh cùng gia đình người được nhận nhà
Đại tá Đỗ Mạnh Khảm, Tổng giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ Quốc Phòng cho biết, đây là những công trình kết tinh của tỉnh đoàn kết quân, dân, là tấm lòng, tình cảm của cán bộ công nhân viên chức Công tu Đông Bắc và Công an tỉnh Quảng Ninh, cùng địa phương, gia đình xây dựng nên, là sự tri ân đóng góp quan trọng của các gia đình chính sách đối với công cuộc đấu tranh, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa và để các gia đình vơi bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên.
Trong thời gian tới Tổng Công ty Đông Bắc mong muốn tiếp tục được tham gia cùng Công an tỉnh Quảng Ninh giúp đỡ những hộ gia đình chính sách, khó khăn về nhà ở để giải quyết dứt điểm các gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Thính giả Đỗ Hiếu Hùng (Tiên Du - Bắc Ninh) có câu hỏi gửi tới VOV Giao thông về mức phạt chạy xe dưới mức độ tối thiểu theo quy định mới của pháp luật là bao nhiêu?
Hành vi chạy ô tô quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h có thể khiến người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX.
Bắt đầu từ ngày 01/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước, mà phải đóng mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.
Thính giả Nguyễn Song Lưu (Gia Lâm - Hà Nội) hỏi: Tôi thấy một số quy định xử phạt người điều khiển xe máy vi phạm giao thông khá cao, có mức phạt lên tới 8 triệu đồng. Vậy VOV Giao thông cho biết những vi phạm nào bị phạt tới 8 triệu đồng?
Hà Nội vừa tiếp nhận Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cải thiện giao thông công cộng", từ viện trợ không hoàn lại của Hội đồng Vùng Île-de-France (Pháp). Trong bối cảnh đã có đường sắt đô thị, xe buýt,… nhưng sự liên thông chưa rõ nét, dự án được kỳ vọng sẽ giúp thiết lập mạng lưới và nâng sức hấp dẫn cho GTCC.
Thính giả Đặng Xuân Hùng (Phủ Lý - Hà Nam) có câu hỏi gửi tới VOV Giao thông: Hành vi quay đầu xe trên cao tốc bị xử phạt như thế nào theo quy định mới của pháp luật?
Dịp đầu xuân năm mới, tàu điện số 1 trở thành lựa chọn di chuyển được người dân ưu tiên. Nhiều gia đình đã chọn tàu điện làm phương tiện du xuân. Tuy nhiên, một số hành khách cao tuổi mong muốn tàu điện có cuốn sổ tay hướng dẫn để họ có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng.