Hà Nội: Các trường đã sẵn sàng đón học sinh quay trở lại
Phóng viên - 07/02/2022 | 19:15 (GTM + 7)
Sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, các trường học ở Tp.HCM đã đón học sinh quay trở lại trường từ hôm nay (7/2). Trong khi đó, các trường tại Hà Nội đang tiến hành rà soát, khảo sát tình hình hình sức khỏe giáo viên, học sinh để mở cửa lại vào ngày mai.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Nhiều trường đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên đến trường tổ chức vệ sinh, phun khử khuẩn lớp học để đón học sinh quay trở lại trường vào ngày mai. (Ảnh minh họa: Sức khỏe đời sống)
Mấy ngày hôm nay, em Dương Quang Minh, học sinh lớp 10 trường Phan Đình Phùng, Hà Nội tất bật chuẩn bị sách vở, quần áo để chuẩn bị đến trường học trực tiếp từ ngày 8/2. Đây là lần đầu tiên, Minh sẽ được gặp bạn bè cùng lớp và thầy cô kể từ khi vào cấp 3 nên rất phấn khởi: "Con háo hức và vui vì được đến trường để gặp thầy cô và các bạn. Đến trường thì tiếp thu kiến thức tốt hơn là ở nhà học online. Nhà trường cũng ra những quy định về phòng dịch như tuân thủ theo quy tắc 5K với đo thân nhiệt nên con nghĩ không có vấn đề gì đáng lo ngại lắm".
Sau gần 9 tháng đã quen với học online, việc quay trở lại trường học trực tiếp khiến em Hà An, học sinh lớp 8 trường THCS Phương Mai vẫn cảm thấy khá lo lắng khi phải thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày: "Quay trở lại trường con đang cảm thấy hồi hộp và cảm thấy vui vui nhưng đang quen học online rồi nên cảm thấy bất ngờ. Các cô dặn là chuẩn bị khăn lau, giấy ướt, chai cồn, trước khi đến trường phải đo nhiệt độ trước và ăn sáng".
Trong 2 ngày 6 và 7/2, Ban Giám Hiệu trường THCS Chu Văn An đã tổ chức họp và tiến hành rà soát cơ sở vật chất, lên phương án đón học sinh đến trường, phương án xuất hiện các tình huống xuất hiện ca F0 tại trường. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như khảo sát về tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh quay lại trường vào ngày mai. Hiện tại, trường có 3 giáo viên và 100 học sinh thuộc diện F0,F1.
Chia sẻ về phương án dạy và học cho nhóm đối tượng này, thầy Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An cho biết: "Mình có 3 khối, một khối 50, một khối 30 và một khối 19 không đi học được do covid. Mỗi một khối sẽ có một lớp học online độc lập với chương trình và kế hoạch độc lập giống như học trực tiếp. Khi nào các con hết thời gian giãn cách các con có thể học trực tiếp trở lại không ảnh hưởng đến tiến độ chung".
Trường học tại huyện Thanh Trì phân luồng đón học sinh tại cổng. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô
Từ trước Tết Nguyên Đán, trường THCS Pascal cơ sở Đông Anh đã tiến hành phun khử khuẩn, vệ sinh trường học và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch như đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn. Đến nay, hơn 95% học sinh từ lớp 7-lớp 9 đã được tiêm 2 mũi vắc xin.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi quay trở lại trường, thầy Phạm Minh Khôi, Hiệu trường trường THCS Pascal cho biết: "Từ ngày mùng 4- đến mùng 7, các thầy cô cập nhật tình hình học sinh của lớp mình. Nếu các con ở diện F0, F1, nhà trường đã có những thông báo để cho các con ở diện này cần phải chú ý cách ly ở nhà thêm 7 ngày nữa. Nếu test nhanh hoặc test PCR âm tình mới được quay trở lại trường".
Còn tại Tp.HCM, học sinh cấp 2 và cấp 3 đã quay trở lại trường học từ trước Tết Nguyên Đán. Chị Nguyễn Hương Lan, phụ huynh học sinh lớp 9 một trường quận 1 Tp.HCM cảm thấy rất an tâm khi cho con quay lại trường học vào ngày hôm nay: "Trước Tết và sau Tết nhà trường vẫn đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch cho các con, vẫn đảm bảo giữ khoảng cách khi xếp hàng từ cổng trường vào. Cái việc cho con đến trường học tôi rất an tâm vì bé đã được chích 2 mũi vắc xin. Mấy bé này sức đề kháng tốt hơn".
Theo Bộ GD-ĐT, có khoảng 17 triệu học sinh và trẻ mầm non sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày 7/2, ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Dự kiến, từ thứ 5 tuần này, trừ những khu vực có cấp độ dịch 3 hoặc 4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện, thị ngoại thành Hà Nội đi học trở lại, còn TP.HCM sẽ cho trẻ từ mầm non đến trường kể từ tuần sau./.
Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông về việc làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe và chuyển đổi giấy phép lái xe từ mẫu giấy bìa cũ sang thẻ PET hiện đại, thời gian qua, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.
Vào ngày 28/10 vừa qua, Trung Quốc công bố kế hoạch 5 năm lần thứ 15, giai đoạn 2026-2030. Đáng chú ý, lần đầu tiên xe năng lượng mới, bao gồm xe điện, xe hybrid sạc điện và xe pin nhiên liệu, bị loại ra khỏi danh sách các ngành công nghiệp chiến lược.
Mới đây trên xảy ra vụ việc người đàn ông cầm dao cố thủ trong nhà sau khi tấn công người khác, nguyên nhân xuất phát từ việc người này nhắc nhở hàng xóm mở nhạc ầm ĩ từ lúc 4 giờ sáng.
Trên những con phố đông đúc của Thủ đô, chắc chắn không ít lần chúng ta bắt gặp chiếc biển số xe “vô hình” sau những miếng khẩu trang, decal hay băng dính. Đây không phải trào lưu thời trang mà là hành vi né camera, né phạt nguội.
Chúng ta đang rất hào hứng với những cầu thủ nhập tịch Việt Nam, vì khả năng cống hiến của họ cho thành tích bóng đá. Nhưng có vẻ như điều đó chỉ dễ dàng với các cầu thủ bóng đá! Tác giả chia sẻ câu chuyện của một người có công đầu trong việc đưa cái tên Sơn Đoòng ra thế giới.
Công an TP Hà Nội hiện xem hệ thống truyền tin báo cháy như "chìa khóa vàng" giúp phát hiện cháy sớm, xử lý kịp thời. Vì vậy, việc lắp đặt hệ thống này tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ là điều vô cùng cần thiết.
Hàng Tiện, một trong những phố cổ ở trung tâm Thăng Long – Hà Nội đã không còn tên phố mà nhập vào tên phố Hàng Gai, nhưng nghề thợ tiện vẫn còn được lưu giữ và gợi nhiều ký ức lưu luyến cho bộ hành khi tìm đến con phố này.