Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Giải bóng đá tranh cúp Thống Nhất 2022 quy tụ 4 đội bóng mạnh

Chu Đức - 15/04/2022 | 15:10 (GTM + 7)

Ngày 17/4/2022 tới đây, Giải bóng đá tranh cúp Thống Nhất lần thứ nhất năm 2022 sẽ khởi tranh với 4 đội bóng đến từ các cơ quan, FC báo chí truyền thông và khối cơ quan hành chính trên địa bàn Hà Nội.

VOV Giao thông FC là đội bóng giàu truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam, từng vô địch VOV Cup 2010, 2011, 2013, 2018

VOV Giao thông FC là đội bóng giàu truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam, từng vô địch VOV Cup 2010, 2011, 2013, 2018

Giải bóng đá năm nay do VOV Giao thông tổ chức, chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2022).

Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức, được kỳ vọng là sân chơi lành mạnh, với mục đích rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa những người làm báo và khối cơ quan, doanh nghiệp. Giải bóng đá cũng nhận được sự hỗ trợ hết sức vô tư và nhiệt tình từ nhiều nhà tài trợ.

Tham dự giải có 4 đội bóng đến từ: FC VOV Giao thông, FC Press+, FC Ảnh báo chí và FC Công an Tân Triều. Các trận đấu được tổ chức trong sáng chủ nhật ngày 17/4/2022, tại sân bóng Yên Xá (Tân Triều, Hà Nội).

Ông Trang Công Tiến, Giám đốc Kênh VOV Giao thông, Trưởng ban tổ chức cho biết, Cúp Thống Nhất thể hiện tâm thế vươn mình sau đại dịch, hòa vào không khí thi đua xây dựng, sản xuất của cả nước

Ông Trang Công Tiến, Giám đốc Kênh VOV Giao thông, Trưởng ban tổ chức cho biết, Cúp Thống Nhất thể hiện tâm thế vươn mình sau đại dịch, hòa vào không khí thi đua xây dựng, sản xuất của cả nước

"Trong không khí cả nước phấn khởi kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2022), tôi rất vui mừng khi VOV Giao thông tổ chức giải đấu mang nhiều ý nghĩa. Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng là hoạt động thể chất luôn được VOV Giao thông quan tâm.

Sau một thời gian dài bị hạn chế bởi dịch Covid-19, tôi hy vọng Cúp Thống Nhất lần này sẽ thể hiện tâm thế vươn mình sau đại dịch, hòa vào không khí thi đua xây dựng, sản xuất của cả nước. VOV Giao thông dự kiến sẽ đưa Cúp Thống nhất trở thành giải đấu thường niên mỗi dịp 30/4”, ông Trang Công Tiến - Giám đốc Kênh VOV Giao thông - Trưởng ban Tổ chức giải cho biết.

Tham dự Cúp Thống Nhất 2022 có 4 đội FC VOV Giao thông, FC Press+, FC Ảnh báo chí và FC Công an Tân Triều. Các trận đấu được tổ chức trong sáng chủ nhật ngày 1742022, tại sân bóng Yên Xá (Tân Triều, Hà Nội)

Tham dự Cúp Thống Nhất 2022 có 4 đội FC VOV Giao thông, FC Press+, FC Ảnh báo chí và FC Công an Tân Triều. Các trận đấu được tổ chức trong sáng chủ nhật ngày 1742022, tại sân bóng Yên Xá (Tân Triều, Hà Nội)

Đại diện các đội bóng, đội trưởng FC Press+, Nguyễn Thịnh hứng khởi: "Tôi mong chờ đây sẽ là giải đấu tăng cường giao lưu kết nối những Người làm báo cùng các khối cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Tôi hy vọng đây sẽ là sân chơi thường niên với tinh thần vô tư, đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp".

Cúp Thống Nhất do VOV Giao thông tổ chức được kỳ vọng sẽ là giải bóng đá thường niên vào dịp 30/4

Cúp Thống Nhất do VOV Giao thông tổ chức được kỳ vọng sẽ là giải bóng đá thường niên vào dịp 30/4

Giải bóng đá tranh cúp Thống Nhất lần thứ nhất năm 2022 ghi nhận sự đồng hành, tài trợ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân:

- Tài trợ vàng: Geleximco

- Các nhà tài trợ đồng hành: Sói Green, Kamito, NatuFood, Aobongda442.net, VOV Giao thông…

- Bảo trợ truyền thông: Sport5.vn, cùng đồng hành có VOV Giao thông, Pháp luật Plus, Báo điện tử Dân Việt…

Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

// //