Chồng ôm thi thể vợ gào khóc sau va chạm trên đường Nguyễn Duy Trinh
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Đối tượng cướp 3 tỷ từ ngân hàng phải đối mặt mức án nào?
Liên quan đến vụ cướp ngân hàng 3 tỷ đồng tại TP Hải Phòng, cơ quan điều tra xác định nghi phạm Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) sau khi gây án đã lên một cửa hàng mô tô phân khối lớn ở Hà Nội mua chiếc xe Kawasaki ZX 10R giá khoảng 700 triệu đồng.
Sau khi mua xe, nghi phạm di chuyển lên Thái Nguyên và bị lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP. Hải Phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp bắt giữ vào lúc 11h đêm tối 8/1 tại một nhà nghỉ.
Theo Luật sư, Tiến sĩ Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, đây là một vụ cướp rất táo tợn, đối tượng một mình đến ngân hàng và sử dụng vũ khí (được xác định là khẩu súng) đe dọa bảo vệ ngân hàng, cũng như các nhân viên ngân hàng để lấy đi số tiền 3 tỷ đồng.
Căn cứ tại Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có thủ đoạn khác làm nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được để chiếm đoạt tài sản thì hành vi đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
“Với số tiền chiếm đoạt từ 500.000.000 đồng trở lên thì người phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 18 - 20 năm hoặc là tù chung thân. Như vậy, cơ quan điều tra sẽ củng cố các tài liệu, chứng cứ để chứng minh rằng đối tượng này đã sử dụng hung khí nguy hiểm (ở đây là súng, khẩu súng dạng súng côn) và đe dọa uy hiếp tinh thần, khiến cho các nạn nhân là nhân viên ngân hàng sợ hãi đến mức không thể chống cự được và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Với chứng cứ như vậy thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối tượng này về tội cướp tài sản theo khoản 4 Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 với mức chế tài cao nhất của tội danh này là 20 năm tù hoặc tù chung thân”.
Chiếc xe phân khối lớn được mua từ tiền cướp ngân hàng bị xử lý ra sao?
Bên cạnh đó, trong vụ án này còn có một nội dung đáng chú ý khác là chiếc xe phân khối lớn Kawasaki ZX 10R có giá khoảng 700 triệu đồng mà nghi phạm vì đam mê chiếc xe mà thực hiện hành vi phạm tội để mua xe.
Theo Luật sư, Thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh, Đoàn luật sư TP. Hà Nội, tất cả những tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án, có mang dấu vết tội phạm thì đều xác định là vật chứng và sẽ bị thu giữ. Vì vậy, chiếc xe này sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tịch thu và xử lý kê biên, bán đấu giá để thu hồi lại tiền trả cho người bị hại.
Tuy nhiên, việc thu giữ đấy sẽ xử lý như thế nào, sẽ trả lại cho người bị hại hay trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp thì cơ quan điều tra sẽ xác định là chiếc xe đó có thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán ra hay là đã chuyển quyền sở hữu cho cái đối tượng mua xe là nghi phạm trong vụ án này. LS. Phạm Thành Tài cho biết:
“Trường hợp mà bên bán xe biết rõ số tiền mua xe là tiền do phạm tội mà có nhưng vẫn chấp nhận giao dịch thì mua bán này được xác định là cái giao dịch trái pháp luật và sẽ bị hủy bỏ, kể cả trong trường hợp đã hoàn tất việc mua bán hoặc là đăng ký quyền sở hữu. Khi đó, bên bán sẽ phải đối diện với việc là có thể bị khởi tố hình sự về tội chứa chấp hoặc là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định tại Điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015 và toàn bộ số tiền cướp ngân hàng mà dùng để mua xe sẽ bị truy thu và chiếc xe được giao dịch cũng có thể bị tịch thu và sung công quỹ theo quy định của pháp luật.
Còn trong trường hợp mà bên bán xe không liên quan đến hành vi phạm tội của bên mua và không biết cái hành vi phạm tội của bên mua cũng như là không biết về nguồn gốc, số tiền giao dịch thì bên bán xe sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ việc này”.
Như vậy, trong trường hợp mà bên bán xe không biết số tiền này là do phạm tội mà có, đồng thời giao dịch đã thành công (có nghĩa là hai bên có hợp đồng mua bán bằng văn bản, có công chứng hoặc chứng thực rồi đăng ký, cấp đăng ký xe, biển số xe theo quy định), bên bán xe được sử dụng số tiền đó và không có nghĩa vụ trả lại. Đồng thời, cơ quan điều tra sẽ thu giữ chiếc xe đó để sau này tòa án xác định và phát mại chiếc xe để lấy tiền trả lại cho người bị hại.
Trong trường hợp phát mại số tiền ít hơn số tiền mua xe thì bị cáo tiếp tục có trách nhiệm phải bồi thường số tiền còn thiếu so với cái giá trị tài sản được phát mại.
Trước đó, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng, nghi phạm Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ở xã Nghĩa Lộ, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng) đã mang súng đến phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Vietcombank ở Q. Hải An, uy hiếp nhân viên và cướp đi 3 tỷ đồng.
Sau khi cướp được tiền, đối tượng tiếp tục cướp xe máy của bảo vệ ngân hàng rồi bỏ chạy về phía đảo Cát Hải (H.Cát Hải, TP.Hải Phòng). Tại khu vực cầu Tân Vũ, đối tượng bỏ xe máy, bắt taxi về đưa cho bạn gái ở xã Nghĩa Lộ một khoản tiền, thay quần áo rồi tiếp tục bỏ trốn.
Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng đã lên Hà Nội mua 1 chiếc xe Kawasaki ZX-10R 2021, mẫu xe máy phân khối lớn có giá khoảng 700 triệu đồng, tại một showroom xe máy. Đáng chú ý, đối tượng còn ngang nhiên chụp ảnh với siêu xe này. Hình ảnh Nam mua xe máy phân khối lớn sau đó đã được up lên nhiều trang mạng xã hội với lời bình "ZX10R 2021 đầu tiên của miền Bắc đã về với nhà chồng, quá là xịn luôn..."
Sau khi mua xe, Nam di chuyển lên Thái Nguyên và bị lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.Hải Phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp bắt giữ vào lúc 11h đêm 8/1 tại một nhà nghỉ.
Sau khi Nam bị bắt, chiếc xe Kawasaki ZX-10R 2021 cũng đã được cơ quan công an mang về TP.Hải Phòng.
Chứng kiến hình ảnh người chồng nằm bên đường ôm thi thể vợ khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Sáng nay (10/12), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó, quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách được loại trừ áp dụng quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em.
Khoảng 13h15 chiều nay, ngày 10/12/2025, tại số 168 phố Lò Đúc đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại dãy ki-ốt bán hàng hóa.
Chỉ còn vài ngày nữa, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Những ngày này, đại công trường 5.000ha đang thực sự là một "chảo lửa", không chỉ bởi cái nắng gay gắt của vùng đất đỏ Đồng Nai, mà còn bởi sức nóng từ áp lực tiến độ.
Sáng 10/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số phương tiện, sử dụng điện thoại khi lái xe, xe “tự chế” và chở hàng hóa cồng kềnh.
Ghi nhận thực tế ngày 9/12 tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm và Ba Đình, những nơi vốn được xem là điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị, nay đã ghi nhận những chuyển biến đáng kể.
Trong ngày 09/12/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 221 trường hợp vi phạm (gồm 180 học sinh, 41 phụ huynh), phạt tiền ước tính 191,625 triệu đồng, tạm giữ 78 phương tiện.