Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Công an Hải Dương ngăn chặn tình trạng phạm tội về ma túy trong giới trẻ

Hồng Hạnh - 06/04/2023 | 20:02 (GTM + 7)

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, tình trạng giới trẻ phạm tội về ma túy đang có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Trước tình hình này, Công an tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn nhằm vào nhóm đối tượng này để hạn chế điều kiện phát sinh các loại tội phạm khác.

Các đối tượng trong nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt giữ

Các đối tượng trong nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt giữ

Đầu tháng 2/2023, Công an huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) đã bắt giữ 5 đối tượng, tất cả đều ở độ tuổi từ 18-19 về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang, Hải Dương). Tang vật thu giữ gồm một số dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy như ống hút, bật lửa, tiền, túi nilon còn bám dính ma túy, viên nén ma túy loại MDMA.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vũ Quang Anh khai nhận:

“Khoảng 22h 1 bạn có rủ cháu cùng 2 người bạn đi bay tại nhà nghỉ. Đến khoảng 23 giờ cháu có đặt mua ma túy thì người ta ship đến cho cháu. Đến khoảng 23h45 thì bọn cháu có đi qua nhà nghỉ để chơi cùng 5 người bạn khác. Bọn cháu bẻ ra, mỗi người 1 việc để chơi. Đến khoảng 0h15 thì bị Công an huyện Bình Giang bắt giữ”.

Trước đó, Công an huyện Gia Lộc cũng đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy dạng Cỏ Mỹ. Điều đáng nói, trong vụ án này có đối tượng Phạm Quang Thịnh, sinh năm 2007, ở huyện Tứ Kỳ, tại thời điểm gây án chưa đủ 16 tuổi.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trần Đức Thể, sinh năm 1999 (trú tại thị xã Kinh Môn) là người mua ma túy dạng Cỏ Mỹ trên mạng xã hội với giá 1,1 triệu đồng/100g. Sau đó về nhà trộn thêm thuốc lào hoặc xịt nước vào cho tăng khối lượng rồi giao bán tiếp với giá 1,5 triệu đồng/100g.

Từ tháng 11/2022 đến ngày 1/2/2023, Thể đã mua từ 2 đến 3 lần ma túy dạng Cỏ Mỹ trên mạng xã hội, mỗi lần từ 100 đến 200g. Các “chân rết” của Thể chia nhỏ để sử dụng và bán kiếm tiền chênh lệch, mỗi túi bán từ 100 nghìn đến 200 nghìn đồng.

Khai nhận về nguồn gốc mua loại ma túy này, Trần Đức Thể cho biết: “Tôi đã vào mạng xã hội, trang Cỏ Mỹ - TOBACO mua về để bán kiếm lời. Tôi đã mua 200g với giá 2.050.000. Lúc về tôi đã trộn lẫn thuốc lào và bán cho các đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên, đặc biệt có cả những học sinh cấp 3”.

Đối tượng Trần Đức Thể (ngoài cùng bên phải) cùng các đối tượng trong nhóm mua bán trái phép chất ma túy dạng Cỏ Mỹ bị phát hiện, bắt giữ

Đối tượng Trần Đức Thể (ngoài cùng bên phải) cùng các đối tượng trong nhóm mua bán trái phép chất ma túy dạng Cỏ Mỹ bị phát hiện, bắt giữ

Được biết, chỉ tính từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện bắt giữ hơn 200 vụ với gần 270 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó tập trung vào các hành vi: mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều đáng nói, trong các vụ án này, số đối tượng liên quan đến giới trẻ chiếm phần không nhỏ trong cơ cấu tội phạm về ma túy. Thượng tá Nguyễn Minh Trường, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương cho biết:

“Việc sử dụng ma túy theo phân tích của chúng tôi thông thường các vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy thường sử dụng ở các buổi sinh nhật, liên hoan chiếm tỷ lệ nhiều. Đặc biệt tâm lý của giới trẻ nghĩ sử dụng các loại ma túy này không gây nghiện. Các vụ việc này đa phần các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, đều là ke, kẹo chứ không phải ma túy truyền thống như trước. Đây đều là các loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện”.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Minh Trường, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật về ma túy cho các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực này, trong đó tập trung đối với nhóm trẻ tuổi nhằm phòng ngừa, giảm tác hại, cũng như hệ lụy xấu phát sinh từ ma túy.

“Chúng tôi đang tích cực rà soát các đối tượng có nguy cơ cao về tội phạm ma túy của giới trẻ để tuyên truyền, nhận thức được tác hại về ma túy và tham mưu cho ban giám đốc Công an tỉnh mở nhiều đợt cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy”, Thượng tá Nguyễn Minh Trường nói.

Trong thời gian tới, ngoài việc tuyên truyền cho người dân về tác hại của ma túy, lực lượng Công an sẽ tổ chức, chủ động rà soát địa bàn, đối tượng, những nhóm có nguy cơ cao liên quan đến phạm tội về ma túy để có biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với phương châm “Chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy” nhằm tiếp tục duy trì ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

 

Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

// //