Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chung tay hành động vì Hà Nội xanh

Vũ Loan - 03/06/2022 | 15:38 (GTM + 7)

Đến với ngày hội “Chung tay hành động vì Hà Nội xanh”, người dân Thủ đô và khách du lịch sẽ được tham gia vào các gian hàng với những sáng kiến, giải pháp theo mô hình “xanh”.

Empty

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Môi trường thế giới 5/6, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, UBND Quận Hoàn Kiếm và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) đã tổ chức Ngày hội “Chung tay hành động vì Hà Nội xanh” trong 2 ngày 03 - 04/6 tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu phát động chương trình: "Thay mặt UBND TP. Hà Nội, tôi kêu gọi tất cả các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các tổ chức, ban ngành, đoàn thể và mỗi người dân thủ đô hãy tham gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.

Hãy lắng nghe tiếng gọi của thiên nhiên để có hành động đúng đắn; hãy luôn tin tưởng và đồng  hành chung tay cùng thủ đô để đẩy lùi màu nâu, trả lại màu xanh cho thủ đô yêu dấu".

Tái chế rác thải nhựa thành các chậu cây cảnh

Tái chế rác thải nhựa thành các chậu cây cảnh

Với Thông điệp của ngày Môi trường thế giới năm nay là: "Chỉ một trái đất”, bà Đỗ Vân Nguyệt – Giám đốc Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chung tay, đồng lòng trong thực hiện các hoạt động vì môi trường:

“Chúng ta ai cũng mong có 1 bầu không khí, môi trường trong lành và sức khỏe tốt nhưng chúng ta cũng nhìn thấy ngay là thực hiện bất cứ 1 giải pháp nào về môi trường thì khó khăn vô cùng, từ kinh phí, thói quen cho đến sự đồng lòng của người dân...

Chúng tôi rất mong muốn, chúng ta cùng nhìn lại , cùng thấu hiểu và chia sẻ trách nhiệm với các cơ quan nhà nước để thực hiện các hoạt động liên quan đến không khí sạch, bảo vệ nguồn nước, hay các giải pháp giảm rác, lối sống, hành vi tiêu dùng để thấy rằng chúng ta có thể làm được, làm nhanh hơn, làm được nhiều hơn với những sự đồng lòng khác nhau”.

Empty
Empty

Đến với ngày hội, người dân Thủ đô và khách du lịch sẽ được tham gia vào các gian hàng với những sáng kiến, giải pháp theo mô hình “xanh”.

Các gian hàng thuộc các đơn vị được chia theo chủ đề: năng lượng, giảm rác, không khí sạch, giao thông xanh. Không chỉ vậy, ngày hội cũng trưng bày triển lãm ảnh về các sáng kiến, giải pháp bảo vệ môi trường từ những hành động của người dân Hà Nội trong giai đoạn 2021-2022.

Ngoài ra còn có các hoạt động vui chơi nhằm cung cấp kiến thức liên quan tới vấn đề môi trường và chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả. 

Ý kiến của bạn
Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

17h - 18h thường là khoảng thời gian chật kín phương tiện tại các trạm sạc xe điện sau một ngày cạn pin di chuyển. Ít điểm, các trạm sạc lại rải rác khiến nhiều tài xế sốt ruột chờ đợi hoặc phải chia nhau giờ sạc.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //