Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chủ đầu tư tự ý cho thuê sân thượng thuộc phần sở hữu chung để làm vườn cây

Phóng viên - 14/11/2021 | 9:35 (GTM + 7)

Chủ đầu tư Liên danh Constrexim số 1 – Thái Hà tự ý cho 2 cá nhân thuê lại phần sân thượng để làm nhà vườn và làm vườn cây. Người dân lo ngại rằng việc xây dựng này sẽ làm thay đổi kết cấu tòa nhà và nguy hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Chủ đầu tư Liên danh Constrexim số 1 – Thái Hà tự ý cho thuê sân thượng thuộc phần sở hữu chung để làm vườn cây

Phản ánh tới Kênh VOV Giao thông người dân tại Tòa nhà chung cư HH thuộc Khu nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an thuộc chủ đầu tư là Liên doanh Công ty cổ phần Constrexim số 1 và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thái Hà (Tên viết tắt là: Liên danh Constrexim số 1 – Thái Hà), địa chỉ tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, hiện phần sở hữu chung của tòa nhà là sân thượng đã được quy định trong hợp đồng mua bán nhà đang bị Chủ đầu tư cho 2 cá nhân thuê lại để làm một căn nhà vườn và một vườn cây.

Việc này khiến cho người dân hết sức bức xúc và lo ngại sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của tòa nhà, mặt khác nếu xảy ra cháy, nổ sẽ rất nguy hiểm.

Bên cạnh đó theo người dân, khu chung cư này người dân đã về ở từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa có Ban Quản trị tòa nhà và đã có một số lần Chủ đầu tư tự ý tăng tiền phí dịch vụ trong đó có tiền phí gửi xe ô tô, điện, nước khiến đời sống của người dân đang khó khăn vì dịch COVID-19 nay lại càng khó khăn hơn. 

Chị Nguyễn Thị Hồng T và anh Nguyễn Anh T, ở tại tòa nhà chung cư HH thuộc Khu nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an  cho biết:

'Hiện tại trên sân thượng tòa HH  tại block A thì có tồn tại một căn nhà diện tích khoảng hơn hai trăm mét vuông được xây toàn bộ bằng gỗ, trong đấy có vườn cây của khu nhà đấy, còn lại thì ở block B thì có tồn tại một khu vườn khoảng hơn 100 mét vuông cũng được khóa kín rào xung quanh. Tất cả những cái việc cho thuê này thì cư dân chúng tôi đều không biết'.

'Nếu có xảy ra sự cố cháy thì phần lo lắng của tôi cũng rất nhiều cư dân về tính mạng của mình bị ảnh hưởng. Mong muốn là các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương quan tâm xử lý dứt điểm'.

Ở góc độ luật pháp, luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng, việc chủ đầu tư tự ý sử dụng, cho thuê lại phần sở hữu chung là hành vi coi thường pháp luật, coi thường quyền lợi của người mua nhà:

'Trong thời gian  người dân chưa lập được  ban quản trị, chủ đầu tư phải có trách nhiệm quản lý tòa nhà, tạo điều kiện cho đến khi người dân lập ra được ban quản trị để tự quản. Thế nhưng, phí dịch vụ cũng phải là mức các bên chấp nhận được, phải có những thỏa thuận không phải cứ thích tăng là tăng.

Còn đối với những phần cho thuê, khi  Ban quản trị chưa thành lập thì chủ đầu tư quản lý là quản lý giúp người dân. Mà quản lý giúp mình lại đi tiến hành các giao dịch cho thuê, cho mượn như thế là không phù hợp'.

Sân thượng, phần sở hữu chung của tòa nhà đã bị chủ đầu tư cho thuê làm nhà vườn

Tối ngày 10/11, cư dân đã có buổi gặp gỡ, trao đổi tực tiếp với lãnh đạo địa phương bao gồm UBND phường Cổ Nhuế 2 và Công an phường Cổ Nhuế 2.

Tuy nhiên kết quả chỉ dừng lại ở việc sẽ có kế hoạch tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu ra Ban quản trị, còn lại việc bức xúc kiến nghị của người dân sẽ tiếp thu, báo cáo, và có phương án sau.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết: 'Thời gian tiếp theo chúng ta cùng triển khai các công việc và quan điểm của chính quyền rất rõ rồi, sẽ đứng về phía cư dân bằng mọi cách để thành lập Ban quản trị, để đảm bảo quyền, lợi ích của cư dân cư. Còn đối với tất cả những ý kiến sẽ tiếp thu ý kiến, báo cáo đồng chí chủ tịch UBND phường, chủ tịch UBND quận và Trưởng Công an quận để có ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới.

Việc để xảy ra tranh chấp phần sở hữu chung giữa chủ đầu tư và cư dân là việc không ai mong muốn. Về cơ bản, đây là những cuộc tranh chấp thường sẽ bất lợi cho cư dân. 

Theo luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm, để giải quyết chuyện này cần phải nhanh chóng thành lập ban quan trị: 

'Khu dân cư này đi vào sinh sống từ năm 2019. Như vậy là qua hơn hai năm rồi không hiểu tại sao lại chưa thành lập Ban quản trị là điều vô lý. Trong khi các quy định về nhà thì nói rằng là tối đa là trong vòng 12 tháng, 1 năm rồi khi người dân sinh sống tối thiểu 50% thì phải thành lập ban quản trị để cho người dân tự quản. Thế còn cái phần xây dựng bên trên là nhiều khả năng là xây dựng trái phép mà nếu có giấy phép đi chăng nữa thì có thể cái giấy phép đấy cũng không được hợp lý. Vì khi xây chung cư, hồ sơ phê duyệt và ổn định trong vòng nhiều năm cho đến lúc hoàn công. Cho nên chính quyền địa phương cần phải kiểm tra giấy phép xây dựng, nếu như xây dựng trái phép thì phải xử lý.

Sự bức xúc của người dân tại Tòa nhà chung cư HH thuộc Khu nhà ở xã hội cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an về những hành động tự ý của chủ đầu tư Liên danh Constrexim số 1 – Thái Hà đã rõ. Để giải quyết việc này không còn cách nào khác là chính quyền địa phương cụ thể là UBND phường Cổ Nhuế 2, UBND quận Bắc Từ Liêm cần phải vào cuộc một cách quyết liệt và đặc biệt là sự hợp tác tích cực của chủ đầu tư. Có như vậy quyền lợi của người dân tại khu chung cư này mới được đảm bảo một cách cao nhất./.  
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //